Gia Lai: Đề xuất kiểm điểm các xã sai đối tượng hưởng tiền hỗ trợ COVID-19

THANH TUẤN |

Ngày 29.6, ông Rơ Châm Ghí - Trưởng Phòng LĐ-TB-XH huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết, sẽ đề xuất việc kiểm điểm các lãnh đạo các xã vì để kê khai sai đối tượng được hưởng tiền bồi thường do dịch bệnh COVID-19.

Theo báo cáo của Phòng LĐ-TB-XH huyện Chư Pah về kết quả triển khai thực hiện hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, toàn huyện có 22.913 đối tượng được hưởng hỗ trợ với tổng số tiền trên 19 tỉ đồng. Đến ngày 19.6, huyện đã chi trả cho 21.648 người (đạt 94,4%) với số tiền trên 18 tỷ đồng.

Phòng LĐ-TB-XH báo cáo kết quả lên UBND huyện Chư Pah về tình hình bồi thường dịch Covid-19. Ảnh TT
Phòng LĐ-TB-XH báo cáo kết quả lên UBND huyện Chư Pah về tình hình bồi thường dịch COVID-19. Ảnh TT

Tuy nhiên, qua kiểm tra ở một số xã, cán bộ cơ sở đã để lọt vào danh sách bồi thường 1.265 người sai đối tượng, bao người gồm người đã chết, chuyển đi nơi khác, người đi tù…

Cụ thể, trong danh sách "để lọt"  này có 69 người chết; 68 người đi làm xa, chuyển đi nơi khác không liên lạc được, thậm chí là... đi tù; 95 người không có CMND, sổ hộ khẩu, không có giấy chứng nhận hộ nghèo; 503 người có tên trong danh sách nhưng không có tên trong sổ hộ khẩu, sai họ tên.

236 người là hộ nghèo, hộ cận nghèo trùng tên, trùng với đối tượng người có công, bảo trợ xã hội; 294 người là nhân khẩu đã tách khỏi hộ. Một số hộ không đủ điều kiện nhưng vẫn được chính quyền địa phương phê duyệt, đưa vào hộ cận nghèo…

Ông Rơ Châm Ghí - Trưởng Phòng LĐ-TB-XH huyện Chư Pah, Gia Lai - cho biết, những đối tượng kê khai sai chưa nhận được tiền bồi thường nên chưa gây thiệt hại cho Nhà nước.

Do đội ngũ cán bộ cơ sở năng lực còn hạn chế, năng lực không đồng đều, ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế. Từ đó dẫn đến việc rà soát đối tượng, lập danh sách, kiểm tra đối tượng còn sai.

Việc triển khai thực hiện chính sách chưa có tiền lệ, từ thủ tục niêm yết, công khai, phê duyệt... yêu cầu trong thời gian ngắn. Trong khi khối lượng công việc thường xuyên của cán bộ cơ sở rất lớn nên một số xã, thị trấn gửi danh sách đối tượng nhận hỗ trợ chậm so với tiến độ đề ra.

Một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chưa sâu sát, thiếu kiểm tra, giám sát trong việc lãnh đạo, chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm nên dẫn đến tình trạng “bỏ sót”, kê khai sai đối tượng thụ hưởng.

Đáng nói, các đơn vị đã lấy danh sách các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo vào cuối tháng 12.2019. Sau đó lập thành danh sách các đối tượng bồi thường do dịch bệnh COVID-19 của năm nay, gửi về Phòng LĐ-TB-XH huyện Chư Pah để tổng hợp lại.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân COVID-19 sinh con khi hôn mê, hai mẹ con chiến thắng bệnh tật

Phương Linh |

Bà mẹ người Colombia Diana Angola đã chiến đấu cho cuộc sống của chính mình khi cô sinh non con trai Jefferson trong lúc hôn mê vì COVID-19.

Dùng kinh nghiệm khống chế COVID-19 để ngăn chặn dịch bệnh bạch hầu

Thùy Linh |

Chiều 28.6, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu đoàn của Bộ Y tế tới kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh bạch hầu tại xã Quang Hòa, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Trương Ngọc Ánh, Hương Giang và sao Việt mua xe tiền tỉ sau COVID-19

ĐÌNH DY |

Các sao Việt nổi tiếng như Trương Ngọc Ánh, NTK Đỗ Mạnh Cường, Hương Giang... đã chi khủng để sở hữu xếp hộp ưng ý ngay sau dịch COVID-19 thuyên giảm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bệnh nhân COVID-19 sinh con khi hôn mê, hai mẹ con chiến thắng bệnh tật

Phương Linh |

Bà mẹ người Colombia Diana Angola đã chiến đấu cho cuộc sống của chính mình khi cô sinh non con trai Jefferson trong lúc hôn mê vì COVID-19.

Dùng kinh nghiệm khống chế COVID-19 để ngăn chặn dịch bệnh bạch hầu

Thùy Linh |

Chiều 28.6, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu đoàn của Bộ Y tế tới kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh bạch hầu tại xã Quang Hòa, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Trương Ngọc Ánh, Hương Giang và sao Việt mua xe tiền tỉ sau COVID-19

ĐÌNH DY |

Các sao Việt nổi tiếng như Trương Ngọc Ánh, NTK Đỗ Mạnh Cường, Hương Giang... đã chi khủng để sở hữu xếp hộp ưng ý ngay sau dịch COVID-19 thuyên giảm.