Ngày 13.8, khi đi bộ cùng với khi cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai khảo sát 15km dốc hệ thống kênh này, chúng tôi dễ dàng phát hiện có rất nhiều điểm bị sạt lở, hư hỏng. Nhiều dấu hiệu cho thấy công trình kém chất lượng, không đúng với tiêu chuẩn thiết kế.
Theo ghi nhận, tại hệ thống kênh dẫn đầu nguồn thủy lợi Pleikeo, nhiều đoạn kênh bị hỏng, lồi sắt thép ra ngoài. Đơn vị thi công phải điều động công nhân đi vá víu một cách thủ công, tạm bợ. Một công nhân cho biết, được thuê đi chắp vá các điểm bị hỏng nhưng nhiều quá làm không hết.Tại hệ thống kênh dẫn nước, đơn vị thi công tráng những lớp bê tông mỏng dính được trộn lẫn với đất. Chỉ cần dùng tay thì dễ dàng bóp ra vỡ vụn từng mảng.
Anh A Lung, một người dân làng Keo, xã Ayun cho biết, người dân trong xã than phiền, khổ sở vì đơn vị thi công ngoài việc nợ tiền lương nhân công nhiều tháng trời không trả, còn dùng đất đá công trình làm lấp ruộng lúa của bà con. Người dân mòn mỏi chờ tiền đền bù.
Nguy hiểm nhất là hệ thống kênh bê tông chảy qua cánh đồng lúa của bà con làng Keo. Bê tông sụt từng mảng lớn rơi xuống dòng suối, để lô nhô trên mặt đất những đoạn sắt nhọn hoắt.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Chư Sê, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai đã xuống hiện trường tìm hiểu, nắm bắt tình hình. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ cho Chi cục thủy lợi phối hợp với Ban quản lý Dự án các công trình xây dựng huyện Chư Sê tiến hành khảo sát, thẩm định, làm rõ chất lượng của hệ thống kênh thủy lợi Pleikeo.Được biết, vào năm 2017, UBND tỉnh Gia Lai ký phê duyệt đầu tư dự án Công trình thủy lợi Pleikeo với kinh phí hơn 41,5 tỉ đồng. Năm 2018, UBND tỉnh tiếp tục phê duyệt dự án Hệ thống kênh dẫn của thủy lợi Pleikeo với tổng kinh phí 77,7 tỉ đồng. Như vậy, tổng cộng 2 giai đoạn, công trình này có tổng số vốn hơn 119 tỉ đồng.
Công trình tiền tỷ này do UBND huyện Chư Sê, Gia Lai làm chủ đầu tư. Dự kiến, khi công trình này đi vào hoạt động sẽ tưới tiêu cho khoảng 500 ha cây trồng; trong đó 400 ha lúa, còn lại là cây hoa màu của hàng nghìn hộ dân ở Chư Sê.