Gia Lai: Điện gió sẽ tạo điểm đến du lịch hấp dẫn

THANH TUẤN |

Điện gió là nguồn năng lượng sạch vừa tạo khung cảnh hấp dẫn để thu hút khách du lịch.

Sáng 24.9, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã đến tham dự lễ động thổ dự án Nhà máy Điện gió Phát triển miền núi và Chế biến Tây Nguyên. 2 dự án điện gió này khi hoàn thành sẽ đáp ứng một phần nhu cầu sử dụng điện của khu vực và bổ sung cho lưới điện quốc gia.

Gia Lai là tỉnh có tiềm năng, thế mạnh để phát triển điện gió. Ảnh TA
Gia Lai là tỉnh có tiềm năng, thế mạnh để phát triển điện gió. Ảnh TA
Dự án Nhà máy Điện gió Phát triển miền núi của Cty cổ phần điện gió Chư Prông Gia Lai có vùng hiệu suất gió 654 ha, công suất 50 MW. Còn dự án Nhà máy Điện gió Chế biến Tây Nguyên của Cty cổ phần năng lượng gió Chư Prông Gia Lai có vùng hiệu suất gió 464 ha, công suất 50 MW.

2 dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 3.600 tỉ, được triển khai tại xã Bàu Cạn huyện Chư Prông, do liên danh 2 Cty trên làm chủ đầu tư, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2021. Dự kiến, cả 2 dự án có tổng sản lượng điện hơn 319,5 triệu kW/năm, doanh thu hơn 627,6 tỷ đồng/năm. Nộp ngân sách nhà nước hơn 125 tỷ đồng/năm.

Xã Bàu Cạn có tiềm năng gió khá tốt với vận tốc gió 5,6-7 m/s tại độ cao 100 m; đồng thời có lợi thế về giao thông thuận tiện, khối lượng đấu nối lưới điện ít, cách xa khu dân cư, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng có nhiều thuận lợi. Khi triển khai thi công dự án và đưa nhà máy vào hoạt động sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến môi trường sinh thái khu vực. Các turbine gió sẽ góp phần giảm phát thải khí nhà kính.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các chủ đầu tư làm thủ tục động thổ dự án. Ảnh TT
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các chủ đầu tư làm thủ tục động thổ dự án. Ảnh TT
Bà Nguyễn Thị Sen – đại diện Chủ đầu tư Nhà máy Điện gió Phát triển miền núi và Chế biến Tây Nguyên – cho biết: “Điện gió là nguồn năng lượng tái tạo vô tận trong giai đoạn mới phát triển, việc đầu tư vào điện gió góp phần tạo thêm nguồn năng lượng xanh phục vụ cho tăng trưởng kinh tế và sinh hoạt của người dân. Điện gió cũng góp phần thu hút khách du lịch vì toàn cảnh công trình rất hấp dẫn mà trước đây chỉ thấy có trên sách vở và phim ảnh”.

Hiện tỉnh Gia Lai có 67 dự án điện gió đã được UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt bổ sung vào quy hoạch với tổng công suất dự kiến 4.048,4 MW. Ông Hồ Phước Thành – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai – cho biết: “Là tỉnh có tiềm năng, thế mạnh để phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đặc biệt là năng lượng điện gió và mặt trời. Thời gian qua, tỉnh ra sức kêu gọi đầu tư, trong nhiệm 2016-2020, tỉnh đã kêu gọi được trên 500 dự án, với tổng số vốn trên 800 ngàn tỉ.

Tính trung bình, cứ 1 MW mang lại 200 triệu đồng tiền thuế mỗi năm thì khi các dự án này đi vào hoạt động, nguồn thu ngân sách địa phương sẽ tăng lên rất nhiều.

Như vậy, so với nhiệm kỳ trước đã tăng gấp 5 lần số dự án, số vốn tăng 36 lần. Với dự án điện gió, đây thực sự là nguồn năng lượng sạch, không ảnh hưởng đến môi trường, đơn vị tạo mọi điều kiện để hỗ trợ dự án sớm đi vào hoạt động”.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bến Tre: Sẽ có nhà máy điện gió cách đất liền hơn 40km

Kỳ Quan |

Tỉnh Bến Tre đang triển khai mạnh mẽ các dự án nhà máy điện gió nhờ tận dụng ưu thế có bờ biển dài luôn lộng gió. Để phát huy lợi thế, tỉnh Bến Tre đang khảo sát các dự án điện gió ngoài khơi, cách bở trên 40km.

Bạc Liêu khởi động thêm 2 nhà máy điện gió

NHẬT HỒ |

Ngày 26.7, UBND tỉnh Bạc Liêu phối hợp với nhà đầu tư khởi động 2 dự án nhà máy điện gió trên biển. Dự án có tổng công suất 100 MW, có tổng mức đầu tư trên 5.200 tỉ đồng.

Điện gió ngoài khơi giải bài toán năng lượng xanh

Vũ Long |

Nghị quyết số 55- NQ/TW ngày 11.2.2020 của Bộ Chính trị đã định hướng cụ thể việc xây dựng chính sách hỗ trợ và cơ chế đột phá cho phát triển điện gió ngoài khơi, gắn với thực hiện chiến lược biển Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bến Tre: Sẽ có nhà máy điện gió cách đất liền hơn 40km

Kỳ Quan |

Tỉnh Bến Tre đang triển khai mạnh mẽ các dự án nhà máy điện gió nhờ tận dụng ưu thế có bờ biển dài luôn lộng gió. Để phát huy lợi thế, tỉnh Bến Tre đang khảo sát các dự án điện gió ngoài khơi, cách bở trên 40km.

Bạc Liêu khởi động thêm 2 nhà máy điện gió

NHẬT HỒ |

Ngày 26.7, UBND tỉnh Bạc Liêu phối hợp với nhà đầu tư khởi động 2 dự án nhà máy điện gió trên biển. Dự án có tổng công suất 100 MW, có tổng mức đầu tư trên 5.200 tỉ đồng.

Điện gió ngoài khơi giải bài toán năng lượng xanh

Vũ Long |

Nghị quyết số 55- NQ/TW ngày 11.2.2020 của Bộ Chính trị đã định hướng cụ thể việc xây dựng chính sách hỗ trợ và cơ chế đột phá cho phát triển điện gió ngoài khơi, gắn với thực hiện chiến lược biển Việt Nam.