Gia Lai: Đề nghị Viện vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên qua hỗ trợ, truy vết

THANH TUẤN |

Ngay sau khi ghi nhận 2 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, ngành chức năng tỉnh Gia Lai đã họp khẩn và đề nghị sự hỗ trợ từ Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiêm Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 đánh giá, hiện một số cán bộ còn chủ quan, lơi lỏng trong chống dịch bệnh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại cuộc họp phòng chống dịch bệnh COVID-19 sáng nay 30.1

Tối ngày 29.1, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch COVID-19 thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai báo cáo trường hợp vợ chồng chị Tăng Thị T. (SN 1982) và anh Huỳnh H. (SN 1982, trú tổ 4, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) đã tiếp xúc gần với bệnh nhân Nguyễn Thị Tr. (SN 1986) ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương là F0 (mã số bệnh nhân 1612). 2 trường hợp này dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 và đã di chuyển nhiều nơi.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Gia Lai xác định, trên địa bàn đã xuất hiện dịch bệnh với điểm nóng là thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa, cần phải khoanh vùng, kiểm soát các huyện lân cận như Chư Sê, Krông Pa, Phú Thiện…

CDC tỉnh Gia Lai phải tập trung, thần tốc lấy mẫu xét nghiệm, cách ly các đối tượng F1, F2, ưu tiên khai báo y tế. Nếu Gia Lai làm không kịp thì chiều nay 30.1, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên sẽ cử lực lượng qua hỗ trợ để lấy danh sách, truy vết cho bằng được các đối tượng F1, F2. Trường hợp khó khăn hơn thì sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn dân đối với các khu vực hiện đang phong tỏa.

Lực lượng chức năng phong tỏa ở thị xã Ayun Pa. Ảnh TTuấn
Lực lượng chức năng phong tỏa ở thị xã Ayun Pa. Ảnh TTuấn

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, các lãnh đạo địa phương phải phân bố lực lượng, nguồn nhân lực, vật lực để chiến đấu lâu dài. Khi có tình huống xấu hơn thì đưa nhân viên y tế, thiết bị về hỗ trợ cho thị xã Ayun Pa, Ia Pa… Cần rà soát phương án phòng chống dịch tại các huyện, thị xã để không phải bị động, lúng túng, dẫn đến hoang mang, lo lắng.

Phát biểu tại cuộc họp, bà Lịch cho hay, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nâng cao tinh thần phòng chống dịch vì sức khỏe, tính mạng của người dân. Hiện có một số cán bộ trong đội ngũ nòng cốt phòng chống dịch bệnh cũng là đối tượng F1, F2, đây là việc phải cảnh báo trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 chủng mới, đang diễn biến phức tạp.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: UBND tỉnh họp khẩn về 2 trường hợp dương tính lần 1 với COVID-19

THANH TUẤN |

Sáng ngày 30.1, tại UBND tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch COVID-19 tỉnh đã tiến hành cuộc họp khẩn liên quan đến 2 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, và đang chỉ đạo các biện pháp tiến hành cách ly, khoanh vùng, dập dịch.

Gia Lai: Thông tin về 2 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 1553

THANH TUẤN |

Ngày 29.1, ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, đã thông tin về 2 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân 1553 ở tỉnh Quảng Ninh.

Gia Lai: Thông tin chính thức về vụ xe ôtô đâm cột cờ ở Quảng trường

THANH TUẤN |

Ngày 27.1, ông Nguyễn Hữu Quế - Chủ tịch UBND TP.Pleiku, Gia Lai cho biết, đã thông tin chính thức về vụ tai nạn giao thông tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Tây Sơn, TP.Pleiku) và hiện đang chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Gia Lai: UBND tỉnh họp khẩn về 2 trường hợp dương tính lần 1 với COVID-19

THANH TUẤN |

Sáng ngày 30.1, tại UBND tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch COVID-19 tỉnh đã tiến hành cuộc họp khẩn liên quan đến 2 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, và đang chỉ đạo các biện pháp tiến hành cách ly, khoanh vùng, dập dịch.

Gia Lai: Thông tin về 2 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 1553

THANH TUẤN |

Ngày 29.1, ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, đã thông tin về 2 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân 1553 ở tỉnh Quảng Ninh.

Gia Lai: Thông tin chính thức về vụ xe ôtô đâm cột cờ ở Quảng trường

THANH TUẤN |

Ngày 27.1, ông Nguyễn Hữu Quế - Chủ tịch UBND TP.Pleiku, Gia Lai cho biết, đã thông tin chính thức về vụ tai nạn giao thông tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Tây Sơn, TP.Pleiku) và hiện đang chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.