Gia Lai: Quân đoàn 3 đưa quân vào giúp ngừa dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Chiều 30.1, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 đã điều động lực lượng, phương tiện cơ động, giúp nhân dân thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai phun thuốc khử khuẩn, nhằm ngăn ngừa phòng, chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Theo đó, Quân đoàn 3 đã thành lập một đội phòng, chống dịch gồm 21 cán bộ, chiến sĩ do Đại tá Nguyễn Văn Khi - Chủ nhiệm Hóa học chỉ huy chung, các lực lượng của Tiểu đoàn Hóa học 21 (Bộ Tham mưu), Đội Y học dự phòng (Cục Hậu cần) và lực lượng phục vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hóa học 21 chuẩn bị phương tiện, vật chất cơ động thực hiện nhiệm vụ. Ảnh MVL
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hóa học 21 chuẩn bị phương tiện, vật chất cơ động thực hiện nhiệm vụ. Ảnh MVL

Phương tiện gồm 1 xe tiêu tẩy ARS-14 trang bị đầy đủ khí tài, 1 xe tải chở bộ tiêu tẩy Sanifet; sử dụng 240 kg hóa chất ĐT 1, 90kg Cloruamin B để khử khuẩn cùng một số loại phương tiện đặc chủng của hóa học theo nhiệm vụ.

Địa điểm đơn vị tổ chức phun thuốc khử khuẩn gồm phường Cheo Reo (thị xã Ayun Pa), Trung tâm y tế huyện Ia Pa và xã Ia Mrơn (huyện Ia Pa).

Trước đó, lúc 23 giờ 45 phút ngày 29.1, theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, kết quả xét nghiệm bước đầu ghi nhận có 2 trường hợp dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 tại thị xã Ayun Pa. Đến chiều 30.1, tỉnh Gia Lai tiếp tục có thêm 3 trường hợp (2 trường hợp ở huyện Ia Pa và 1 ở thị xã Ayun Pa) cho kết quả xét nghiệm dương tính lần 1, nâng tổng số lên 5 người mắc COVID-19.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương gặp khó, Đà Nẵng tháo dỡ BV dã chiến gửi ra chống COVID-19

Hữu Long |

Trang thiết bị Bệnh viện dã chiến tại Cung Thể thao Tiên Sơn, TP.Đà Nẵng bắt đầu được công nhân vận chuyển ra và lắp đặt tại Hải Dương để phục vụ chống dịch. Công tác tháo gỡ được tiến hành khẩn trương với mong muốn, sớm vận chuyển trang thiết bị ra hỗ trợ tỉnh bạn chống COVID-19.

Gia Lai: Đề nghị Viện vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên qua hỗ trợ, truy vết

THANH TUẤN |

Ngay sau khi ghi nhận 2 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, ngành chức năng tỉnh Gia Lai đã họp khẩn và đề nghị sự hỗ trợ từ Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiêm Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 đánh giá, hiện một số cán bộ còn chủ quan, lơi lỏng trong chống dịch bệnh.

Gia Lai: UBND tỉnh họp khẩn về 2 trường hợp dương tính lần 1 với COVID-19

THANH TUẤN |

Sáng ngày 30.1, tại UBND tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch COVID-19 tỉnh đã tiến hành cuộc họp khẩn liên quan đến 2 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, và đang chỉ đạo các biện pháp tiến hành cách ly, khoanh vùng, dập dịch.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hải Dương gặp khó, Đà Nẵng tháo dỡ BV dã chiến gửi ra chống COVID-19

Hữu Long |

Trang thiết bị Bệnh viện dã chiến tại Cung Thể thao Tiên Sơn, TP.Đà Nẵng bắt đầu được công nhân vận chuyển ra và lắp đặt tại Hải Dương để phục vụ chống dịch. Công tác tháo gỡ được tiến hành khẩn trương với mong muốn, sớm vận chuyển trang thiết bị ra hỗ trợ tỉnh bạn chống COVID-19.

Gia Lai: Đề nghị Viện vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên qua hỗ trợ, truy vết

THANH TUẤN |

Ngay sau khi ghi nhận 2 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, ngành chức năng tỉnh Gia Lai đã họp khẩn và đề nghị sự hỗ trợ từ Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiêm Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 đánh giá, hiện một số cán bộ còn chủ quan, lơi lỏng trong chống dịch bệnh.

Gia Lai: UBND tỉnh họp khẩn về 2 trường hợp dương tính lần 1 với COVID-19

THANH TUẤN |

Sáng ngày 30.1, tại UBND tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch COVID-19 tỉnh đã tiến hành cuộc họp khẩn liên quan đến 2 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, và đang chỉ đạo các biện pháp tiến hành cách ly, khoanh vùng, dập dịch.