Giá vé tàu cao tốc từ Sa Kỳ ra Lý Sơn tăng vọt vì tăng giá xăng

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi quyết định tăng 35 nghìn đồng/lượt cho tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại.

Ngày 25.5, Ban quản lý cảng Sa Kỳ cho biết, Sở GTVT đã quyết định áp dụng mức giá vé 195.000 nghìn đồng/lượt cho tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại, tăng thêm 35.000 nghìn đồng/vé, so với trước đó.

Cụ thể, giá vé từ cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) ra Lý Sơn, từ 178.000 đồng/vé/khách, tăng lên mức 213.000 nghìn đồng/vé/khách và chiều ngược lại từ Lý Sơn – Sa Kỳ, từ 140 – 160.000 nghìn đồng/vé/người, tăng lên mức 195.000 nghìn đồng/vé/khách.

Ngoài mức giá vé mức 195.000 nghìn đồng/lượt, hành khách đi từ cảng Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn còn phải chịu thêm 18.000 nghìn đồng phí dịch vụ cảng. Chiều ngược lại không phải tốn khoản phí dịch vụ này.

Tính từ năm 2017 đến nay, giá vé hành khách trên tuyến đường biển Sa Kỳ - Lý Sơn đã nhiều lần tăng giá.

Ông Đặng Tấn Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi, mức giá vé tàu vừa được ban hành lần này khá cao, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người dân huyện đảo. Huyện sẽ tiếp tục có văn bản kiến nghị về việc này.

“Từ nhiều năm trước, chính quyền địa phương đã có văn bản kiến nghị mỗi khi giá vé tàu tăng. Tuy nhiên, Sở Giao thông Vận cho rằng, việc tăng giá vé tàu đã được tính toán, phù hợp với phương án kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải” - ông Thành nói.

Ông Võ Phiến – Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, quyết định điều chỉnh giá vé tàu dựa trên hồ sơ kê khai giá cước của 4 đơn vị vận tải trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn. Theo các doanh nghiệp này, do giá xăng dầu tăng cao nên nếu không điều chỉnh giá cước vận chuyển sẽ lỗ.

“Việc điều chỉnh lần này đã được tính toán dựa trên thuyết minh hợp lý của các đơn vị vận tải. Cái này do giá xăng dầu tăng quá cao. Khi nào giá xăng dầu giảm thì cước vận chuyển buộc phải điều chỉnh giảm theo” - ông Phiến nói.

Được biết tham gia hoạt động vận chuyển khách tuyến đường thuỷ Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại, hiện có 4 doanh nghiệp và tổ chức hoạt động.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Cần tăng thu thuế tiêu thụ đặc biệt với du lịch, để có dư địa giảm giá xăng

Nhóm PV |

Theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Sửu, cần thiết tính toán tăng thu thuế tiêu thụ đặc biệt với một số ngành nghề dịch vụ, du lịch, nhà hàng, khách sạn, hoạt động giải trí để có dư địa giảm giá xăng.

Doanh nghiệp vận tải than "quá sức chịu đựng" khi giá xăng tăng cao kỷ lục

Cường Ngô |

Giá xăng lên mức xấp xỉ 30.000 đồng/lít, cao nhất kể từ tháng 7.2014, khiến người tiêu dùng, các doanh nghiệp vận tải hàng hóa, khai thác dịch vụ cảng biển... lao đao do chi phí bị đội lên hàng tỉ đồng/tháng. "Quá sức chịu đựng" là cảm thán của nhiều người trong bối cảnh bão giá, mỗi thứ tăng một chút.

Giá xăng tăng kỷ lục, tài xế công nghệ ngậm ngùi hủy chuyến

Tùng Giang - Đức Thiện |

Hà Nội - Giá xăng dầu tăng cao khiến nhiều tài xế xe công nghệ buộc phải hủy hoặc bỏ chuyến đi xa để tiết kiệm chi phí.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Cần tăng thu thuế tiêu thụ đặc biệt với du lịch, để có dư địa giảm giá xăng

Nhóm PV |

Theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Sửu, cần thiết tính toán tăng thu thuế tiêu thụ đặc biệt với một số ngành nghề dịch vụ, du lịch, nhà hàng, khách sạn, hoạt động giải trí để có dư địa giảm giá xăng.

Doanh nghiệp vận tải than "quá sức chịu đựng" khi giá xăng tăng cao kỷ lục

Cường Ngô |

Giá xăng lên mức xấp xỉ 30.000 đồng/lít, cao nhất kể từ tháng 7.2014, khiến người tiêu dùng, các doanh nghiệp vận tải hàng hóa, khai thác dịch vụ cảng biển... lao đao do chi phí bị đội lên hàng tỉ đồng/tháng. "Quá sức chịu đựng" là cảm thán của nhiều người trong bối cảnh bão giá, mỗi thứ tăng một chút.

Giá xăng tăng kỷ lục, tài xế công nghệ ngậm ngùi hủy chuyến

Tùng Giang - Đức Thiện |

Hà Nội - Giá xăng dầu tăng cao khiến nhiều tài xế xe công nghệ buộc phải hủy hoặc bỏ chuyến đi xa để tiết kiệm chi phí.