Gia Lai: Sở VHTTDL không thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh việc khắc phục dự án sai phạm

ĐÌNH VĂN |

Dự án kè chống sạt lở cho khu di tích Biển Hồ bị thi công sai thiết kế, tỉnh Gia Lai chỉ đạo khắc phục, tuy vậy Sở Văn hóa Thể thao - Du lịch lại phớt lờ chỉ đạo.

Ngày 9.11, Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai Trần Ngọc Nhung cho biết, đã chỉ đạo bộ phận tham mưu báo cáo vì sao không thực hiện khắc phục sai phạm tại dự án “Đầu tư xây dựng hoàn thiện Khu du lịch Biển Hồ, hạng mục kè chắn đất và ốp mái taluy” với tổng kinh phí đầu tư 28,5 tỉ đồng mà Giám đốc tiền nhiệm Phan Xuân Vũ làm đại diện chủ đầu tư.

Ông Nhung trước đó là Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình, vừa mới nhậm chức ngày 1.11, thay ông Phan Xuân Vũ nghỉ hưu theo chế độ.

Cơ quan thanh kiểm tra của tỉnh Gia Lai có Kết luận số 10/KL-TTr (ngày 19.6.2018) phát hiện nhiều sai phạm tại dự án "Đầu tư xây dựng hoàn thiện Khu du lịch Biển Hồ, hạng mục kè chắn đất và ốp mái taluy”.

Cụ thể, thay vì làm đúng hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công, các đơn vị thực hiện đã làm sai lệch hồ sơ, phá vỡ cảnh quan, danh thắng. Về cao độ công trình có vị trí sai lệch đến 0,61m, tim cơ kè có vị trí xê dịch vào 2,5m, độ dốc mái taluy âm, dương thi công không đúng hồ sơ thiết kế. Hai nhà thầu thi công là Cty 468 và Cty Hoàng Hải còn thay đổi thiết kế khi chưa được người quyết định đầu tư (UBND tỉnh Gia Lai) đồng ý.

Vì thi công sai thiết kế nên dãy bờ kè ốp đá và lan can Biển Hồ bị nắn cong “thô bạo”, xiêu vẹo, lồi lõm, dự án thực hiện rất “cẩu thả”.

Tỉnh Gia Lai khẳng định dự án làm sai thiết kế, ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường, phá vỡ khu di tích lịch sử, danh thắng cấp Quốc gia. Từ đó, yêu cầu chủ đầu tư khôi phục công trình, làm đúng theo hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán đã phê duyệt, trả lại cảnh quan danh thắng khu du lịch Biển Hồ.

Tuy vậy, không hiểu lý do gì, nhiều tháng nay, Sở VHTTDL không thực hiện khắc phục theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai Ngô Ngọc Sinh đã phải ký văn bản số 3283/VP-NC (ngày 5.11) yêu cầu Sở VHTTDL: "Báo cáo tại sao không khắc phục những vấn đề Thanh tra tỉnh kiến nghị mà UBND tỉnh đã chỉ đạo".

Dự án khởi công ngày 13.11.2015 dự kiến hoàn thành là 16.11.2016, không chỉ bị chậm tiến độ hơn 1 năm, mà còn bị các nhà thầu làm sai thiết kế. Nhà thầu thi công là liên danh Cty CP Đầu tư và Xây dựng công trình 468 và Cty TNHH MTV Hoàng Hải; Tư vấn quản lý dự án do Cty TNHH Tư vấn thiết kế Đầu tư và Xây dựng Phú Thịnh Gia thực hiện và tư vấn giám sát thi công là Cty TNHH Tư vấn thiết kế Đầu tư và Xây dựng Thanh Minh đảm trách.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Phân lô, bán nền tại Gia Lai: Yêu cầu trả lại hiện trạng suối Yên Đỗ như ban đầu

ĐÌNH VĂN |

Liên quan vụ phân lô, bán nền tại Gia Lai mà Báo Lao Động phản ánh, có cá nhân đổ cả trăm ngàn mét khối đất lấp suối Yên Đỗ (TP.Pleiku) phân lô, bán nền trái phép. Việc đổ đất lấp suối diễn ra 9 tháng liên tiếp, tuy vậy Chủ tịch phường, Phòng Quản lý đô thị TP.Pleiku, Đội Quy tắc đô thị... lại không hề kiểm tra, phát hiện.

Phân lô, bán nền tại Gia Lai: Lãnh đạo TP.Pleiku và Sở TNMT tiếp tay cho sai phạm

ĐÌNH VĂN |

Chủ tịch tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã ký kết luận về những sai phạm liên quan đến việc san lấp, phân lô đất nông nghiệp để bán nền trái phép tại địa phương.

Lãnh đạo TP. Pleiku, Sở Tài nguyên - Môi trường "hợp sức"phá nát quy hoạch Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Lãnh đạo TP.Pleiku và Sở Tài nguyên - Môi trường đã "vượt mặt" UBND tỉnh Gia Lai, tự thay đổi kế hoạch sử dụng đất, cố ý làm trái quy định của Chính phủ để tiếp tay cho hàng loạt cá nhân, tổ chức phân lô, bán nền trái phép, trục lợi.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Phân lô, bán nền tại Gia Lai: Yêu cầu trả lại hiện trạng suối Yên Đỗ như ban đầu

ĐÌNH VĂN |

Liên quan vụ phân lô, bán nền tại Gia Lai mà Báo Lao Động phản ánh, có cá nhân đổ cả trăm ngàn mét khối đất lấp suối Yên Đỗ (TP.Pleiku) phân lô, bán nền trái phép. Việc đổ đất lấp suối diễn ra 9 tháng liên tiếp, tuy vậy Chủ tịch phường, Phòng Quản lý đô thị TP.Pleiku, Đội Quy tắc đô thị... lại không hề kiểm tra, phát hiện.

Phân lô, bán nền tại Gia Lai: Lãnh đạo TP.Pleiku và Sở TNMT tiếp tay cho sai phạm

ĐÌNH VĂN |

Chủ tịch tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã ký kết luận về những sai phạm liên quan đến việc san lấp, phân lô đất nông nghiệp để bán nền trái phép tại địa phương.

Lãnh đạo TP. Pleiku, Sở Tài nguyên - Môi trường "hợp sức"phá nát quy hoạch Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Lãnh đạo TP.Pleiku và Sở Tài nguyên - Môi trường đã "vượt mặt" UBND tỉnh Gia Lai, tự thay đổi kế hoạch sử dụng đất, cố ý làm trái quy định của Chính phủ để tiếp tay cho hàng loạt cá nhân, tổ chức phân lô, bán nền trái phép, trục lợi.