Gia Lai: Sẽ xét nghiệm diện rộng đối với người dân TP.Pleiku

THANH TUẤN |

Ngày 4.2, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, dự kiến sẽ tiến hành xét nghiệm diện rộng đối với người dân thuộc hai tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu và Hoàng Sa, thuộc TP.Pleiku với khoảng trên 400 người dân.

Tính đến 17h00, ngày 3.2.2021, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện nay, các ca dương tính đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế của các địa phương. Cụ thể, Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa 8 trường hợp; Trung tâm Y tế huyện Krông Pa 3 trường hợp; Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện 1 trường hợp; Bệnh viện Đa khoa tỉnh 2 trường hợp.

Tình hình lấy mẫu xét nghiệm, tính đến 17h00, ngày 3.2: Tổng số mẫu: 1.795. Ghi nhận dương tính: 14. Âm tính: 1.024. Đang chờ kết quả: 757

Công tác khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm đối với nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, những người có liên quan tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã được tiến hành quyết liệt, khẩn trương, đúng quy định.

Đến 17h00 ngày 3.2 đã lấy 548 mẫu, trong đó có 547 mẫu âm tính, 1 mẫu dương tính (Mã số 1896). Bệnh nhân số 1896 đã được cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và lấy mẫu xét nghiệm 2 lần (lần 1 kết quả âm tính, lần 2 kết quả dương tính).

Riêng thành phố Pleiku đã lấy 10 mẫu xét nghiệm F1 (của bệnh nhân MS 1896), trong đó 7 mẫu âm tính, 3 mẫu đang chờ kết quả. Dự kiến sẽ tiến hành xét nghiệm diện rộng đối với người dân thuộc hai tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu và Hoàng Sa thuộc thành phố Pleiku (khoảng trên 400 người dân).

Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai sẽ hoạt động trở lại vào ngày 4.2 nhưng thực hiện hạn chế, phân luồng và chọn lọc bệnh nhân điều trị tại bệnh viện. Tiến hành phun khử khuẩn và giãn cách 2 tuyến đường Hoàng Sa, Nguyễn Đình Chiểu, thuộc TP.Pleiku.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế: Công tác phòng chống dịch COVID-19 của Gia Lai gặp nhiều khó khăn

THANH TUẤN |

Đại diện Bộ Y tế đánh giá, công tác phòng chống dịch của tỉnh Gia Lai còn lúng túng, chưa có kinh nghiệm, tốc độ thực hiện truy vết, lấy mẫu chưa cao.

Gia Lai: Thêm ca dương tính, nâng mức xét nghiệm lên 1.000 mẫu/ngày

THANH TUẤN |

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai khẳng định việc xét nghiệm không bị quá tải và có thể nâng lên mức xét nghiệm 1.000 mẫu/ngày. Trước đó, Gia Lai ghi nhận 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và dịch có xu hướng diễn biến phức tạp hơn.

Gia Lai: Vì sao 2 ổ dịch ở Ayunpa và huyện Ia Pa rất phức tạp ?

THANH TUẤN |

Chiều nay 2.2, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiêm Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết, 2 ổ dịch trên địa bàn rất phức tạp, do có nhiều yếu tố khiến dịch dễ lây lan nhanh trong cộng đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ Y tế: Công tác phòng chống dịch COVID-19 của Gia Lai gặp nhiều khó khăn

THANH TUẤN |

Đại diện Bộ Y tế đánh giá, công tác phòng chống dịch của tỉnh Gia Lai còn lúng túng, chưa có kinh nghiệm, tốc độ thực hiện truy vết, lấy mẫu chưa cao.

Gia Lai: Thêm ca dương tính, nâng mức xét nghiệm lên 1.000 mẫu/ngày

THANH TUẤN |

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai khẳng định việc xét nghiệm không bị quá tải và có thể nâng lên mức xét nghiệm 1.000 mẫu/ngày. Trước đó, Gia Lai ghi nhận 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và dịch có xu hướng diễn biến phức tạp hơn.

Gia Lai: Vì sao 2 ổ dịch ở Ayunpa và huyện Ia Pa rất phức tạp ?

THANH TUẤN |

Chiều nay 2.2, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiêm Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết, 2 ổ dịch trên địa bàn rất phức tạp, do có nhiều yếu tố khiến dịch dễ lây lan nhanh trong cộng đồng.