Gia Lai: Nhiều trường đại học, cao đẳng không tuyển đủ sinh viên

THANH TUẤN |

Nhiều trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh Gia Lai lo lắng việc không tuyển được sinh viên. Có trường học, nhiều năm qua ở một số ngành đã không mở được lớp, nhiều giáo viên buộc phải chuyển qua làm công tác hành chính, văn thư.

Trường Đại học Nông lâm TPHCM phân hiệu Gia Lai là một trong số những trường lớn ở khu vực Tây Nguyên. Ngoài cơ sở chính tại TPHCM thì việc mở phân hiệu tại Gia Lai nhằm thu hút các em học sinh các tỉnh lân cận như Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng... Khuôn viên trường rộng hàng trăm héc-ta, trong khi nhiều lớp học đang bị trống.

Tiến sĩ Trần Cao Bảo - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm TPHCM phân hiệu Gia Lai - cho biết, hiện nay nhà trường đang lo lắng cho một số ngành như ngành Chế biến thực phẩm và Lâm nghiệp... Bởi từ năm 2016 đến nay, 2 ngành này chưa mở được lớp do thiếu sinh viên, đây là điều trăn trở của Ban giám hiệu nhà trường và nhiều thầy cô giáo.

Xác định Gia Lai là một trong những tỉnh sôi động của Tây Nguyên nên trường Đại học Nông Lâm TPHCM mở phân hiệu tại đây. Là vựa nông sản lớn với hàng ngàn héc-ta cà phê, điều, cao su, hồ tiêu nhưng tỉnh Gia Lai chưa phát triển công nghiệp chế biến, sản xuất nông sản.

Tỉnh còn chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp về lĩnh vực chế biến. Vì thế, nhiều sinh viên ra trường không xin được việc làm, buộc các em phải đi tỉnh khác để xin việc hoặc làm việc trái ngành. Đây cũng là tâm lý chính để các em không chọn ngành chế biến thực phẩm.

“Ngành Lâm nghiệp được mở tại tỉnh với diện tích chính là rừng núi, cây trồng là đúng. Tuy nhiên, các em học sinh còn hiểu mơ hồ về ngành, cứ nghĩ học Lâm nghiệp là vào rừng, sinh sống trong rừng khổ cực. Vì vậy, không có em nào chọn. Thực tế thì không phải vậy, nhu cầu của xã hội và của các tỉnh Tây Nguyên về ngành nghề này tương đối cao. Lâm nghiệp là trồng trọt, nhân giống, nghiên cứu tại phòng thí nghiệm, vườn ươm… chứ không nhất thiết phải đi vào rừng.

Qua tìm hiểu, phân tích, do các em chưa được tư vấn tuyển sinh tốt, chưa có định hướng về nghề và hiểu rõ nhu cầu của thị trường”, ông Trần Cao Bảo nói.

Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, ngành Công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng, chi phối và kết hợp với nhiều ngành nghề quan trọng khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định phải trên 30 sinh viên trở lên mới đủ điều kiện mở lớp. Trường Đại học nông Lâm TPHCM phân hiệu Gia Lai vẫn mở lớp với 18 sinh viên.

Đối với các thầy cô làm công tác chuyên môn, khi chưa có lớp sẽ được điều động qua làm công tác văn thư, hành chính. Thời gian còn lại, các thầy cô sẽ làm công tác nghiên cứu, để đăng bài trên các tạp chí chuyên ngành.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Sở GD&ĐT Hà Nội trả lời vụ "nữ sinh mồ côi không được thi"

NHÓM PV |

Các thí sinh hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội; Giáo viên TP. Hồ Chí Minh được tiếp tục chi trả phụ cấp thâm niên; Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì về vụ "nữ sinh mồ côi không được thi"... sẽ là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 của báo Lao Động.

Giáo dục 24/7: Xem đáp án đề thi môn Tiếng Anh, Văn lớp 10 TPHCM ở đâu?

NHÓM PV |

Hơn 82.000 thí sinh TPHCM bước vào kỳ thi lớp 10; Thí sinh đi muộn không được vào phòng thi; Đề thi lớp 10 môn Ngữ Văn, Tiếng Anh, đáp án đề thi môn Tiếng Anh, Ngữ Văn lớp 10... là những thông tin Giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 của Báo Lao Động ngày 16.7.

Giải bài toán khó tuyển dụng biên chế giáo dục, y tế

Thùy Linh - Đặng Chung |

Nghị quyết số 102/NQ -CP của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế vừa ban hành được kỳ vọng là lời giải cho bài toán khó suốt nhiều năm qua trong công tác tuyển dụng nhân sự.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Giáo dục 24/7: Sở GD&ĐT Hà Nội trả lời vụ "nữ sinh mồ côi không được thi"

NHÓM PV |

Các thí sinh hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội; Giáo viên TP. Hồ Chí Minh được tiếp tục chi trả phụ cấp thâm niên; Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì về vụ "nữ sinh mồ côi không được thi"... sẽ là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 của báo Lao Động.

Giáo dục 24/7: Xem đáp án đề thi môn Tiếng Anh, Văn lớp 10 TPHCM ở đâu?

NHÓM PV |

Hơn 82.000 thí sinh TPHCM bước vào kỳ thi lớp 10; Thí sinh đi muộn không được vào phòng thi; Đề thi lớp 10 môn Ngữ Văn, Tiếng Anh, đáp án đề thi môn Tiếng Anh, Ngữ Văn lớp 10... là những thông tin Giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 của Báo Lao Động ngày 16.7.

Giải bài toán khó tuyển dụng biên chế giáo dục, y tế

Thùy Linh - Đặng Chung |

Nghị quyết số 102/NQ -CP của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế vừa ban hành được kỳ vọng là lời giải cho bài toán khó suốt nhiều năm qua trong công tác tuyển dụng nhân sự.