Gia Lai mở lại các hoạt động dịch vụ karaoke, vũ trường, massage

THANH TUẤN |

Gia Lai - Ngày 29.1, tin từ UBND tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ban hành công văn hướng dẫn tạm thời điều kiện hoạt động đối với một số loại hình kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, bar, spa… với nhiều điều kiện để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết nguyên đán.

Theo đó, điều kiện hoạt động của các cơ sở kinh doanh như karaoke, vũ trường, massage, bar, spa… phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, tương ứng với từng cấp độ dịch theo phạm vi cấp huyện.

Trong đó, khu vực nguy cơ cấp 1, cấp 2 hoạt động không quá 50% công suất. Dừng hoạt động đối với khu vực nguy cơ cấp 3, cấp 4. Thời gian các cơ sở kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động từ 8 giờ đến 21 giờ hàng ngày.

Đối với dịch vụ karaoke phải thực hiện thay màng bọc/màng lọc đầu micro sau mỗi lần phục vụ khách, bố trí nước sát khuẩn trong phòng karaoke. Khử khuẩn định kỳ bề mặt thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, nút bấm thang máy, nhà vệ sinh... tối thiểu 2 lần/ngày hoặc khi cần thiết.

Các cơ sở kinh doanh cần đảm bảo các điều kiện như đăng ký mã QR, tổ chức quét mã QR và thực hiện khai báo y tế đối với khách và người làm việc tại các cơ sở. Phải có hệ thống camera đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt, hoạt động liên tục trong thời gian cơ sở kinh doanh hoạt động và lưu trữ đầy đủ các thông tin.

Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra định kỳ, đột xuất, đặc biệt là sau 21 giờ việc tổ chức thực hiện của các cơ sở và xử lý vi phạm, yêu cầu dừng hoạt động nếu không đảm bảo các tiêu chí theo quy định.

Tính từ ngày 26.4.2021 đến 8h ngày 28.1.2022, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 10.423 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đã có 29 ca tử vong. Hiện nay còn 915 trường hợp đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện 331, Bệnh viện Lao và bệnh phổi...

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Cầu thủ nhiễm COVID-19 bị ảnh hưởng thế nào?

NGUYỄN ĐĂNG |

Rất ít cầu thủ nhiễm COVID-19 bị đe dọa tính mạng, nhưng những ảnh hưởng lâu dài của nó với người chơi bóng ngày càng rõ rệt, với một nghiên cứu cho thấy, chất lượng chuyền bóng của họ không còn như trước.

Có nhất thiết phải về quê ăn Tết giữa mùa dịch COVID-19?

Quỳnh Chi |

Hiện nay, nhiều người trẻ cho rằng, về quê ăn Tết không còn là vấn đề quan trọng, đặc biệt là trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Điểm lại những dấu mốc đáng nhớ về dịch COVID-19 tại TPHCM

NGUYỄN LY - Bắc Hà |

Ngành y tế TPHCM đã điểm lại các dấu mốc đáng nhớ trong gần 1 năm chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cầu thủ nhiễm COVID-19 bị ảnh hưởng thế nào?

NGUYỄN ĐĂNG |

Rất ít cầu thủ nhiễm COVID-19 bị đe dọa tính mạng, nhưng những ảnh hưởng lâu dài của nó với người chơi bóng ngày càng rõ rệt, với một nghiên cứu cho thấy, chất lượng chuyền bóng của họ không còn như trước.

Có nhất thiết phải về quê ăn Tết giữa mùa dịch COVID-19?

Quỳnh Chi |

Hiện nay, nhiều người trẻ cho rằng, về quê ăn Tết không còn là vấn đề quan trọng, đặc biệt là trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Điểm lại những dấu mốc đáng nhớ về dịch COVID-19 tại TPHCM

NGUYỄN LY - Bắc Hà |

Ngành y tế TPHCM đã điểm lại các dấu mốc đáng nhớ trong gần 1 năm chống dịch COVID-19 trên địa bàn.