Gia Lai: Yêu cầu các địa phương thanh tra về lạm thu trong nhà trường

THANH TUẤN |

Nhận định việc lạm thu trong trường học sẽ dẫn đến nhiều bức xúc trong xã hội, Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu các huyện, thị xã trên địa bàn thanh tra diện rộng để phòng ngừa.

Theo đó, Thanh tra huyện Đức Cơ, Gia Lai vừa tiến hành thanh tra công tác quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh tại các trường học trên địa bàn thị trấn Chư Ty, huyện Đức cơ.

Qua thanh tra hai năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021 tại 6 trường học, từ bậc học mầm non đến THCS, cơ quan chức năng đã phát hiện nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh thu một số khoản của cha mẹ học sinh sai quy định tại Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thanh tra huyện Đức Cơ kiến nghị nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh trả lại cho cha mẹ học sinh số tiền 552.542.000 đồng.

Qua sự việc trên, Thanh tra tỉnh Gia Lai đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tiến hành thanh tra công tác quản lý sử dụng các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh tại các trường học trên địa bàn 2 năm học (2019-2020 và 2020-2021).

Việc thanh tra diện rộng nhằm để chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục, gây dư luận không tốt cho ngành giáo dục và đảm bảo việc thực hiện các khoản thu, chi đúng mục đích, đúng đối tượng….

Kết quả thanh tra gửi về Thanh tra tỉnh Gia Lai trước ngày 1.9.2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Gia Lai theo quy định.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn thương tâm làm 2 người chết, 3 người bị thương ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 25.5, Cơ quan Công an huyện Chư Sê, Gia Lai đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết, 3 người bị thương xảy ra trên địa bàn.

Gia Lai: Kỳ vọng “lột xác” từ 4 định hướng lớn

Tường Minh - Thanh Tuấn |

Tới đây, Gia Lai được kỳ vọng sẽ “lột xác” với 4 định hướng lớn vừa được Ban thường vụ Tỉnh ủy thông qua về phát triển du lịch, cây công nghiệp, phát triển nguồn nhân lực và thu hút đầu tư.

Yêu cầu xem xét lại vụ nữ hiệu trưởng ở Yên Bái mất chức vì lạm thu

Long Nguyễn - Phùng Minh |

Liên quan đến việc phụ huynh tố Ban giám hiệu lạm thu, cắt xén bữa ăn tại trường Tiểu học & THCS Quy Mông mà Lao Đông phản ánh, Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã yêu cầu cơ quan Kiểm tra - Thanh tra xem xét lại các nội dung tố cáo.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tai nạn thương tâm làm 2 người chết, 3 người bị thương ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 25.5, Cơ quan Công an huyện Chư Sê, Gia Lai đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết, 3 người bị thương xảy ra trên địa bàn.

Gia Lai: Kỳ vọng “lột xác” từ 4 định hướng lớn

Tường Minh - Thanh Tuấn |

Tới đây, Gia Lai được kỳ vọng sẽ “lột xác” với 4 định hướng lớn vừa được Ban thường vụ Tỉnh ủy thông qua về phát triển du lịch, cây công nghiệp, phát triển nguồn nhân lực và thu hút đầu tư.

Yêu cầu xem xét lại vụ nữ hiệu trưởng ở Yên Bái mất chức vì lạm thu

Long Nguyễn - Phùng Minh |

Liên quan đến việc phụ huynh tố Ban giám hiệu lạm thu, cắt xén bữa ăn tại trường Tiểu học & THCS Quy Mông mà Lao Đông phản ánh, Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã yêu cầu cơ quan Kiểm tra - Thanh tra xem xét lại các nội dung tố cáo.