Gia Lai: Người dân phố núi chạy lụt trong đêm

THANH TUẤN |

Những ngày qua, nhiều hộ dân ở phường Phù Đổng và phường Hội Thương, TP Pleiku, Gia Lai phải chịu cảnh ngập lụt, bị nước tràn vào nhà. Đỉnh điểm là đêm ngày 18.8, nước kênh tràn vào nhà dân lúc mọi người còn đang ngủ say.

Người dân bức xúc, khổ sở vì việc bị ngập lụt giữa phố núi cao. Ảnh TT
Người dân khổ sở vì việc bị ngập lụt giữa phố núi cao. Ảnh TT

Mới sáng sớm, nhiều người dân Tổ dân phố 1, phường Phù Đổng đã phải dậy lau dọn bàn ghế, nhà cửa, đưa chăn màn, ti vi, tủ lạnh… ra phơi nắng. Nửa đêm, nước kênh Hội Phú tràn vào nhà dân lúc mọi người còn đang ngủ say. Nước chảy thành dòng như thác lũ, cuốn trôi nhiều vật dụng, tài sản của người dân.

Chị Nguyễn Thị Nga, người dân phường Phù Đổng, TP Pleiku - cho biết, tình trạng ngập lụt diễn ra hơn 3 năm nay. Khổ nhất là người già và trẻ nhỏ, đêm hôm nước vào gây ngập cao, mọi người vừa dọn đồ đạc chất lên cao, vừa sợ nguồn điện rò rỉ gây tai nạn. 

Một số người dân đứng trên kênh Hội Phú để phản ánh sự việc. Ảnh TT
Một số người dân đứng trên kênh Hội Phú để phản ánh sự việc. Ảnh TT

Do ngập lụt lâu ngày, một số nhà dân ở phường Phù Đổng và Hội Thương bị sụt lún, có thể chực đổ xuống bất cứ lúc nào. Theo chị Nga, những năm về trước đời sống người dân yên ổn, nhưng từ khi xây dựng hệ thống kè, cống Hội Phú thì mới diễn ra ngập lụt nặng nề.

Theo ghi nhận, cống qua kênh Hội Phú có cửa thoát nước khá nhỏ, khi nước đổ về lớn thì không thoát kịp. Bờ kè 2 bên dòng kênh, đoạn gần cống thoát nước Hội Phú được xây dựng thấp, nước tràn qua kè dội thẳng vào nhà dân bên trong, tạo nên dòng xoáy nước cực mạnh.

Nhiều vật dụng sinh hoạt của người dân chìm trong nước. Ảnh TT
Nhiều vật dụng sinh hoạt của người dân chìm trong nước. Ảnh TT

Ông Huỳnh Hữu Hòa, người dân Tổ dân phố 1, phường Phù Đổng bức xúc: “Nước vào nhà dân gây ngập, người dân ở không được, yêu cầu cơ quan chức năng thành phố sớm có phương án giải quyết để yên dân”.

Nhiều nhà dân bị nước làm hư hại tài sản, có nhà không còn gì ngoài bốn bức tường trống hoác. Bây giờ mưa lớn hay mưa nhỏ thì người dân cũng phải bỏ công việc để ở nhà dọn đẹp đồ đạc, canh chừng lũ trẻ tránh bị đuối nước.

Một người dân sống ở phường Hội Thương, TP Pleiku cho biết, người dân sống ở đây bao đời nay chưa bao giờ gặp cảnh ngập lụt. Bây giờ bị ngập bì bõm, nước lụt rồi sình lầy từ trong nhà ra ngoài hẻm, có thể gây bệnh tật cho trẻ em cũng như người lớn.

Ông Nguyễn Hữu Quế - Chủ tịch UBND TP Pleiku, Gia Lai - cho biết, ngay trong đêm diễn ra trận ngập lụt nặng, UBND TP đã huy động lực lượng Công an, Dân quân tự vệ xuống hiện trường hỗ trợ người dân, đưa người già và trẻ nhỏ di chuyển đến nơi an toàn.

Sau đó, UBND TP Pleiku đã tiến hành cuộc họp khẩn với Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai để tìm phương án xử lý dứt điểm tình trạng ngập lụt. Phương án khả thi nhất là khơi thông và mở rộng miệng cống ở kênh Hội Phú.

Những ngày qua trời liên tục mưa lớn, khối lượng nước đổ về kênh Hội Phú rất lớn góp phần dẫn đến tình trạng ngập lụt. Trước đó, UBND TP Pleiku, Gia Lai đã tiến hành đền bù, hỗ trợ cho nhiều người dân ở phường Phù Đổng và Hội Thương, di chuyển một số hộ bị ngập lụt nặng đi nơi khác và bồi thường tiền để nâng nền nhà cho nhiều hộ dân.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Chưa có kết luận về vụ nhiều giáo viên bị quỵt tiền dạy thêm

THANH TUẤN |

Ngày 19.8, ông Đinh Văn Dũng - Chủ tịch UBND huyện Chư Prông, Gia Lai - cho biết, hiện vẫn chưa có kết luận thanh tra vụ nhiều giáo viên trường THCS Nguyễn Văn Trỗi bị hiệu trưởng quỵt tiền dạy thêm. Lý do vì xảy ra dịch bệnh COVID-19 và nhiều giáo viên đang trong thời gian nghỉ hè.

Gia Lai: Bác sĩ gửi hình bệnh án - vi phạm ở mức độ nào?

THANH TUẤN |

Liên quan đến việc một bác sĩ ở tỉnh Gia Lai chụp hình bệnh án bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19, sau đó thông tin bị tung lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận, Sở Y tế tỉnh đang làm các bước thủ tục để xử lý kỷ luật cán bộ vi phạm.

Gia Lai: Sau 2 môn thi, một thí sinh bị tai nạn nghiêm trọng

THANH TUẤN |

Ngày 10.8, ông Lê Duy Định - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai - cho biết, sẽ xem xét việc đặc cách tốt nghiệp THPT đối với trường hợp em Trần Đình Nguyên (SN 2002, trú tại phường Hội Phú, TP. Pleiku) do em này không may bị tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Gia Lai: Chưa có kết luận về vụ nhiều giáo viên bị quỵt tiền dạy thêm

THANH TUẤN |

Ngày 19.8, ông Đinh Văn Dũng - Chủ tịch UBND huyện Chư Prông, Gia Lai - cho biết, hiện vẫn chưa có kết luận thanh tra vụ nhiều giáo viên trường THCS Nguyễn Văn Trỗi bị hiệu trưởng quỵt tiền dạy thêm. Lý do vì xảy ra dịch bệnh COVID-19 và nhiều giáo viên đang trong thời gian nghỉ hè.

Gia Lai: Bác sĩ gửi hình bệnh án - vi phạm ở mức độ nào?

THANH TUẤN |

Liên quan đến việc một bác sĩ ở tỉnh Gia Lai chụp hình bệnh án bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19, sau đó thông tin bị tung lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận, Sở Y tế tỉnh đang làm các bước thủ tục để xử lý kỷ luật cán bộ vi phạm.

Gia Lai: Sau 2 môn thi, một thí sinh bị tai nạn nghiêm trọng

THANH TUẤN |

Ngày 10.8, ông Lê Duy Định - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai - cho biết, sẽ xem xét việc đặc cách tốt nghiệp THPT đối với trường hợp em Trần Đình Nguyên (SN 2002, trú tại phường Hội Phú, TP. Pleiku) do em này không may bị tai nạn giao thông nghiêm trọng.