Gia Lai nhiều thuận lợi để thực hiện sống chung an toàn với COVID-19

THANH TUẤN |

Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Gia Lai đều là vùng xanh an toàn nên có nhiều thuận lợi để thực hiện các quy định của Nghị Quyết 128 của Chính phủ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, sau khi Nghị quyết 128 được ban hành, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã gửi về các huyện để nắm bắt tinh thần chung, nhằm triển khai thực hiện tốt điều khoản, quy định trong Nghị quyết. Gia Lai đánh giá Nghị quyết 128 có giá trị thực tiễn cao với đầy đủ cơ sở khoa học, sau thời gian dài phòng chống dịch, phong tỏa, cách ly, Gia Lai mong muốn sớm trở lại trạng thái bình thường mới để phát triển, vực dậy lại nền kinh tế.

Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch UBND huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Tình hình dịch trên địa bàn cơ bản kiểm soát, công tác xét nghiệm, cách ly diện hẹp, bóc tách F0, y tế địa phương cơ bản thuần thục, có kinh nghiệm nên vùng xanh mở rộng ra rất nhiều. Công tác đảm bảo lưu thông hàng hóa, phương tiện thông suốt theo quy định của Chính phủ, địa phương không có điều kiện, giấy phép gì khác với mục đích tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân. Huyện cũng đang họp bàn với Ban chỉ đạo để triển khai, vận dụng Nghị Quyết 128, thống nhất xuyên suốt từ tỉnh đến huyện đến phường, xã cơ sở”.

Ông Lê Ngọc Qúy – Chủ tịch UBND huyện Ia Grai cho biết, Nghị quyết 128 phù hợp với thực tiễn chống dịch hiện nay. Với cơ chế, quy định mới này sẽ giúp cho huyện khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế. Hiện trên bàn huyện có hơn 18.000ha cà phê đang vào vụ mùa thu hoạch, cần số lượng lớn nhân công để thu hái. Giá mặt hàng nông sản đang tăng đáng kể so với mọi năm, từ cà phê, hồ tiêu, đến giá caosu cũng tăng trở lại, do đó khi Nghị quyết 128 được triển khai, huyện sẽ mở của để thu hút được lực lượng nhân công từ miền Nam trở về lao động, phục vụ canh tác, sản xuất nông nghiệp".

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Lưu ý với "vùng xanh" theo quy định mới về thích ứng an toàn với COVID-19

Thiều Trang |

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 128 Hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Dưới đây là những lưu ý với các "vùng xanh" theo quy định mới.

Nhà trường ứng tiền mua điện thoại cho học sinh học trực tuyến

THANH TUẤN |

Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Gia Lai, hiện trên địa bàn có hơn 100.000 em học sinh thiếu thiết bị, phương tiện để học qua mạng. Việc này gây khó khăn lớn cho công tác dạy học trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Mùa thu hoạch cà phê hứa hẹn sẽ giải quyết việc làm cho lao động hồi hương

THANH TUẤN |

Chuẩn bị bước vào vụ mùa thu hoạch cà phê, caosu trên diện tích lớn, tỉnh Gia Lai đang hy vọng sẽ giải quyết được hàng nghìn việc làm cho công nhân hồi hương, giúp họ vượt qua khó khăn trong mùa dịch bệnh COVID-19. 

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Lưu ý với "vùng xanh" theo quy định mới về thích ứng an toàn với COVID-19

Thiều Trang |

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 128 Hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Dưới đây là những lưu ý với các "vùng xanh" theo quy định mới.

Nhà trường ứng tiền mua điện thoại cho học sinh học trực tuyến

THANH TUẤN |

Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Gia Lai, hiện trên địa bàn có hơn 100.000 em học sinh thiếu thiết bị, phương tiện để học qua mạng. Việc này gây khó khăn lớn cho công tác dạy học trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Mùa thu hoạch cà phê hứa hẹn sẽ giải quyết việc làm cho lao động hồi hương

THANH TUẤN |

Chuẩn bị bước vào vụ mùa thu hoạch cà phê, caosu trên diện tích lớn, tỉnh Gia Lai đang hy vọng sẽ giải quyết được hàng nghìn việc làm cho công nhân hồi hương, giúp họ vượt qua khó khăn trong mùa dịch bệnh COVID-19.