Gia Lai: Tiếp tục phát hiện một con suối bị san lấp

ĐÌNH VĂN |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về việc suối Yên Đỗ bị san lấp, cơ quan chức năng Gia Lai lại phát hiện suối Hội Phú (phường Hội Phú, TP. Pleiku) - trục cảnh quan đô thị mặt nước quan trọng bậc nhất của TP. Pleiku - cũng bị san lấp.

Điểm bị lấp nằm ở thượng lưu suối Hội Phú (đường Lê Thánh Tôn, thuộc khu vực Bàu 1, phường Hội Phú) trước khi chảy vào đô thị TP.Pleiku.

Đây là đất ruộng, ngập nước. Tại hiện trường, hàng ngàn mét khối đất được đổ xuống, lấp mặt nước. Lấp từ ngoài mặt đường, mép lề kéo dài ra đến tận từng thửa ruộng. Đất đổ đến đâu, mặt nước thu hẹp đến đó. Việc đổ đất, san ủi đất chưa có dấu hiệu dừng lại, mà tiếp tục được mở rộng.

Báo cáo số 51 của UBND phường Hội Phú (TP.Pleiku), hộ ông Nguyễn Xuân Quang được UBND TP. Pleiku cấp Giấy CNQSĐ với 2.500m2 đất nông nghiệp lâu năm; hộ ông Đoàn Ngọc Tín có diện tích 3.364,2m2 đất ở và đất nông nghiệp lâu năm. Đáng nói, có 1.604m2 đất lúa, dù không phải là chủ nhân nhưng hộ ông Đoàn Ngọc Tín vẫn cố tình san lấp, phường Hội Phú yêu cầu hoàn trả hiện trạng ban đầu.

Là điểm đầu của suối Hội Phú nên nếu khi bị lấp, toàn bộ nguồn nước chảy vào đô thị trung tâm TP. Pleiku có nguy cơ cao bị tắc.

Quyết định số 26/QĐ-UBND "Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP.Pleiku, Gia Lai giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" do Chủ tịch tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành ký, nhấn mạnh: Trục cảnh quan đô thị sẽ khai thác tối đa không gian dọc suối Hội Phú, hướng phát triển về phía không gian xanh, mặt nước... theo địa hình tự nhiên. Ý tưởng lớn quy hoạch của Gia Lai là đề xuất phát triển thành phố về phía không gian mặt nước nhằm tạo ra hình ảnh hấp dẫn cho TP.Pleiku. Do vậy, dự án quy hoạch suối Hội Phú được tỉnh Gia Lai tổ chức công phu với tổng kinh phí khoảng 800 tỉ đồng.

Thượng lưu suối Hội Phú bị lấp, rõ ràng dự án trục cảnh quan đô thị Gia Lai chính thức bị phá vỡ. Tuy vậy, theo Phó Chủ tịch UBND phường Hội Phú (TP.Pleiku) Nguyễn Nhật Quang: "Không nghiêm cấm các hộ cá nhân việc cải tạo".

Phường Hội Phú trong báo cáo số 51 khẳng định: "Đây là khu vực ngập nước quanh năm nên nhân dân không trồng trọt được gì". Tuy vậy, không hiểu lý do gì, tại thượng lưu suối Hội Phú này, vẫn được UBND TP.Pleiku cấp Giấy CNQSDĐ là đất trồng cây lâu năm.

Hành vi san lấp, lấn chiếm đất ruộng, mặt nước xếp vào hành vi hủy hoại đất quy định tại Khoản 25, Điều 3, Luật Đất đai năm 2013: Làm biến dạng địa hình, suy giảm chất lượng đất, gây ô nhiễm đất, làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất.

Hành vi xử lý được quy định tại Điều 64, Luật Đất đai năm 2013 là thu hồi đất do sử dụng đất không đúng mục đích..., đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Phát hiện thêm khu vực đất mở rộng trường Đại học bị phân lô, bán nền trái phép

ĐÌNH VĂN |

Quỹ đất nông nghiệp quy hoạch nhằm dự kiến mở rộng Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh tại Gia Lai, bị hộ cá nhân tự ý mở đường, phân lô bán nền trái phép.

Vụ phá nát quy hoạch Gia Lai: Chủ tịch tỉnh "hỏa tốc" vào cuộc, yêu cầu báo cáo trước 15.6

ĐÌNH VĂN |

Đoàn liên ngành tỉnh Gia Lai chính thức được thành lập nhằm kiểm tra việc san lấp, phân lô, tách thửa, bán nền trên địa bàn thành phố Pleiku sau loạt bài trên Báo Lao Động.

Vụ "Đổ triệu mét khối đất, lấp suối phân lô, bán nền": Xử phạt, đào đất trả lại hiện trạng ban đầu

ĐÌNH VĂN |

TP. Pleiku (Gia Lai) yêu cầu chủ đất lấp suối Yên Đỗ phải đào khối lượng đất đã lấp, trả lại hiện trạng ban đầu.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Gia Lai: Phát hiện thêm khu vực đất mở rộng trường Đại học bị phân lô, bán nền trái phép

ĐÌNH VĂN |

Quỹ đất nông nghiệp quy hoạch nhằm dự kiến mở rộng Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh tại Gia Lai, bị hộ cá nhân tự ý mở đường, phân lô bán nền trái phép.

Vụ phá nát quy hoạch Gia Lai: Chủ tịch tỉnh "hỏa tốc" vào cuộc, yêu cầu báo cáo trước 15.6

ĐÌNH VĂN |

Đoàn liên ngành tỉnh Gia Lai chính thức được thành lập nhằm kiểm tra việc san lấp, phân lô, tách thửa, bán nền trên địa bàn thành phố Pleiku sau loạt bài trên Báo Lao Động.

Vụ "Đổ triệu mét khối đất, lấp suối phân lô, bán nền": Xử phạt, đào đất trả lại hiện trạng ban đầu

ĐÌNH VĂN |

TP. Pleiku (Gia Lai) yêu cầu chủ đất lấp suối Yên Đỗ phải đào khối lượng đất đã lấp, trả lại hiện trạng ban đầu.