Giả mạo hồ sơ Sở Nội vụ "ôm" 250 triệu tiền chạy việc

QUANG ĐẠI |

Để lấy lòng tin “con mồi”, một số đối tượng cò chạy việc tại Nghệ An đã giả mạo “Thông báo nội bộ” của Sở Nội vụ, ôm trọn 250 triệu tiền chạy việc rồi khất lần không chịu trả.

Năm 2014, thông qua mối quan hệ quen biết, ông Nguyễn Văn Tr. trú huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) nhờ ông Cao Văn Bằng (xóm 2, xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, Nghệ An) và ông Nguyễn Văn Phú (xóm 7, xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, Nghệ An) chạy việc cho con gái.

“Thông báo nội bộ” có nội dung “lạ” của cơ quan được ghi là SNV. Ảnh: PV

“Thông báo nội bộ” có nội dung “lạ” của cơ quan được ghi là SNV. Ảnh: PV

Lúc ấy con gái ông Tr. chuẩn bị tốt nghiệp đại học Luật. Ông Bằng và ông Phú cam kết sẽ xin việc cho con gái ông Tr. vào cơ quan nhà nước với chi phí lên tới 250 triệu đồng.

Số tiền nói trên được giao nhiều lần. Sau một số lần giao tiền, ông Tr. lại được trao tay một “Thông báo nội bộ” của cơ quan viết tắt là SNV (Sở Nội vụ) và người ký là KT (ký thay) Trưởng phòng Nguyễn Đăng Di.

Cụ thể, “Thông báo nội bộ” ký ngày 28.10.2014 có nội dung: “Hồ sơ cháu U rất tốt. Qua xem xét, chúng tôi rất đồng ý. Nhưng vì chưa có bằng chính thức, chỉ có giấy xác nhận của trường, tuy là có căn cứ, nhưng chưa đảm bảo.

Vậy hồ sơ này phải đặt cọc thêm 20 triệu nữa để làm thế chấp cho bằng. Khi có bằng rồi, chúng tôi sẽ trả lại 20 triệu cho cháu…”.

Ông Tr. đưa tiếp cho ông Bằng 25 triệu đồng, và nhận được “Thông báo nội bộ” của cơ quan viết tắt là HSPKPP-KHRSNV số 690 ngày ký 27.10.2014, KT Trưởng phòng Nguyễn Đăng Di, có nội dung: “Như vậy đã nhận tiền cháu U 25 triệu đồng. Đến nay cháu U chưa có bằng gốc, cháu cố gắng lấy kịp thời càng sớm, càng tốt.

Tiền là để thế chấp khi chưa có bằng gốc. Vậy chúng tôi xin thông báo để cháu lo liệu”.

Tuy nhiên, sau khi đã nộp đủ 250 triệu, con gái đã tốt nghiệp, có bằng đại học Luật, chờ “dài cổ” vẫn không thấy ông Bằng và ông Phú xin việc cho, ông Tr. đề nghị trả lại tiền. Ông Bằng và ông Phú khất lần nhưng không trả.

Ngày 6.6.2018, ông Bằng và ông Phú đã viết giấy xác nhận có nhận 250 triệu từ ông Tr. để xin việc cho con gái ông này nhưng không được, cam kết sẽ trả số tiền nói trên cho ông Tr. vào ngày 30.6.2018 (âm lịch). Nhưng từ đó đến nay, ông Tr. vẫn không nhận được một đồng nào. Ông Tr. cho biết hoàn cảnh khó khăn, phải đi vay mượn bà con.

Vụ việc được trình báo lên công an huyện Diễn Châu, ông Tr. đã cung cấp toàn bộ hồ sơ cho cơ quan này. Nhưng đã nhiều tháng trôi qua, ông không nhận được hồi âm gì, tiền cũng không được trả.

PV liên hệ qua điện thoại, một cán bộ Công an huyện Diễn Châu cho biết vụ việc đang trong quá trình thụ lý, nên chưa thể cung cấp thông tin.

Ông Tô Viết Sáu – Chánh Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cho biết từ nhiều năm trước đến nay, cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An không có cán bộ hay nhân viên nào tên là Nguyễn Đăng Di.

TS.LS Nguyễn Trọng Hải (Đoàn Luật sư Nghệ An) nói: “Xem xét thể thức văn bản và nội dung các “thông báo nội bộ” mà những người nhận tiền chạy việc cung cấp cho ông Tr. có thể khẳng định đó là tài liệu giả mạo. Cơ quan nhà nước không được phép nhận tiền chạy việc, vì đó là hành vi phạm pháp”.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Một cán bộ xin "được" bắt giam sau khi lừa đảo 11 tỉ

H.L |

Sau khi cùng một số người chiếm đoạt nhiều tỉ đồng, Soạn tự đến cơ quan công an đầu thú.

Bắt nữ giáo viên vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Quách Du |

Bà Huyền bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Thanh Hóa bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngay sau đó, chính quyền TP. Thanh Hóa đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Huyền, để phục vụ công tác điều tra.

Ngân hàng lại "ngồi trên lửa" trước những website, fanpage… lừa đảo

Thế Lâm |

Mới đây, Bắc Á Bank lại phát đi cảnh báo về các hình thức tội phạm liên quan đến lĩnh vực ngân hàng ngày càng tinh vi, phức tạp hơn. Đặc biệt, đối tượng xấu đã lợi dụng công nghệ cao trong đó trọng tâm là sự phổ biến của mạng xã hội, website để thực hiện hành vi lừa đảo.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Một cán bộ xin "được" bắt giam sau khi lừa đảo 11 tỉ

H.L |

Sau khi cùng một số người chiếm đoạt nhiều tỉ đồng, Soạn tự đến cơ quan công an đầu thú.

Bắt nữ giáo viên vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Quách Du |

Bà Huyền bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Thanh Hóa bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngay sau đó, chính quyền TP. Thanh Hóa đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Huyền, để phục vụ công tác điều tra.

Ngân hàng lại "ngồi trên lửa" trước những website, fanpage… lừa đảo

Thế Lâm |

Mới đây, Bắc Á Bank lại phát đi cảnh báo về các hình thức tội phạm liên quan đến lĩnh vực ngân hàng ngày càng tinh vi, phức tạp hơn. Đặc biệt, đối tượng xấu đã lợi dụng công nghệ cao trong đó trọng tâm là sự phổ biến của mạng xã hội, website để thực hiện hành vi lừa đảo.