Gia Lai: Thêm 3 trường hợp dương tính, truy vết những người dự tiệc cưới

THANH TUẤN |

Chiều 30.1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết, kết quả xét nghiệm bước đầu ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại thị xã Ayun Pa.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ghi nhận có 5 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Bước đầu xác định được tên 2 ổ dịch: 1 tại Tổ 4, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa và 1 tại đám cưới ở Bôn Tong Se, gần ga - ra Tiến Đạt ở xã Ia Trốk, huyện Ia Pa.

CDC Gia Lai nhận định, dịch đã lây lan trong cộng đồng, chủng dịch nguy hiểm, lây lan rất nhanh, mạnh. Ngành chức năng tỉnh Gia Lai đã tiến hành phong toả toàn bộ thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa từ 14h ngày 30.1 cho đến khi có thông báo mới.

Các ngành Y tế, Công an, Quân sự, UBND huyện Ia Pa, UBND thị xã Ayun Pa chỉ đạo triển khai khẩn cấp lực lượng để thực hiện phong toả địa bàn; huy động lực lượng y tế và lực lượng quân sự tổ chức phun thuốc khử trùng, diệt khuẩn tại 2 ổ dịch và các khu vực phong toả, triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định.

Các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra dịch tễ, lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần và có liên quan bệnh nhân, thực hiện truy vết thần tốc, khoanh vùng, cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2 và F3 tại khu vực ổ dịch Tổ 4, phường Cheo Reo thị xã Ayun Pa và những người tham dự đám cưới ở Bôn Tong Se (gần ga - ra Tiến Đạt) ở xã Ia Trốk, huyện Ia Pa để tiến hành xét nghiệm khẳng định.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Đề nghị Viện vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên qua hỗ trợ, truy vết

THANH TUẤN |

Ngay sau khi ghi nhận 2 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, ngành chức năng tỉnh Gia Lai đã họp khẩn và đề nghị sự hỗ trợ từ Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiêm Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 đánh giá, hiện một số cán bộ còn chủ quan, lơi lỏng trong chống dịch bệnh.

Gia Lai: UBND tỉnh họp khẩn về 2 trường hợp dương tính lần 1 với COVID-19

THANH TUẤN |

Sáng ngày 30.1, tại UBND tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch COVID-19 tỉnh đã tiến hành cuộc họp khẩn liên quan đến 2 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, và đang chỉ đạo các biện pháp tiến hành cách ly, khoanh vùng, dập dịch.

Gia Lai: Thông tin về 2 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 1553

THANH TUẤN |

Ngày 29.1, ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, đã thông tin về 2 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân 1553 ở tỉnh Quảng Ninh.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Gia Lai: Đề nghị Viện vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên qua hỗ trợ, truy vết

THANH TUẤN |

Ngay sau khi ghi nhận 2 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, ngành chức năng tỉnh Gia Lai đã họp khẩn và đề nghị sự hỗ trợ từ Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiêm Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 đánh giá, hiện một số cán bộ còn chủ quan, lơi lỏng trong chống dịch bệnh.

Gia Lai: UBND tỉnh họp khẩn về 2 trường hợp dương tính lần 1 với COVID-19

THANH TUẤN |

Sáng ngày 30.1, tại UBND tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch COVID-19 tỉnh đã tiến hành cuộc họp khẩn liên quan đến 2 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, và đang chỉ đạo các biện pháp tiến hành cách ly, khoanh vùng, dập dịch.

Gia Lai: Thông tin về 2 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 1553

THANH TUẤN |

Ngày 29.1, ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, đã thông tin về 2 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân 1553 ở tỉnh Quảng Ninh.