Gia Lai: Phát hiện nhiều trường hợp làm giả giấy tờ để được hưởng chế độ

B.T |

Từ năm 2013 đến nay, Sở LĐTBXH tỉnh Gia Lai đã phát hiện có nhiều trường hợp làm giả giấy tờ để hưởng chế độ chính sách dành cho nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học khi tham gia kháng chiến...

Chiều 11.6, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Nguyễn Thành Huế - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Gia Lai, cho biết: Từ năm 2013 đến nay, qua thanh tra, kiểm tra, rà soát, giải quyết đơn thư tố cáo, chúng tôi đã phát hiện trên 300 trường hợp đối tượng người có công không đủ điều kiện hưởng chế độ nhiễm chất độc hóa học. Trong số đó, một số đối tượng cố tình làm giả giấy tờ để được hưởng chế độ bị nhiễm chất độc hoá học trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2013 đến nay, Sở đã phát hiện 46 trường hợp làm giả trực tiếp giấy tờ và 19 trường hợp làm giả gián tiếp giấy tờ. Hiện, Sở tiếp tục rà soát hồ sơ, kiểm tra lại kỹ lưỡng một lần nữa.

Theo thống kê của Sở LĐTBXH tỉnh Gia Lai: Toàn tỉnh có hơn 2.000 đối tượng đang hưởng chế độ. Số tiền phải thu hồi toàn bộ các trường hợp làm giả giấy tờ và chưa đủ điều kiện để hưởng chế độ nhiễm chất độc hóa học là hơn 4 tỉ đồng. Tuy vậy, đơn vị trên mới chỉ thu được khoảng 1,2 đến 1,3 tỉ đồng.

Bà Trần Thị Hoài Thanh - Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Gia Lai cho hay: Đối với những trường hợp lực lượng công an phát hiện làm giả giấy tờ thì chúng tôi sẽ cắt chế độ, đồng thời yêu cầu nộp trả lại ngân sách số tiền đã hưởng từ trước đến nay.

Tuy nhiên, có một số trường hợp không đủ cơ sở chứng minh họ làm giả giấy tờ thì sở cũng sẽ kiểm tra làm rõ lại một lần nữa.

B.T
TIN LIÊN QUAN

Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ của bệnh viện Bạch Mai

Phạm Đông |

Công an thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) vừa triệt phá đường dây làm giả giấy tờ của Bệnh viện Bạch Mai, bắt giữ 3 đối tượng và nhiều vật chứng liên quan.

Tiến sĩ bị tố “lừa tình” xin làm giảng viên Đại học Công nghiệp TPHCM

Huân Cao |

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thịnh (42 tuổi), nguyên giảng viên Khoa Sư phạm - Đại học Bạc Liêu vừa nộp hồ sơ xin ứng tuyển vào vị trí giảng viên ĐH Công nghiệp TPHCM. Tiến sĩ Thịnh là người “nổi tiếng” khắp cộng động mạng và báo chí trong những ngày qua vì liên quan đến nghi vấn lừa tình, lừa tiền nhiều phụ nữ và có nhiều con rơi.

Đà Nẵng: Triệt xóa đường dây làm giả thẻ hướng dẫn viên du lịch, vé tham quan

NGUYỄN TRI |

Sáng 14.6, Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa triệt xóa thành công, đường dây làm giả thẻ hướng dẫn viên (HDV) du lịch, vé tham quan.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ của bệnh viện Bạch Mai

Phạm Đông |

Công an thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) vừa triệt phá đường dây làm giả giấy tờ của Bệnh viện Bạch Mai, bắt giữ 3 đối tượng và nhiều vật chứng liên quan.

Tiến sĩ bị tố “lừa tình” xin làm giảng viên Đại học Công nghiệp TPHCM

Huân Cao |

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thịnh (42 tuổi), nguyên giảng viên Khoa Sư phạm - Đại học Bạc Liêu vừa nộp hồ sơ xin ứng tuyển vào vị trí giảng viên ĐH Công nghiệp TPHCM. Tiến sĩ Thịnh là người “nổi tiếng” khắp cộng động mạng và báo chí trong những ngày qua vì liên quan đến nghi vấn lừa tình, lừa tiền nhiều phụ nữ và có nhiều con rơi.

Đà Nẵng: Triệt xóa đường dây làm giả thẻ hướng dẫn viên du lịch, vé tham quan

NGUYỄN TRI |

Sáng 14.6, Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa triệt xóa thành công, đường dây làm giả thẻ hướng dẫn viên (HDV) du lịch, vé tham quan.