Gia Lai: Đóng cửa quán karaoke, vũ trường để chống dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Ngày 6.5, ông Nguyễn Hữu Quế - Chủ tịch UBND TP.Pleiku, Gia Lai cho biết, đã gửi văn bản yêu cầu các quán karaoke, vũ trường… trên địa bàn thành phố tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND TP.Pleiku chỉ đạo UBND các xã, phường khẩn trương truy vết các trường hợp F2, F3 có liên quan đến hai trường hợp công dân F1 và triển khai công tác phòng, chống theo đúng quy định.

Tạm dừng một số hoạt động, các cơ sở kinh doanh dịch vụ chưa thiết yếu để phòng, chống dịch như: Karaoke, massage, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, các điểm trò chơi game online, các đại lý Internet; bắt đầu từ 0h00 ngày 6.5.2021 cho đến khi có thông báo mới.

Chỉ đạo tạm dừng tổ chức một số hoạt động văn hóa, thể thao, các sự kiện tập trung đông người, các loại hình lễ hội để tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID – 19. Đối với việc tổ chức đám cưới, hiếu hỷ, đám tang… hạn chế tập trung đông người; khuyến khích chỉ tổ chức trong phạm vi gia đình.

Trước đó, liên quan đến 2 trường hợp F1, UBND TP.Pleiku đã đồng ý việc cho hơn 1.000 học sinh, giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm tạm thời nghỉ học, tự cách ly y tế tại nhà để chờ kết quả xét nghiệm. Trung tâm Y tế thành phố phun khử khuẩn toàn bộ Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm và nhà của 2 công dân là trường hợp F1 của chuyên gia người Trung Quốc.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Tổ đội bám bản, bám làng tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Gia Lai kích hoạt lại hệ thống các tổ phòng chống COVID-19 ở các huyện biên giới như: Ia Grai, Đức Cơ... nơi giáp biên giới với Campuchia. Có trên 200 tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng được thành lập ở các thôn, làng dọc theo khu vực biên giới. Chính quyền cũng kêu gọi già làng, trưởng bản có uy tín vào cuộc tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh.

Gia Lai: Phạt tiền triệu với những người chơi lễ không đeo khẩu trang

THANH TUẤN |

Ngày 3.5, UBND TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, tính riêng trong 3 ngày nghỉ lễ, cơ quan chức năng đã xử phạt 157 trường hợp vi phạm phòng chống dịch COVID-19.

Gia Lai: Cán bộ Công đoàn hào hứng với lớp học báo chí

THANH TUẤN |

Trong 2 ngày 28-29.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai phối hợp với Báo Lao Động tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí truyền thông đa phương tiện và quản trị cổng thông tin điện tử Công đoàn. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Gia Lai: Tổ đội bám bản, bám làng tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Gia Lai kích hoạt lại hệ thống các tổ phòng chống COVID-19 ở các huyện biên giới như: Ia Grai, Đức Cơ... nơi giáp biên giới với Campuchia. Có trên 200 tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng được thành lập ở các thôn, làng dọc theo khu vực biên giới. Chính quyền cũng kêu gọi già làng, trưởng bản có uy tín vào cuộc tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh.

Gia Lai: Phạt tiền triệu với những người chơi lễ không đeo khẩu trang

THANH TUẤN |

Ngày 3.5, UBND TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, tính riêng trong 3 ngày nghỉ lễ, cơ quan chức năng đã xử phạt 157 trường hợp vi phạm phòng chống dịch COVID-19.

Gia Lai: Cán bộ Công đoàn hào hứng với lớp học báo chí

THANH TUẤN |

Trong 2 ngày 28-29.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai phối hợp với Báo Lao Động tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí truyền thông đa phương tiện và quản trị cổng thông tin điện tử Công đoàn. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.