Gia Lai: Tiêm vaccine COVID-19 cho phóng viên báo chí

THANH TUẤN |

Sáng 29.4, Sở Y tế tỉnh Gia Lai tổ chức tiêm chủng vaccine phòng ngừa COVID-19 cho các nhà báo, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai, hiện trên địa bàn có 11 văn phòng đại diện cho các cơ quan thông tấn báo chí và danh sách 47 phóng viên, nhà báo đăng ký thường trú, hoạt động tác nghiệp báo chí.

Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, nhân viên y tế tiến hành tiêm đợt 1 cho các phóng viên, nhà báo sau khi nhận vaccine COVAX Facility từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Đây là đợt ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 đợt 2 năm 2021 của tỉnh Gia Lai. Trước đó, ngành Y tế Gia Lai đã tiến hành tiêm chủng cho các lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh như: Nhân viên y tế tại các bệnh viện, Trung tâm y tế huyện, thị xã, lực lượng Công an, Quân đội…

Công tác tiêm chủng được triển khai đảm bảo an toàn theo đúng quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế từ xây dựng các quy trình tiêm chủng đến tập huấn cho đội ngũ tham gia tiêm phòng, công tác tư vấn, khám sàng lọc trước tiêm và chú trọng công tác cấp cứu kịp thời nếu có các tình huống xảy ra.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trên địa bàn số đối tượng được tiêm chủng: 6808 người. Hiện số vaccine đã sử dụng: 6.800 liều. CDC chưa ghi nhận vaccine bị hủy và chưa có trường hợp nào tai biến nặng; Số vaccine còn lại: 10.470 liều; Số trường hợp hoãn tiêm chủng: 629.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức công đoàn cảnh giác cao nhất với nguy cơ bùng phát dịch COVID-19

Nam Dương |

LĐLĐ TPHCM yêu cầu tổ chức công đoàn các cấp tăng cường cảnh giác ở mức cao nhất đối với nguy cơ bùng phát dịch bệnh COVID-19.

Gia Lai: Làm rõ vụ gỗ chìm dưới lòng hồ thủy điện Sê San 4

THANH TUẤN |

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ vụ vận chuyển gỗ, tập kết gỗ trái phép ở khu vực lòng hồ thủy điện Sê San 4, địa bàn giáp ranh với tỉnh Kon Tum.

Gia Lai: Tăng cường bám biên, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép

THANH TUẤN |

Từ tháng 3.2020 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã xử lý 64 vụ/159 đối tượng vi phạm xuất, nhập cảnh trái phép. Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát liên tục 24/24 tại các đường mòn, lối mở giáp biên giới với Campuchia nhằm phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Tổ chức công đoàn cảnh giác cao nhất với nguy cơ bùng phát dịch COVID-19

Nam Dương |

LĐLĐ TPHCM yêu cầu tổ chức công đoàn các cấp tăng cường cảnh giác ở mức cao nhất đối với nguy cơ bùng phát dịch bệnh COVID-19.

Gia Lai: Làm rõ vụ gỗ chìm dưới lòng hồ thủy điện Sê San 4

THANH TUẤN |

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ vụ vận chuyển gỗ, tập kết gỗ trái phép ở khu vực lòng hồ thủy điện Sê San 4, địa bàn giáp ranh với tỉnh Kon Tum.

Gia Lai: Tăng cường bám biên, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép

THANH TUẤN |

Từ tháng 3.2020 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã xử lý 64 vụ/159 đối tượng vi phạm xuất, nhập cảnh trái phép. Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát liên tục 24/24 tại các đường mòn, lối mở giáp biên giới với Campuchia nhằm phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19.