Gia Lai: Quân đội phun khử khuẩn cho 2 bệnh viện lớn của tỉnh

THANH TUẤN |

Quân đội điều động lực lượng phun khử khuẩn ở 2 bệnh viện lớn của tỉnh Gia Lai, do trước đó phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, Gia Lai đã có 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Quân đoàn 3 điều động trang thiết bị, khí tài phun khử khuẩn 2 bệnh viện lớn ở tỉnh Gia Lai

Chiều 2.2, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 đã điều động lực lượng với hàng chục cán bộ, chiến sĩ, cùng nhiều phương tiện, thiết bị hiện đại mau chóng phun khử khuẩn cho 2 bệnh viện lớn trên địa bàn là Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai và bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Lực lượng do Đại tá Nguyễn Văn Khi - Chủ nhiệm hóa học Quân đoàn 3 chỉ huy chung. Sau khi tỉnh Gia Lai xác định được lịch trình di chuyển của ca dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng Quân đội đã mau chóng có mặt tại hiện trường tổ chức phun khử khuẩn cho 2 bệnh viện.

Đại úy Nguyễn Ngọc Quý - Phó đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn Hóa học 21 chia sẻ: “Công việc gấp rút, cấp bách, chúng tôi cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh nhất, vì sự bình yên của bà con nhân dân”.

Liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiêm Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết, cơ quan chức năng xác định ca dương tính xuất hiện ở bệnh viện là mối nguy hiểm đáng lo ngại.

Ban chỉ đạo đã sớm đánh giá lại toàn bộ vấn đề, cho tiến hành truy xét toàn bộ quá trình tiếp xúc của nhân viên y tế của bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Hiện nay chưa khẳng định có sai sót gì trong quy trình y tế hay không khi tiếp xúc với ca dương tính mới.

Ban chỉ đạo đã yêu cầu khoanh vùng, đóng cửa bệnh viện Đa khoa tỉnh trong vòng 2 ngày để lấy toàn bộ mẫu bệnh phẩm của nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà có mặt tại bệnh viện mang đi xét nghiệm.

Theo thống kê, tổng số người có mặt tại bệnh viện là 1.274; tổng số cán bộ, nhân viên y tế trực: 141; tổng số bệnh nhân đang điều trị nội trú: 561; tổng số người nhà: 572.

Trưa nay 2.2, nghành chức năng tỉnh Gia Lai đã tổ chức cung cấp 1.300 suất ăn cho toàn thể nhân viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong bệnh viện Đa khoa tỉnh.

“Tôi đã gọi điện trao đổi với Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng đã đồng ý với cách mà Gia Lai lên phương án xử lý đối với bệnh viện, và quyết tâm trong 2 ngày sẽ khoanh vùng, xét nghiệm toàn bộ những người có mặt tại bệnh viện”, bà Lịch cho hay.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Vì sao 2 ổ dịch ở Ayunpa và huyện Ia Pa rất phức tạp ?

THANH TUẤN |

Chiều nay 2.2, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiêm Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết, 2 ổ dịch trên địa bàn rất phức tạp, do có nhiều yếu tố khiến dịch dễ lây lan nhanh trong cộng đồng.

Gia Lai: Công bố các địa điểm có yếu tố dịch tễ, nguy cơ cao với COVID-19

THANH TUẤN |

Tỉnh Gia Lai yêu cầu các công dân đến các địa điểm có yếu tố dịch tễ sớm khai báo y tế và thực hiện cách ly tại nhà cho đến khi có thông mới báo.

Gia Lai: Đã có 12 ca dương tính, xác định lịch trình di chuyển

THANH TUẤN |

Liên quan đến ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 khiến bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai bị phong tỏa, cơ quan chức năng đã xác định được 23 đối tượng F1 và các địa điểm di chuyển của bệnh nhân. Hiện nay, đến khoảng 10h ngày 2.2, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận có 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Gia Lai: Vì sao 2 ổ dịch ở Ayunpa và huyện Ia Pa rất phức tạp ?

THANH TUẤN |

Chiều nay 2.2, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiêm Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết, 2 ổ dịch trên địa bàn rất phức tạp, do có nhiều yếu tố khiến dịch dễ lây lan nhanh trong cộng đồng.

Gia Lai: Công bố các địa điểm có yếu tố dịch tễ, nguy cơ cao với COVID-19

THANH TUẤN |

Tỉnh Gia Lai yêu cầu các công dân đến các địa điểm có yếu tố dịch tễ sớm khai báo y tế và thực hiện cách ly tại nhà cho đến khi có thông mới báo.

Gia Lai: Đã có 12 ca dương tính, xác định lịch trình di chuyển

THANH TUẤN |

Liên quan đến ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 khiến bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai bị phong tỏa, cơ quan chức năng đã xác định được 23 đối tượng F1 và các địa điểm di chuyển của bệnh nhân. Hiện nay, đến khoảng 10h ngày 2.2, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận có 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.