Gia Lai: Hơn 50 tình nguyện viên xung phong hỗ trợ dập dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Từ sáng sớm 1.2, hơn 50 cán bộ, nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có mặt tại Sở y tế tỉnh. Họ là những tình nguyện viên xung phong về tâm dịch thị xã Ayun Pa, huyện Ia Pa và huyện Krông Pa để hỗ trợ truy vết F1, lấy mẫu xét nghiệm y tế nhằm khoanh vùng, dập dịch.

Tình nguyên viên trước giờ lên đường vào vùng dịch

Các tình nguyện viên xác định, việc đi vào tâm dịch là đối diện với gian khó, nguy hiểm và chấp nhận không có Tết. Hầu hết những cán bộ, nhân viên y tế xung phong về tâm dịch lần này đều trẻ tuổi.

Sau khi làm đơn, nhận quyết định từ Giám đốc đơn vị, các tình nguyện viên khăn gói áo quần, vật dụng sinh hoạt cần thiết trong ba lô để lên đường.

Nhiều bác sĩ, điều dưỡng trẻ được người thân đưa tiễn lên đường, với tâm thế quyết tâm chống dịch như chống giặc, khi nào hết dịch sẽ trở về bên người thân yêu. Những cái ôm vội, những cử chỉ động viên nhau giúp họ bình tĩnh, tự tin hơn khi bước chân vào cuộc chiến lâu dài với dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Thời điểm hiện tại, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 6 ca dương tính với SARS-CoV-2, một ca nghi ngờ dương tính đang chờ xét nghiệm khẳng định. Do lực lượng y tế ở các địa bàn còn mỏng nên thiếu nguồn nhân lực cần thiết để làm tốt công tác truy vết F1, xét nghiệm lấy mẫu.

Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, hơn 50 cán bộ y tế là lực lượng nòng cốt trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, khi triển khai xuống các địa phương, sẽ phối hợp với y tế các thôn bản, buôn làng để thực hiện nhiệm vụ chống dịch.

Viện vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên sẽ hỗ trợ phương tiện, thiết bị xét nghiệm, và hướng dẫn các nhân viên y tế các thức truy vết F1 có hiệu quả.

Tại buổi ra quân, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiêm Phó trưởng ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 đánh giá cao tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, sự dũng cảm của các tình nguyện viên khi xung phong đi vào điểm nóng dịch bệnh với nhiều vất vả, hiểm nguy.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi ra quân
THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gia lai: Kêu gọi già làng, trưởng bản vào Tổ chống dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Đến thời điểm này, Gia Lai đã ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tỉnh Gia Lai sẽ khẩn trương yêu cầu thành lập các tổ phòng chống dịch COVID-19 ở các buôn làng, thôn bản với sự tham gia của các già làng, trưởng bản uy tín, nhằm thúc đẩy nhanh công tác truy vết F1.

Gia Lai: Thêm 3 trường hợp dương tính, truy vết những người dự tiệc cưới

THANH TUẤN |

Chiều 30.1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết, kết quả xét nghiệm bước đầu ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại thị xã Ayun Pa.

Gia Lai: Đề nghị Viện vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên qua hỗ trợ, truy vết

THANH TUẤN |

Ngay sau khi ghi nhận 2 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, ngành chức năng tỉnh Gia Lai đã họp khẩn và đề nghị sự hỗ trợ từ Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiêm Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 đánh giá, hiện một số cán bộ còn chủ quan, lơi lỏng trong chống dịch bệnh.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Gia lai: Kêu gọi già làng, trưởng bản vào Tổ chống dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Đến thời điểm này, Gia Lai đã ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tỉnh Gia Lai sẽ khẩn trương yêu cầu thành lập các tổ phòng chống dịch COVID-19 ở các buôn làng, thôn bản với sự tham gia của các già làng, trưởng bản uy tín, nhằm thúc đẩy nhanh công tác truy vết F1.

Gia Lai: Thêm 3 trường hợp dương tính, truy vết những người dự tiệc cưới

THANH TUẤN |

Chiều 30.1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết, kết quả xét nghiệm bước đầu ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại thị xã Ayun Pa.

Gia Lai: Đề nghị Viện vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên qua hỗ trợ, truy vết

THANH TUẤN |

Ngay sau khi ghi nhận 2 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, ngành chức năng tỉnh Gia Lai đã họp khẩn và đề nghị sự hỗ trợ từ Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiêm Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 đánh giá, hiện một số cán bộ còn chủ quan, lơi lỏng trong chống dịch bệnh.