Giải A Giải Báo chí quốc gia 2017 có thể lên 100 triệu đồng

HUYÊN NGUYỄN |

Giải Báo chí quốc gia 2017 là giải có tác phẩm dự thi, số đơn vị tham gia lớn nhất từ trước đến nay với nhiều đổi mới về chất lượng tác phẩm và thể thức thể hiện, cơ cấu giải thưởng.

Làm báo thời 4.0

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải Báo chí quốc gia Hồ Quang Lợi cho biết: Về số lượng, Ban tổ chức Giải Báo chí quốc gia 2017 nhận được 1.846 tác phẩm báo chí, trong đó có 1.734 tác phẩm đủ điều kiện theo quy định. Có 118 đơn vị cấp hội tham dự, đây cũng là lần đầu tiên đủ 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố có tác phẩm dự thi.

Về điểm mới trong chất lượng, số lượng tác phẩm sử dụng thành tựu công nghệ truyền thông, công nghệ thông tin ngày càng nhiều. Điều này không chỉ ở báo điện tử, phát thanh, truyền hình mà còn cả trên báo in. Công nghệ truyền thông và cuộc cách mạng 4.0 đã bắt đầu có dấu hiệu tích cực trong đời sống báo chí và thể hiện qua các tác phẩm báo chí dự thi. Xu hướng cơ quan báo chí đa phương tiện và toà soạn hội tụ ngày càng thể hiện rõ nét trong hoạt động báo chí.

Ông Trần Bá Dung – Trưởng ban Nghiệp vụ Hội nhà báo Việt  Nam – nhận xét thêm, năm nay, có nhiều đơn vị gây ấn tượng về mặt sử dụng công nghệ làm báo mới vào trong tác phẩm báo chí gửi dự giải ở thể loại báo điện tử. Dạng thức thể hiện mới, quy trình làm báo mới được đưa vào tác phẩm trong đó có dạng thức longform của Báo Lao Động và megastory của Báo Vietnamplus.

Ngoài ra, theo ông Hồ Quang Lợi, năm nay xuất hiện mới một số tác phẩm video trên báo điện tử đăng ký dự thi ở thể loại truyền hình, tuy nhiên, tác phẩm truyền hình chỉ là những tác phẩm được phát sóng trên cơ quan truyền hình được Bộ Thông tin Truyền thông cấp phép chính thức, còn những video ở báo điện tử chưa được coi là tác phẩm truyền hình. Điều này sẽ tiếp tục được xem xét và bổ sung vào quy chế của năm sau.

Qua các vòng chấm, Hội đồng chung khảo đã chọn trao 8 giải A, 25 giải B, 43 giải C và 29 giải khuyến khích. Phần thưởng dành cho các giải dự kiến sẽ được tăng mạnh, giải A có thể được trao tới 100 triệu đồng. Lễ trao giải sẽ được diễn ra vào tối 21.6 tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt – Xô.

Đặc biệt, theo Hội Nhà báo Việt Nam, dự kiến, lần đầu tiên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ dự và trao giải cho các tác giả đoạt giải.

Sẽ có nhiều thay đổi trong thể lệ

Trước câu hỏi của PV Báo Lao Động về phúc khảo, kiến nghị, khiếu nại kết quả và đề xuất thêm phần bình chọn của công chúng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng giải Hồ Quang Lợi cho biết: Hội đồng Giải Báo chí quốc gia thường xuyên cập nhật những vấn đề mới của đời sống báo chí để từ đó xem xét, rút kinh nghiệm bổ sung vào trong quy chế trong điều lệ của giải. Điều này được thể hiện trong hướng dẫn hằng năm được gửi tới các cấp hội. Mỗi năm đều có những điều chỉnh cần thiết.

Hội đồng Giải không có quy định về phúc khảo, tuy nhiên sẵn sàng giải quyết khiếu nại nếu có. Bên cạnh đó, Hội đồng Giải cũng mong muốn các tác phẩm được trao giải nhận được thừa nhận và khẳng định giá trị trong xã hội, trong công chúng báo chí, mặc dù vậy để làm được điều này là khó. Vì thế, sẽ tiếp tục tìm hình thức để tích hợp lấy ý kiến đóng góp của công chúng trong đánh giá giá trị của tác phẩm.

Theo Hội Nhà báo Việt Nam, Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã có một số quyết định thay đổi điều lệ Giải được áp dụng từ Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIII, năm 2018. Điểm mới đó là: Cơ cấu giải thay đổi từ 11 loại giải thành 12 loại giải, tăng 1 nhóm giải cho loại hình phát thanh; Thành lập ban phản biện kín các tác phẩm dự giải để thêm tư liệu và kênh thông tin tham khảo cho Hội đồng Giải trước khi bỏ phiếu. Bắt đầu từ năm sau, Hội đồng Giải cũng sẽ trao 1 giải đặt biệt cho tác phẩm xuất sắc nhất.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Móc túi người về hưu: Từ gửi tiền nhờ giữ hộ đến bỗng dưng... trúng thưởng

Bảo Hân |

Hiện nay, trên mạng xã hội có rất nhiều đối tượng, hình thức lừa đảo nhắm tới những người đã về hưu – những người có khoản tiền dành dụm và thường không rành về công nghệ.

Những hòn đảo Châu Âu sở hữu vẻ đẹp “cách ly” với thế giới

Thảo Phương |

Bên cạnh những địa điểm du lịch sôi động, Châu Âu còn nổi tiếng với một số hòn đảo giúp du khách đến gần hơn với thiên nhiên.