Cắt giảm triệt để chi tiêu trước cơn bão giá
Trước tình trạng giá thực phẩm ngày một leo thang, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hường - công nhân tại một công ty ở quận 7 đã phải tính đến phương án cắt giảm chi tiêu để cân bằng chi phí sinh hoạt của gia đình. Trong khi đó, thu nhập của hai vợ chồng chị đều không tăng nên chi tiêu phải “nhỏ giọt” để chống chọi với đợt tăng giá của hàng hóa.
“Giá xăng, thực phẩm, gas,... đều tăng mà lương vẫn vậy nên không thể chi tiêu như trước. Bây giờ đi chợ với 100.000 đồng tôi cũng không biết mua gì để gia đình 4 người ăn cả ngày” - chị Hường chia sẻ.
Không chỉ giá nguyên liệu, giá cơm, hủ tiếu, bún,... tại các quán ăn trên địa bàn thành phố cũng rục rịch tăng giá theo. Điều này cũng khiến nhiều lao động tự do phải đau đầu chi tiêu.
Là lao động chính trong gia đình, ông Hồ Hiệp Hoàng - tài xế xe công nghệ ở TPHCM quyết định ăn cơm chay mỗi ngày để tiết kiệm tiền trong giai đoạn giá cả các mặt hàng leo thang.
“Trước tôi cũng hay ăn cơm ở mấy quán bình dân giá 30.000 đồng/phần nay đã tăng lên 35.000 đồng/phần nhưng đồ ăn cũng không như trước. Nếu cứ như vậy mỗi tháng tôi tốn cũng thêm gần 500.000 đồng cho việc ăn uống nên tôi quyết định ăn chay giá rẻ hơn” - ông Hoàng cho hay.
Thực phẩm tăng phi mã
Qua khảo sát các chợ truyền thống ở TPHCM như chợ Bình Thới (Quận 11), chợ Bà Chiểu (Quận Bình Thạnh), chợ Nguyễn Tri Phương (Quận 5), Lê Hồng Phong (Quận 10)... giá nhiều loại thực phẩm đều tăng từ 30-50% so với đầu năm do ảnh hưởng bởi giá xăng dầu tăng.
Ông Nguyễn Bá Tùng - Trưởng Ban quản lý chợ Bình Thới (Quận 11) cho biết: “Giá cả hàng hóa tại chợ cũng tăng theo biến động giá xăng dầu khoảng 10%. Tình hình buôn bán của tiểu thương cũng chậm, mãi lực giảm so với những thời điểm thông thường khoảng 20-40% tùy theo ngành hàng”.
Đặc biệt, giá các loại dầu ăn, trứng đều tăng gấp đôi. Cụ thể, giá trứng gà công nghiệp đã ở mức 35.000 đồng/chục, trứng vịt 38.000 đồng/chục, giá này tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021. Trứng gà ta cũng lên 40.000 đồng một chục, tăng 10.000-15.000 đồng, tương đương tăng 30% so với đầu năm. Riêng trứng vịt nhích nhẹ khoảng 1.000 - 2.000 đồng, lên 37.000 đồng hộp 10 quả. Dầu ăn hiện có giá bán lẻ dao động từ 50.000-70.000 đồng/lít (tuỳ loại), mặt hàng này tăng từ 40-50% so với đầu năm.
Trao đổi với Lao Động, bà Phạm Thị Huân - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ba Huân, cho biết, trứng gia cầm công ty vẫn bán với giá bình ổn.
Nguyên nhân khiến giá trứng ngoài thị trường tăng là do hiện nay giá thức ăn chăn nuôi tăng cao trên 30% cùng với tình hình dịch người chăn nuôi e ngại tái đàn nên không tái đàn nhiều.
“Công ty kìm giá để giúp người dân vượt qua khó khăn này, hiện sức tiêu thụ vẫn chưa bằng so với thời điểm trước dịch. Công ty cũng cố gắng giữ mức giá bình ổn qua tháng 5, tháng 6” - Tổng Giám đốc công ty TNHH Ba Huân cho hay.
Đại diện các chợ đầu mối ở TPHCM cũng cho biết, ngoài ảnh hưởng bởi giá xăng dầu, giá thực phẩm tăng cũng do thời tiết thời gian qua mưa nhiều, nguồn cung giảm trong khi nhu cầu thị trường tăng nên giá rau, hoa tại Đà Lạt và vùng phụ cận về thành phố cao hơn so với tháng trước.