Gia Lai: Mở rộng xét nghiệm COVID-19

THANH TUẤN |

Ngày 9.2, ngành Y tế tỉnh Gia Lai tiến hành xét nghiệm trong cộng đồng cho hàng nghìn hộ dân ở phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa. Hiện hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết đã liên tục được vận chuyển về cho các địa phương, người dân vùng dịch không lo thiếu đói.
Người dân xã Kim Tân, huyện Ia Pa đến nhận nhu yếu phẩm tiếp tế phòng chống dịch COVID-19

Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên sẽ phối hợp với ngành Y tế Gia Lai tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho khoảng hơn 5.000 người dân ở phường Hòa Bình. Trước đó, tại phường Hòa Bình đã ghi nhận có ca dương tính.

Gần 700 cán bộ, y, bác sĩ và lực lượng phòng chống dịch COVID-19 của 8 xã, phường trên thị xã cũng được lấy mẫu xét nghiệm theo hình thức cuốn chiếu. Trước đó, tại phường Cheo Reo, điểm ghi nhận có ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên, cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 4.600 nhân khẩu.

Tính đến 17h ngày 8.2, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận hơn 3 tỷ đồng và nhiều vật tư y tế, nhu yếu phẩm do các tổ chức, cá nhân ủng hộ phòng chống dịch COVID-19.

Lô hàng camera đo thân nhiệt về tới tỉnh Gia Lai để phục vụ chống dịch bệnh. Ảnh BCĐ
Lô hàng camera đo thân nhiệt về tới tỉnh Gia Lai để phục vụ chống dịch bệnh. Ảnh BCĐ
Trong thời gian bị phong tỏa để chống dịch, chị Puih Dưi, người dân làng Mơ Nang 2, xã Kim Tân, huyện Ia Pa không lên nương rẫy được. Cũng như nhiều người dân khác, chị Dưi ra trụ sở xã tiếp nhận gạo, mì tôm, rau quả. “Có nhu yếu phẩm nên gia đình mình yên tâm ở nhà chống dịch, không tiếp xúc gần với người khác”, chị Puih Dưi bày tỏ.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân không được chủ quan vì hiện nay, người dân trở về từ vùng đang có dịch như TPHCM và Bình Dương gia tăng.

Nhiều người có biểu hiện chủ quan, lơ là chống dịch. Qua công tác xét nghiệm cho thấy, không loại trừ khả năng còn có F0 ngoài cộng đồng, gây khó khăn cho công tác truy vết, chống dịch.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Dịch chồng dịch, những y, bác sĩ không có mùa xuân

THANH TUẤN |

Năm qua đầy khó khăn đối với ngành Y tế tỉnh Gia Lai khi vừa đối chọi với dịch bệnh bạch hầu và dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Căng mình với 2 loại dịch bệnh này, nhiều y bác sĩ tuyến đầu ở tỉnh Gia Lai những ngày này không có mùa xuân, bởi họ đang xung phong thực hiện nhiệm vụ ở điểm nóng dịch bệnh.

Gia Lai: Nhiều mẫu nghi ngờ dương tính đang chờ xét nghiệm lại

THANH TUẤN |

Tối 8.2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai tăng cường cảnh báo, đề nghị người dân không được chủ quan với dịch bệnh khi hiện nay đang có nhiều người dân về từ vùng dịch.

Gia Lai: Cần làm tốt truyền thông để phòng chống dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Bộ Y tế cho rằng, tỉnh Gia Lai cần làm tốt công tác truyền thông phòng chống dịch cho đồng bào dân tộc thiểu sổ, đặc biệt là những nơi vùng sâu vùng xa, vùng biên giới. Bởi đặc thù phòng chống dịch của tỉnh Gia Lai khác với nhiều nơi…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gia Lai: Dịch chồng dịch, những y, bác sĩ không có mùa xuân

THANH TUẤN |

Năm qua đầy khó khăn đối với ngành Y tế tỉnh Gia Lai khi vừa đối chọi với dịch bệnh bạch hầu và dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Căng mình với 2 loại dịch bệnh này, nhiều y bác sĩ tuyến đầu ở tỉnh Gia Lai những ngày này không có mùa xuân, bởi họ đang xung phong thực hiện nhiệm vụ ở điểm nóng dịch bệnh.

Gia Lai: Nhiều mẫu nghi ngờ dương tính đang chờ xét nghiệm lại

THANH TUẤN |

Tối 8.2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai tăng cường cảnh báo, đề nghị người dân không được chủ quan với dịch bệnh khi hiện nay đang có nhiều người dân về từ vùng dịch.

Gia Lai: Cần làm tốt truyền thông để phòng chống dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Bộ Y tế cho rằng, tỉnh Gia Lai cần làm tốt công tác truyền thông phòng chống dịch cho đồng bào dân tộc thiểu sổ, đặc biệt là những nơi vùng sâu vùng xa, vùng biên giới. Bởi đặc thù phòng chống dịch của tỉnh Gia Lai khác với nhiều nơi…