Gia Lai: Ứng phó với sự cố tràn dầu tại sân bay Pleiku

THANH TUẤN |

Ngày 20.6, UBND tỉnh Gia Lai thông tin, cơ quan này vừa ra văn bản phê duyệt kế hoạch ứng phó với sự cố tràn dầu của kho nhiên liệu hàng không tại sân bay Pleiku.

Theo đó, sân bay Pleiku nằm trong khu vực thành phố, gần khu đông dân cư. Sân bay này tiếp nhận các chuyến bay từ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng. Vào năm 2015, sân bay được mở rộng, đường băng kéo dài lên đến 2.400m để có thể tiếp nhận loại máy bay như Airbus A321. Nhà ga được mở rộng với công suất phục vụ 1 triệu khách/năm.

Để đảm bảo an toàn cho môi trường khu vực dân cư, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo, Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam phải đầu tư phương tiện, trang thiết bị để đảm bảo sẵn sàng ứng phó với sự cố tràn dầu tại cơ sở. Hàng năm, đơn vị tổ chức huấn luyện, tập huấn về sự cố tràn dầu. Khi sự cố tràn dầu vượt quá khả năng ứng phó thì phải báo cáo gấp về cho BCH Quân sự tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh để lực lượng liên nghành cùng triển khai công tác hỗ trợ ứng phó.  

Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam phải thường xuyên tuyên truyền về nguy cơ, hiểm họa sự cố tràn dầu để nâng cao nhận thức cộng đồng. Đồng thời luôn đảm bảo kinh phí chi trả cho lực lượng tham gia ứng phó, đồng thời bồi thường thiệt hại tài sản bị ảnh hưởng khi xảy ra sự cố cho nhân dân, Nhà nước theo quy định pháp luật.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Sáng 15.6, mọi hoạt động của sân bay Tân Sơn Nhất trở lại bình thường

Chân Phúc |

Sau sự cố máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất bị trượt ra ngoài mép đường băng trong trưa ngày 14.6 khiến sân bay Tân Sơn Nhất phải tạm thời ngừng khai thác, đến sáng 15.6 mọi hoạt động đã trở lại bình thường.

5 chuyến bay đến TP.HCM hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Buôn Ma Thuột

Hữu Long |

5 chuyến bay ở các tỉnh đang đậu đỗ ở sân bay Buôn Ma Thuột do không thể hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Sân bay Đài Loan cung cấp dịch vụ ''giả vờ bay'' trong bối cảnh COVID-19

Phương Linh |

Một sân bay ở Đài Loan (Trung Quốc) đã đưa ra một giải pháp độc đáo để giúp các công dân bù đắp cho các chuyến đi hụt trong bối cảnh máy bay dừng hoạt động và ngành du lịch đình trệ vì COVID-19.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Sáng 15.6, mọi hoạt động của sân bay Tân Sơn Nhất trở lại bình thường

Chân Phúc |

Sau sự cố máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất bị trượt ra ngoài mép đường băng trong trưa ngày 14.6 khiến sân bay Tân Sơn Nhất phải tạm thời ngừng khai thác, đến sáng 15.6 mọi hoạt động đã trở lại bình thường.

5 chuyến bay đến TP.HCM hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Buôn Ma Thuột

Hữu Long |

5 chuyến bay ở các tỉnh đang đậu đỗ ở sân bay Buôn Ma Thuột do không thể hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Sân bay Đài Loan cung cấp dịch vụ ''giả vờ bay'' trong bối cảnh COVID-19

Phương Linh |

Một sân bay ở Đài Loan (Trung Quốc) đã đưa ra một giải pháp độc đáo để giúp các công dân bù đắp cho các chuyến đi hụt trong bối cảnh máy bay dừng hoạt động và ngành du lịch đình trệ vì COVID-19.