Gia Lai: Lấy mẫu ở Đồn Biên phòng và Cảng hàng không Pleiku

THANH TUẤN |

Ngày 7.2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, tính đến 19h00, ngày 6.2, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân T. (SN 1971, trú số 403, đường Trần Hưng Đạo, Tổ 2, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa). Bệnh nhân này là F1, trước đó đã được cách ly tập trung.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 19 trường hợp. Hiện tại, 19 ca ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 chưa có triệu chứng lâm sàng. Đối với 5 ca nghi ngờ đã tiến hành xét nghiệm lần hai, kết quả đều âm tính.

Từ ngày 6.2, nghành Y tế đã tiến hành xét nghiệm mở rộng đối với phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa. Xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế. Từ ngày 7.2, xét nghiệm cán bộ, nhân viên, người làm việc tại Cảng hàng không Pleiku, Gia Lai.

Đối với trường hợp cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Ia Mơ, huyện Chư Prông, có tiếp xúc với đối tượng có nguy cơ lây nhiễm SAR-COV-2 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã chỉ đạo đồn Biên phòng Ia Mơ thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch. Đồng thời, đã tiến hành tổ chức lấy mẫu toàn bộ cán bộ, chiến sĩ để tiến hành xét nghiệm, hiện đang chờ kết quả.

Tối 6.2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp với các đoàn công tác từ bệnh viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh, bệnh viện Chợ Rẫy và đoàn công tác TP.Đà Nẵng để đánh giá công tác phòng chống dịch bệnh thời gian qua.

Lực lượng Y tế cũng đã đưa ra các giải pháp để nhanh chóng kiểm soát, khống chế dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá của các chuyên gia, cố vấn trực tiếp tham gia phòng chống dịch thì bước đầu Gia Lai đã khoanh vùng, kiểm soát được dịch bệnh.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Mở cửa bệnh viện Đa khoa tỉnh, lập các tổ chống COVID-19 cộng đồng

THANH TUẤN |

Chiều nay 4.2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, đã mở cửa trở lại bệnh viện Đa khoa tỉnh và yêu cầu thành lập ngay các tổ phòng chống dịch tại các khu dân cư, vận động ủng hộ khẩu trang y tế…

Gia Lai: Sẽ xét nghiệm diện rộng đối với người dân TP.Pleiku

THANH TUẤN |

Ngày 4.2, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, dự kiến sẽ tiến hành xét nghiệm diện rộng đối với người dân thuộc hai tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu và Hoàng Sa, thuộc TP.Pleiku với khoảng trên 400 người dân.

Gia Lai: Quân đội phun khử khuẩn cho 2 bệnh viện lớn của tỉnh

THANH TUẤN |

Quân đội điều động lực lượng phun khử khuẩn ở 2 bệnh viện lớn của tỉnh Gia Lai, do trước đó phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, Gia Lai đã có 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gia Lai: Mở cửa bệnh viện Đa khoa tỉnh, lập các tổ chống COVID-19 cộng đồng

THANH TUẤN |

Chiều nay 4.2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, đã mở cửa trở lại bệnh viện Đa khoa tỉnh và yêu cầu thành lập ngay các tổ phòng chống dịch tại các khu dân cư, vận động ủng hộ khẩu trang y tế…

Gia Lai: Sẽ xét nghiệm diện rộng đối với người dân TP.Pleiku

THANH TUẤN |

Ngày 4.2, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, dự kiến sẽ tiến hành xét nghiệm diện rộng đối với người dân thuộc hai tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu và Hoàng Sa, thuộc TP.Pleiku với khoảng trên 400 người dân.

Gia Lai: Quân đội phun khử khuẩn cho 2 bệnh viện lớn của tỉnh

THANH TUẤN |

Quân đội điều động lực lượng phun khử khuẩn ở 2 bệnh viện lớn của tỉnh Gia Lai, do trước đó phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, Gia Lai đã có 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.