Gia Lai: Một phụ nữ được Công ty nước miễn hóa đơn “khủng”

THANH TUẤN |

Công ty Cổ phần cấp thoát nước Gia Lai vừa có quyết định miễn toàn bộ chi phí hóa đơn tiền nước cho chị Bùi Thị Mỹ Hạnh (38 tuổi, trú phường Hội Thương, TP Pleiku, Gia Lai) một người phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, chị Hạnh bất ngờ khi nhận được hóa đơn tiền nước khủng với số tiền phải trả hơn 7,4 triệu đồng.

Hóa đơn “khủng” từ đâu rơi xuống
Chị Bùi Thị Mỹ Hạnh vui mừng trước việc được miễn hóa đơn tiền nước. Ảnh Thanh Tuấn
Chị Bùi Thị Mỹ Hạnh vui mừng trước việc được miễn hóa đơn tiền nước. Ảnh Thanh Tuấn
Vào đầu tháng 7 năm nay, Công ty Cổ phần cấp thoát nước Gia Lai gửi hóa đơn về cho chị Hạnh với số lượng nước tiêu thụ là 648m3 nước, tính thành tiền là hơn 7,4 triệu đồng. Cầm tờ hóa đơn trên tay, chị Hạnh không khỏi lo lắng, sợ hãi, bởi hoàn chị cảnh sống độc thân.
Công ty Cổ phần cấp thoát nước Gia Lai. Ảnh Thanh Tuấn
Công ty Cổ phần cấp thoát nước Gia Lai. Ảnh Thanh Tuấn

Hàng tháng chị Hạnh thường đóng tiền nước dao động từ 90.000-100.000 đồng. Chị không hiểu vì sao có hóa đơn tiền nước “khủng” như thế. Những ngày sau đó, nhân viên của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Gia Lai gọi điện chị Hạnh đến nộp tiền.

Người phụ nữ khuyết tật, nhỏ bé phải chạy vạy đi vay mượn hàng xóm, bạn bè số tiền hơn 4 triệu đồng. Chị làm đơn đến công ty, nhân viên mới giảm từ 7 triệu về còn 4,6 triệu. Chị Hạnh nộp 4,6 triệu đồng và còn ghi nợ thêm 70m3 nước chưa thanh toán.

Với chị Hạnh, khoản tiền đó rất lớn mà một người phụ nữ tật nguyền, không có việc làm như chị khó kiếm ra được. Mẹ chị Hạnh mất cách đây không lâu, bố và anh trai bỏ đi nơi khác kiếm sống. Hoàn cảnh neo đơn, chị Hạnh sống nhờ sự cưu mang, đùm bọc của bà con trong xóm.

Miễn giảm toàn bộ vì hoàn cảnh khó khăn

Vào ngày 6.7, nhận thấy lượng nước tăng bất thường qua phần mềm, tổ công tác của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Gia Lai lập đoàn đến hiện trường để kiểm tra sự cố. Biên bản ghi nhận, đồng hồ lắp đặt tại nhà chị Hạnh hoạt động bình thường, nguyên nhân lượng nước tăng đột biến là do bể đường ống sau đồng hồ nước.

Ông Phạm Xuân Hào, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cấp thoát nước Gia Lai cho biết, lượng nước tiêu thụ và thất thoát là 648 m3 nước, quy thành tiền là 7.422.000 đồng. Theo quy định tại điều 42 và điều 56 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP thì khách hàng chịu trách nhiệm về các thiết bị cấp nước sau điểm đấu nối và sau đồng hồ. Khách hàng sử dụng nước có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho đơn vị cấp nước khi phát hiện những dấu hiệu bất thường có thể gây mất nước.

Theo ông Hào, căn cứ các quy định của pháp luật thì khách hàng phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ lượng nước tiêu thụ và thất thoát sau đồng hồ. Công ty có quyền yêu cầu khách hàng thanh toán đầy đủ số tiền nước theo quy định.

Sau này, chị Hạnh có làm đơn xin Công ty tính tiền với mức giá thấp nhất, trên cơ sở xem xét hoàn cảnh của chị Hạnh, phòng Kinh doanh đã tính lại tiền nước là hơn 4,6 triệu đồng để hỗ trợ.

“Sau khi Ban Tổng Giám đốc Công ty nhận được thông tin về hoàn cảnh của chị Mỹ Hạnh thì đã đồng ý thực hiện hỗ trợ toàn bộ tiền nước cho chị. Việc miễn toàn bộ tiền nước là dựa trên tinh thần hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, tuy nhiên không phải là yêu cầu bắt buộc theo luật định”, ông Phạm Xuân Hào nói.

Chia sẻ với hoàn cảnh đáng thương, Công ty Cổ phần cấp thoát nước Gia Lai hỗ trợ toàn bộ chi phí vật tư và nhân công để loại bỏ đường ống bị bể ngầm, lắp đặt lại đồng hồ nước. Sau khi khắc phục sự cố thì lượng nước không còn tăng đột biến.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Công trình cấp nước sạch hoạt động ''ì ạch'': Xin tài trợ thêm kinh phí

BẢO TRUNG |

Chủ đầu tư công trình nước sạch ở xã Ea Sin, huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cam kết 1 tháng đến người dân trong vùng sẽ có nước sạch để dùng...

Giữa Thủ đô, dân khốn đốn vì dự án cấp nước sạch vẫn “nằm trên giấy”

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Mặc dù UBND TP. Hà Nội đã có quyết định chủ trương đầu tư, thực hiện dự án phân phối nước sạch cho 18 xã của huyện Sóc Sơn (Hà Nội) và đến hết năm 2020 phải hoàn thiện, tuy nhiên trên thực tế, vẫn chưa có bất cứ đường ống nào được lắp đặt tại nhiều xã của huyện này.

Nhiều công trình cấp nước sạch vùng nông thôn ở Đắk Lắk: Xây dựng tràn lan rồi... bỏ hoang

Bảo Trung |

Đắk Lắk đang có hàng chục công trình cấp nước sạch nông thôn bỏ hoang gây lãng phí tiền của. Nếu chính quyền tỉnh này không sớm có giải pháp siết chặt quản lý, đánh giá kỹ tính khả thi của dự án khi cấp phép xây dựng, tình trạng loạn công trình nước sạch bỏ hoang sẽ rất khó kiểm soát.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công trình cấp nước sạch hoạt động ''ì ạch'': Xin tài trợ thêm kinh phí

BẢO TRUNG |

Chủ đầu tư công trình nước sạch ở xã Ea Sin, huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cam kết 1 tháng đến người dân trong vùng sẽ có nước sạch để dùng...

Giữa Thủ đô, dân khốn đốn vì dự án cấp nước sạch vẫn “nằm trên giấy”

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Mặc dù UBND TP. Hà Nội đã có quyết định chủ trương đầu tư, thực hiện dự án phân phối nước sạch cho 18 xã của huyện Sóc Sơn (Hà Nội) và đến hết năm 2020 phải hoàn thiện, tuy nhiên trên thực tế, vẫn chưa có bất cứ đường ống nào được lắp đặt tại nhiều xã của huyện này.

Nhiều công trình cấp nước sạch vùng nông thôn ở Đắk Lắk: Xây dựng tràn lan rồi... bỏ hoang

Bảo Trung |

Đắk Lắk đang có hàng chục công trình cấp nước sạch nông thôn bỏ hoang gây lãng phí tiền của. Nếu chính quyền tỉnh này không sớm có giải pháp siết chặt quản lý, đánh giá kỹ tính khả thi của dự án khi cấp phép xây dựng, tình trạng loạn công trình nước sạch bỏ hoang sẽ rất khó kiểm soát.