Giả livestream bão Tembin để câu like, có thể bị phạt 30 triệu đồng

Phạm Dung |

Sáng 25.12, trong khi bão số 16 chưa đổ bộ vào đất liền thì những tựa đề như "trực tiếp bão số 16", "Kinh hoàng bão 16 đổ bộ”... xuất hiện nhan nhản trên các facebook với tín hiệu livestream, khiến cho nhiều người không khỏi giật mình.

Trên một trang bán mỹ phẩm, admin đã livestream những hình ảnh bão với dòng tít giật gân “Kinh hoàng siêu bão 16 (Tembin) đổ bộ đất liền, càn quét miền Nam”, đã thu hút, hàng nghìn lượt chia sẻ và hàng trăm nghìn lượt like và comment. Nhiều người bày tỏ sự hoang mang, lo lắng trước sức tàn phá kinh hoàng của siêu bão.

Tuy nhiên, trên thực tế, vào thời điểm sáng nay, bão số 16 chưa đổ bộ đất liền và đang có dấu hiệu suy yếu. Các đoạn video được livestream với tiêu đề “bão số 16 Tembin” này thực chất là video bão lũ từ những năm trước đó ở miền Trung, hay hình ảnh bão ở nước ngoài.

Bạn Cao Thiện Minh, admin của một số fanpage về giới trẻ cho biết, việc những trang bán hàng online cố ý đăng video giả mạo này vốn không mới và đều nhằm mục đích tăng tương tác giúp cho trang cá nhân hoặc fanpage tăng uy tín và quảng bá trang rộng rãi. Chỉ cần tìm một đoạn video sẵn có rồi dùng phần mềm OBS hoặc các công cụ hỗ trợ livestream lên Facebook là có thể livestream.

“Thường các admin sẽ sử dụng những đoạn video rùng rợn, hoặc những sự kiện đã diễn ra từ lâu nhưng có lượt tương tác lớn, rồi phát live như thể sự kiện đang diễn ra. Nhiều người không biết sẽ video live để tương tác. Việc này sẽ giúp cho trang tăng lượng người tham gia mà không cần phải mất tiền quảng bá”, Thiện Minh cho biết.

Theo LS Trần Thu Nam, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, việc lạm dụng tính năng livestream nhằm mục đích câu view của các trang facebook không phải là hiếm. Trước đó, rất nhiều trường hợp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội nhằm mục đích câu view, câu like bằng nhiều hình thức như ảnh, clip hay livestream.

“Bão chưa vào nhưng một số trang bán hàng đã livestream cảnh lũ quét, thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội là hành vi vi phạm pháp luật", LS Nam phân tích.

Việc làm này đã vi phạm vào khoản 3, điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Theo đó, người vi phạm có thể bị phạt hành chính từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng vì cung cấp nội dung thông tin sai sự thật.

Ngoài ra theo LS Nam, nếu hành vi này gây ra hậu quả thì người vi phạm không những bị phạt tiền mà còn phải chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả bằng cách bồi thường toàn bộ thiệt hại mà hành vi của mình gây ra theo đúng quy định của pháp luật. 

Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Hoàn lưu bão số 16 gây mưa lớn ở Nam Bộ

Kh.V |

Hồi 13h ngày 25.12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,2 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, cách Côn Đảo khoảng 240km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Cần Thơ cho nữ CBCNVCLĐ nghỉ việc ứng phó bão 16

TRẦN LƯU |

Nữ CBCNVCLĐ có con nhỏ ở Cần Thơ sẽ được nghỉ đến hết ngày 26.12, nhằm ứng phó cơn bão số 16.

Cục Hàng hải kiểm tra công tác ứng phó bão Tembin

CHÍ VĂN |

Ngày 25.12, ông Nguyễn Xuân Sang, Cục trưởng Cục Hàng hải và đoàn công tác của Cục Hàng hải đã đến Trạm VTS (Núi Nhỏ) tại Bà Rịa Vũng Tàu, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III để kiểm tra công tác trực ứng phó bão số 16 (Tembin).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hoàn lưu bão số 16 gây mưa lớn ở Nam Bộ

Kh.V |

Hồi 13h ngày 25.12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,2 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, cách Côn Đảo khoảng 240km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Cần Thơ cho nữ CBCNVCLĐ nghỉ việc ứng phó bão 16

TRẦN LƯU |

Nữ CBCNVCLĐ có con nhỏ ở Cần Thơ sẽ được nghỉ đến hết ngày 26.12, nhằm ứng phó cơn bão số 16.

Cục Hàng hải kiểm tra công tác ứng phó bão Tembin

CHÍ VĂN |

Ngày 25.12, ông Nguyễn Xuân Sang, Cục trưởng Cục Hàng hải và đoàn công tác của Cục Hàng hải đã đến Trạm VTS (Núi Nhỏ) tại Bà Rịa Vũng Tàu, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III để kiểm tra công tác trực ứng phó bão số 16 (Tembin).