Giá rét căm căm, thầy cô vùng cao đốt lửa sưởi ấm cho học trò

Khánh Linh |

Nhiệt độ tại một số tỉnh miền núi phía Bắc có nơi xuống đến 0 độ C vào đêm về sáng khiến nhiều thầy cô giáo vùng cao phải đốt lửa để sưởi ấm cho học sinh trong những ngày đông giá rét.

Đốt lửa cho học sinh sưởi ấm

Trong những ngày gần đây, trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 8 - 11 độ C.

Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 4 - 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ giảm sâu, đặc biệt vào đêm về sáng, khiến nhiều địa phương chìm trong giá rét. Giáo viên ở các trường học vùng cao Tây Bắc đã phải làm mọi cách để giữ ấm cho học trò.

Học sinh quây quần bên bếp lửa để sưởi ấm trong những ngày giá rét. Ảnh: Khánh Linh
Học sinh quây quần bên bếp lửa để sưởi ấm trong những ngày giá rét. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Ông Nghiêm Xuân Thế - Hiệu trưởng Trường THCS Làng Chếu (xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) cho biết: "Nhiệt độ thấp nhất những ngày gần đây vào lúc đêm khuya và sáng sớm xuống chỉ còn từ 0 - 2 độ C. Rất may, dù đêm lạnh sâu nhưng từ khoảng hơn 7h trở đi, nhiệt độ tăng dần lên khoảng 10 độ C nên việc học tập ở trường vẫn được duy trì bình thường".

Theo ông Thế, để đảm bảo sức khoẻ cho học sinh, nhà trường đã điều chỉnh thời gian học buổi sáng bắt đầu từ 7h30 thay vì 7h sáng như trước đây.

Cùng với đó, ở mỗi khu bán trú, sau giờ học, tận dụng nguồn củi có sẵn được phụ huynh đóng góp để nấu cơm bán trú cho con em, các thầy cô đã chất thành những lò sưởi nhỏ để sưởi ấm cho học sinh.

"Theo quy định, nhiệt độ xuống thấp dưới 7 độ thì học sinh sẽ được cho nghỉ học. Tuy nhiên, do đặc thù vùng núi cao nên về cơ bản, các em cũng đã thích nghi với khí hậu khắc nghiệt.

Ngoài ra, với hơn 300 em học sinh của nhà trường thì phần đa trong số đó có quãng đường từ trường về nhà đến gần 20km, khi cho học sinh nghỉ học về nhà, việc triệu tập các em đi học lại sẽ rất khó.

Những ngày này, thứ duy nhất giúp học trò vùng cao ấm áp hơn là ngồi quanh đống lửa. Ảnh: Khánh Linh
Những đống lửa được các thầy cô tận dụng nguồn củi có sẵn do phụ huynh đóng góp để đốt lên sưởi ấm. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Chưa kể, nhiều nhà của học sinh nằm trong bản sâu, thời tiết còn khắc nghiệt hơn rất nhiều so với ở trường. Do vậy, nhà trường thống nhất phương án cho học sinh ở lại trường, nhắc nhở các em mặc ấm, không đi ra khỏi trường ngoài giờ học và yêu cầu bố mẹ nộp bổ sung thêm củi để đốt sưởi ấm cho các con" - vị hiệu trưởng nói.

Chủ động các phương án giữ ấm cho học sinh

Tại một số xã vùng cao của huyện Vân Hồ, các biện pháp giữ ấm cho học sinh cũng được ngành giáo dục huyện này triển khai đến các đơn vị trường học trên địa bàn.

Ông Phạm Thanh Hải - Trưởng Phòng GDĐT huyện Vân Hồ cho biết, mặc dù nhiệt độ tại một số xã của huyện Vân Hồ đang giảm rất sâu, nhiệt độ thấp nhất vào sáng sớm khoảng 6 - 7 độ, tuy nhiên, việc học của các trường trên địa bàn vẫn được duy trì.

Ông Hải cho hay, do đặc thù miền núi, dù trời giá rét nhưng khi cho học sinh nghỉ học ở nhà, bố mẹ bận lên nương không ai quản lý, các con tự vui chơi có thể dẫn đến nhiều trường hợp nguy hiểm.

Nhà trường chủ động phương án giữ ấm cho học sinh ngày đông giá rét. Ảnh: Khánh Linh
Nhà trường chủ động phương án giữ ấm cho học sinh ngày đông giá rét. Ảnh: Khánh Linh

Cùng với đó, dù nhiệt độ giảm sâu nhưng thời tiết vẫn lạnh khô, trời trong nên không ảnh hưởng quá nhiều đến việc đưa đón của phụ huynh.

"Phòng đã chỉ đạo các trường có các biện pháp giữ ấm cho học sinh, đặc biệt tại các trường bán trú có học sinh ăn ngủ tại trường, như chủ động nhắc nhở các em mặc ấm, che chắn kín gió khu vực lớp học và phòng ở để đảm bảo sức khoẻ cho các em.

Trong trường hợp nhiệt độ giảm sâu hơn, trời mưa, có sương mù ẩm và băng giá, Phòng cũng sẽ có phương án linh hoạt" - ông Hải nói.

Trao đổi với PV, ông Quàng Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La cho biết, Sở đã giao cho cán bộ chuyên môn thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết để có điều chỉnh hợp lý.

Sở cũng chỉ đạo các đơn vị trường học chủ động các biện pháp chống rét và giữ ấm cho học sinh trên cơ sở đảm bảo sức khoẻ cho học sinh và đảm bảo chương trình năm học.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện thêm không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chìm trong giá rét

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, hôm nay (21.12), một đợt không khí lạnh tăng cường tiếp tục tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

4 món ăn nghe là thèm trong mâm cơm ngày đông giá rét miền Bắc

Thanh Hải |

Thịt nấu đông, canh cà bung thịt đậu, cá kho riềng... đều là những món ăn đặc trưng trong mâm cơm mùa đông miền Bắc.

Thủ phạm gây không khí lạnh liên tiếp khiến châu Á chìm sâu trong giá rét

Thanh Hà |

Đợt không khí lạnh cực mạnh khiến Trung Quốc và một số quốc gia châu Á khác, trong đó có Việt Nam, chìm sâu trong giá rét có nguồn gốc từ vùng cực ở phía bắc.

Bản tin công đoàn: Dự kiến lương tối thiểu theo giờ các vùng từ 1.7.2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Dự kiến lương tối thiểu theo giờ các vùng từ 1.7.2024; Nhà máy đóng cửa 3 tháng, 1.250 lao động Đà Nẵng bị ngừng việc trước Tết...

Vắng khách thuê chung cư cao cấp Hà Nội, chủ nhà thấp thỏm từng ngày

Thu Giang |

Trong khi các căn hộ bình dân có tỉ lệ lấp đầy tăng cao thì giá thuê căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội lại xuất hiện tình trạng bỏ cọc, vắng bóng khách thuê tháng cuối năm.

4 xe container bốc cháy ngùn ngụt trong bãi tập kết ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Sáng 24.12, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy 4 xe container ở điểm thu phí cầu Tiên Cựu (Tiên Lãng).

Show Chị đẹp thu hút khán giả bởi những tranh cãi?

Anh Trang |

Chị đẹp Thu Phương từng chia sẻ, chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" tạo nên sức hút với công chúng nhờ "mưa dầm thấm lâu".

Nhiều điểm chờ xe buýt tại Hà Nội đang bị lấn chiếm

Minh Hạnh |

Tình trạng các điểm chờ xe buýt trên địa bàn TP. Hà Nội bị xe ôtô cá nhân, xe khách lấn chiếm đang diễn ra phổ biến, gây khó khăn cho việc ra vào đón khách, trả khách của xe buýt. Tình trạng này còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho cả những hành khách sử dụng xe buýt và người dân.

Xuất hiện thêm không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chìm trong giá rét

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, hôm nay (21.12), một đợt không khí lạnh tăng cường tiếp tục tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

4 món ăn nghe là thèm trong mâm cơm ngày đông giá rét miền Bắc

Thanh Hải |

Thịt nấu đông, canh cà bung thịt đậu, cá kho riềng... đều là những món ăn đặc trưng trong mâm cơm mùa đông miền Bắc.

Thủ phạm gây không khí lạnh liên tiếp khiến châu Á chìm sâu trong giá rét

Thanh Hà |

Đợt không khí lạnh cực mạnh khiến Trung Quốc và một số quốc gia châu Á khác, trong đó có Việt Nam, chìm sâu trong giá rét có nguồn gốc từ vùng cực ở phía bắc.