Giải bài toán dôi dư nhân sự sau khi sáp nhập 4 phường ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Sau khi thực hiện sáp nhập 4 phường của quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, địa phương dôi dư 100 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách.

Thời gian gấp, áp lực lớn cho địa phương

Theo dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của TP Cần Thơ, toàn thành phố có 4 phường của quận Ninh Kiều thuộc diện sắp xếp, gồm: An Phú, An Nghiệp, An Cư và Thới Bình. Phương thức sắp xếp là nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 4 phường để thành lập đơn vị hành chính phường mới, dự kiến đặt tên là phường Thới Bình.

Toàn cảnh phường An Cư (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) nhìn từ trên cao. Ảnh: Yến Phương
Toàn cảnh phường An Cư (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) nhìn từ trên cao. Ảnh: Yến Phương

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 (UBND TP Cần Thơ), hiện nay công tác thực hiện đang gặp một số vướng mắc.

Công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã diễn ra cùng với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2026 – 2031 đã tạo áp lực rất lớn đối với chính quyền địa phương. Với khoảng thời gian ngắn, tương đối gấp nên việc nghiên cứu, xây dựng phương án tổ chức bộ máy và sắp xếp cán bộ, công chức trên địa bàn gặp nhiều khó khăn.

Hiện trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách và lực lượng Quân sự, Công an ở các đơn vị hành chính của 4 phường là tổng 250 người. Trong đó, riêng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách là 137 người.

Song, sau khi sáp nhập, phường mới thành lập chỉ bố trí tối đa 23 cán bộ, công chức và 14 người hoạt động không chuyên trách; dôi dư 58 cán bộ, công chức phường và 42 người hoạt động không chuyên trách (tổng 100 người).

Khuyến khích tiếp nhận nhân sự dôi dư

Trao đổi với Báo Lao Động ngày 13.3, ông Châu Việt Tha – Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ – cho biết, từ ngày 26 – 29.3 sắp tới, địa phương sẽ tiến hành lấy ý kiến của gần 32.000 cử tri thuộc 4 phường về việc sáp nhập thành một phường mới, hình thức là lấy ý kiến trực tiếp tại nơi cư trú của người dân.

Đặc biệt, ông Tha cho rằng, việc sắp xếp thay đổi đơn vị hành chính phường sẽ ảnh hưởng đến các thủ tục hành chính có liên quan của người dân. Do đó, Ban Chỉ đạo sẽ có kiến nghị đối với quận Ninh Kiều, tạo điều kiện cho người dân thuận lợi nhất, sớm nhất trong việc thay đổi những giấy tờ, thủ tục có liên quan đến cá nhân, hộ gia đình; nhất là khuyến khích miễn phí các thủ tục giấy tờ cho người dân.

Về phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của phường mới sau sắp xếp, sẽ bố trí những người đảm bảo đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn theo chức danh, vị trí việc làm, năng lực để bố trí vào công việc mới.

Đồng thời, Sở sẽ tham mưu UBND thành phố thực hiện kế hoạch tuyển dụng thông qua hình thức tiếp nhận công chức cấp xã của quận Ninh Kiều về làm công chức cấp quận, hoặc khuyến khích các sở, ngành tiếp nhận những nhân sự dôi dư này.

Còn những cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách lớn tuổi, chưa đạt chuẩn, địa phương vận động tự nguyện xin nghỉ để hưởng các chế độ, chính sách theo quy định. Giải quyết chế độ nghỉ hưu, nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân và thực hiện chính sách tinh giản biên chế với nhân sự dôi dư theo Nghị định 29/2023/NĐ-CP.

YẾN PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ kiến nghị giảm lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp khi nộp trực tuyến

YẾN PHƯƠNG |

Ngày 6.3, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường ký ban hành văn bản về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo hiệu quả công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Việc sáp nhập 4 phường ở Cần Thơ qua góc nhìn của nhà nghiên cứu văn hoá

YẾN PHƯƠNG |

Theo nhà nghiên cứu văn hoá Nhâm Hùng, 4 phường của quận trung tâm TP Cần Thơ chuẩn bị sáp nhập đều có nhiều mối quan hệ, sự tương đồng, đặc biệt là sở hữu những yếu tố mang tính chất của đô thị truyền thống.

Cần Thơ trình phương án nhập phường An Phú và An Nghiệp vào phường An Cư

Đạt Phan |

Bên cạnh sáp nhập 3 phường An Phú, An Nghiệp và An Cư, phương án này của TP Cần Thơ còn điều chỉnh một phần diện tích phường Cái Khế nhập vào phường Thới Bình thuộc quận Ninh Kiều.

Trước giờ khai mạc Hội Báo toàn quốc 2024 tại TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM – Với 112 gian trưng bày, các đơn vị báo chí đã sẵn sàng cho Hội Báo toàn quốc 2024 lần đầu được tổ chức tại TPHCM. Trong đó, gian trưng bày Báo Lao Động có thiết kế nổi bật với các mốc thời gian quan trọng trong suốt hành trình 95 năm Báo Lao Động phát triển.

Giá vàng "nhảy múa", kẻ chốt lời, người tranh thủ mua gom

Đền Phú - Thùy Linh |

Sau khi giảm sốc vào phiên 13.3, giá vàng đã tăng mạnh trở lại trong các phiên giao dịch hôm nay (14.3). Nhiều cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn Hà Nội vẫn đón lượng khách lớn tới giao dịch.

222 ca nhập viện nghi ngộ độc liên quan đến quán cơm gà ở Nha Trang

Phương Linh |

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn ở quán cơm gà Trâm Anh ở TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, đến chiều 14.3 vẫn còn 155 ca đang nằm viện điều trị.

Giờ thứ 9: Thao túng tình yêu - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Người đàn ông trong câu chuyện ngày hôm nay có mối quan hệ mập mờ với vợ cũ, bạn gái và cả người yêu cũ. Anh ta xoay sở với những người phụ nữ bên cạnh mình ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi.

Bánh mì Việt Nam dẫn đầu top 100 món sandwich ngon nhất thế giới

Chí Long |

Chuyên trang ẩm thực TasteAtlas vừa công bố 100 món bánh sandwich ngon nhất thế giới (Top 100 sandwiches in the world), trong đó bánh mì của Việt Nam xếp vị trí đầu tiên.

Cần Thơ kiến nghị giảm lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp khi nộp trực tuyến

YẾN PHƯƠNG |

Ngày 6.3, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường ký ban hành văn bản về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo hiệu quả công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Việc sáp nhập 4 phường ở Cần Thơ qua góc nhìn của nhà nghiên cứu văn hoá

YẾN PHƯƠNG |

Theo nhà nghiên cứu văn hoá Nhâm Hùng, 4 phường của quận trung tâm TP Cần Thơ chuẩn bị sáp nhập đều có nhiều mối quan hệ, sự tương đồng, đặc biệt là sở hữu những yếu tố mang tính chất của đô thị truyền thống.

Cần Thơ trình phương án nhập phường An Phú và An Nghiệp vào phường An Cư

Đạt Phan |

Bên cạnh sáp nhập 3 phường An Phú, An Nghiệp và An Cư, phương án này của TP Cần Thơ còn điều chỉnh một phần diện tích phường Cái Khế nhập vào phường Thới Bình thuộc quận Ninh Kiều.