Gia Lai: Thí sinh chia sẻ bí quyết đạt điểm cao môn Ngữ Văn

THANH TUẤN |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, em Lê Thu Thảo, lớp 12A1, trường THPT Mạc Đĩnh Chi, huyện Chư Păh, Gia Lai đạt điểm cao môn Ngữ Văn với số điểm 9,75.

Thảo nằm trong top những thí sinh của cả nước giành điểm cao môn Ngữ Văn năm nay. Mấy ngày qua, Thảo và gia đình vẫn không quên được cảm xúc vỡ òa, vui mừng khi nhận thông báo điểm của kỳ thi tốt nghiệp. Nhiều bạn bè, thầy cô giáo đã gửi lời chúc mừng, khen ngợi cô nữ sinh vừa ngoan hiền vừa tài năng.

Lê Thu Thảo là thí sinh ở Gia Lai đạt điểm cao môn Ngữ Văn trong kỳ thi năm nay. Ảnh TA
Lê Thu Thảo là thí sinh ở Gia Lai đạt điểm cao môn Ngữ Văn trong kỳ thi năm nay. Ảnh TA
Lê Thu Thảo cho biết, do xác định ôn thi khối D (Toán – Văn - Anh) nên em chú trọng đến môn Văn từ lâu. Thảo nghĩ muốn làm tốt bài thi môn Văn, đạt điểm cao môn Văn cần phải nắm vững nội dung chính của từng tác phẩm để có sự cảm nhận, phân tích thấu đáo.

Ngoài giờ đến lớp, Thảo về nhà chăm chỉ đọc sách báo, các trang báo chuyên về văn học thường đăng các bài viết nghiên cứu, góc nhìn mới lạ về các tác phẩm. Nhờ vậy, sự cảm nhận ý nghĩa trong văn thơ của Thảo thường sâu sắc và nhạy bén hơn.

Thảo cho biết, là con gái đầu trong gia đình, bố mẹ làm công nhân nông trường cao su huyện Chư Păh. Từ nhỏ bản thân em đã có sự tinh tế và nhạy cảm, nên em rất thích viết phân tích những bài thơ, bài văn cảm nhận về cuộc sống nhân sinh.

Thầy cô giáo ở trường THPT Mạc Đĩnh Chi là những người đưa đò truyền cảm hứng sáng tạo văn học cho Thảo cũng như nhiều học sinh khác. Thầy cô khơi gợi cho các em những dòng cảm xúc, những tư duy hình ảnh sau câu thơ, câu chữ.

Nhiều bạn bè thường nói, đã giỏi Văn thì thường không hay Toán. Nhưng với Lê Thu Thảo thì khác, điểm thi Toán năm nay của em cũng ấn tượng với 9 điểm, môn tiếng Anh 7,8 điểm.

“Văn học giúp cảm nhận cuộc sống, Toán học giúp em có tư duy logic theo những quy luật, mệnh đề. Mỗi suy nghĩ đều mang lại hứng thú khám phá”, Thảo tâm sự.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên Thảo cũng như nhiều em học sinh khác có thêm nhiều thời gian để ôn tập bài vở. Thảo không thấy áp lực nhiều trong quá trình học, vì có gì chưa hiểu em thường hỏi thầy cô giáo và bạn bè để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Nói về dự định của bản thân, Lê Thu Thảo cho hay, năm nay em dự định nộp hồ sơ vào chuyên nghành Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh. Em hy vọng, sau này ra trường sẽ có nhiều cơ hội việc làm ở các vị trí như thông dịch viên, marketing hoặc dạy học ở các Trung tâm đào tạo.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT: Điểm thi cao, nhiều điểm 9 môn Ngữ văn

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Ngày 27.8, Bộ GDĐT và 62 tỉnh, thành chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 1). Theo đánh giá chung của nhiều tỉnh/thành, phổ điểm thi năm nay cao hơn, đặc biệt môn Ngữ văn xuất hiện nhiều bài thi trên 9 điểm, ít điểm liệt hơn so với những năm trước.

Xuất hiện 2 thí sinh được điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT

Đặng Chung - Thành Đô |

Kết quả phân tích dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 do Lao Động thực hiện cho thấy, năm nay có 2 thí sinh được điểm 10 môn Ngữ văn. Đây là lần hiếm hoi có thí sinh đạt điểm tuyệt đối ở môn thi này.

Chấm thi tốt nghiệp THPT: Nhiều thí sinh được 9 điểm môn Ngữ văn

Bích Hà |

Tính đến ngày 24.8, nhiều địa phương đã hoàn tất công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đáng chú ý là môn Ngữ văn năm nay có phổ điểm khá cao, nhiều thí sinh được trên 9 điểm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT: Điểm thi cao, nhiều điểm 9 môn Ngữ văn

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Ngày 27.8, Bộ GDĐT và 62 tỉnh, thành chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 1). Theo đánh giá chung của nhiều tỉnh/thành, phổ điểm thi năm nay cao hơn, đặc biệt môn Ngữ văn xuất hiện nhiều bài thi trên 9 điểm, ít điểm liệt hơn so với những năm trước.

Xuất hiện 2 thí sinh được điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT

Đặng Chung - Thành Đô |

Kết quả phân tích dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 do Lao Động thực hiện cho thấy, năm nay có 2 thí sinh được điểm 10 môn Ngữ văn. Đây là lần hiếm hoi có thí sinh đạt điểm tuyệt đối ở môn thi này.

Chấm thi tốt nghiệp THPT: Nhiều thí sinh được 9 điểm môn Ngữ văn

Bích Hà |

Tính đến ngày 24.8, nhiều địa phương đã hoàn tất công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đáng chú ý là môn Ngữ văn năm nay có phổ điểm khá cao, nhiều thí sinh được trên 9 điểm.