Giá nước tăng 11% để giảm thất thoát nước nhanh

Theo Người lao động |

Theo Sawaco, muốn kéo giảm tỉ lệ thất thoát nước xuống dưới 10% vào năm 2020 thì buộc phải tăng giá nước lên hơn 11%, bù vào kinh phí đầu tư.

Sáng 24.10, lãnh đạo Thành ủy và UBND TP HCM đã làm việc với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) về tình hình hoạt động của đơn vị này trong 9 tháng đầu năm 2017. 

Ông Lê Hữu Quang, Trưởng Phòng Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng chỉ ra nhiều bất cập trong việc mua nước sỉ từ các đối tác của Sawaco. Theo quy hoạch, Sawaco mua sỉ nguồn nước của các doanh nghiệp đối tác chiếm 70% nhu cầu nước sạch hòa mạng lưới cấp nước của TP. Tổng lượng nước mua sỉ là 1.150.000 m3/ngày đêm. 

"Thực tế là giá thành nước mua từ các đối tác bên ngoài luôn cao hơn giá thành từ các nhà máy nước của Sawaco và tăng theo hàng năm do biến động, trượt giá. Giá nước mua tăng nhưng giá nước bán ra chưa được điều chỉnh dẫn đến tổng công ty gặp nhiều khó khăn và sẽ khó khăn hơn nữa nếu giá nước tiếp tục chậm điều chỉnh" - ông Quang dẫn chứng

Ngoài ra, theo Sawaco, có những khách hàng sử dụng ít và không sử dụng nước sạch do được khai thác nước ngầm. Do đó, lượng nước sản xuất ra nhiều nhưng không được tiêu thụ buộc Sawaco giảm công suất nhà máy nước thuộc tổng công ty để đảm bảo sản lượng bao tiêu của các nhà đầu tư bên ngoài trong khi giá lại rẻ hơn.

Ông Quang cho biết nếu kéo giảm tỉ lệ thất thoát nước theo chỉ đạo của Thành ủy xuống còn 10% vào năm 2020 thì khối lượng, giá trị đầu tư những năm đầu đặc biệt lớn trong khi hiệu quả những năm sau mới mang lại. Nếu đưa những khoản chi phí này vào giá thành thì giá nước phải tăng trên 11%. Do đó, khi trình các sở để thẩm định thấy rất khó để thông qua.

Hiện Sawaco đang xây dựng phương án tăng giá nước dự phòng theo kịch bản tỉ lệ thất thoát đến năm 2020 còn 23% thì giá trị đầu tư không quá lớn và giá sẽ "mềm" đi. "Sau đó, chúng ta lấy kinh phí có được do giảm thất thoát nước để tiếp tục đầu tư và kéo giảm thất thoát nước giảm hơn nữa. Chứ nếu bây giờ cái gì cũng muốn, vừa giảm thất thoát nước vừa không tăng giá quá cao thì rất khó" – ông Quang dẫn chứng.

Đại diện Sở Tài chính TP cho biết từ năm 2016 đã xây dựng giá nước mới nhưng sau đó Thành ủy có chỉ đạo về tỉ lệ nước sạch đến năm 2020 dưới 10% nên sở làm lại và theo phương án này thì giá tăng ít nhất 11%. Về đề xuất thu phí duy trì đồng hồ hàng tháng đối với các hộ dân không sử dụng, Sở Tài chính sẽ làm việc lại với Sawaco.

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP nhận định vấn đề nước sạch ở TP rất phức tạp. Việc tăng giá nước theo lộ trình cần phải tính đúng, tính đủ trong khi tỉ lệ thất thoát nước vẫn cao (26,3%) thì người dân chưa hài lòng.

Theo Người lao động
TIN LIÊN QUAN

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.