Gia Lai: Đang dịch, nhiều đôi nam nữ ở TP.Pleiku vẫn rủ nhau hát karaoke

T.TUẤN |

Ngày 21.2, cơ quan chức năng TP.Pleiku, Gia Lai cho biết, đang lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp tụ tập tổ chức ăn nhậu, hát karaoke trong khi đang có dịch COVID-19.

Video: Công an lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm phòng chống dịch COVID-19 tại quán Karaoke Grammy

Vào khoảng 20h ngày 20.2, Đoàn kiểm tra liên ngành phường Ia Kring, TP.Pleiku phát hiện một cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke hoạt động bất chấp lệnh cấm, vi phạm nghiêm trọng các quy định về phòng chống dịch COVID – 19.

Theo đó, trong quá trình ra quân tuyên truyền, vận động, quán triệt người dân, các cơ sở dịch vụ trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đoàn kiểm tra liên ngành phường Ia Kring đã tiến hành kiểm tra quán karaoke Grammy, địa chỉ tại số 35 Đống Đa, phường Ia Kring do anh Trần Đức Minh quản lý.

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện có 2 phòng (E1 và E5) đang hoạt động, có tổng 7 người đang tụ tập tham gia hát và sử dụng rượu bia. Lực lượng chức năng đã ngay lập tức tiến hành khai báo y tế, địa chỉ cư trú của những người người có mặt... để phục vụ công tác rà soát dịch bệnh.

Đồng thời, tiến hành lập biên bản, yêu cầu chủ cơ sở dừng hoạt động kinh doanh từ thời điểm kiểm tra và đang hoàn tất hồ sơ, xử lý vi phạm theo quy định.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID trên địa bàn, TP.Pleiku đã chỉ đạo các xã, phường, các đội nghiệp vụ tăng cường công tác tuyên truyền, kí cam kết tạm dừng kinh doanh đến 100% các cơ sở kinh doanh Karaoke, vũ trường, matxa, dịch vụ internet... trên địa bàn.

Chủ động kiểm tra, phát hiện xử lý các trường hợp cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch, thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5k của Bộ Y tế, để công tác phòng chống dịch trên địa bàn đạt hiệu quả.

T.TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: TP.Pleiku xử phạt nghiêm nhiều trường hợp vi phạm phòng chống dịch

THANH TUẤN |

Ngày 18.2, UBND TP.Pleiku, Gia Lai cho biết, thời gian qua, cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt phòng chống dịch COVID-19, tính đến nay, riêng việc người dân không đeo khẩu trang đã xử lý 73 trường hợp với số tiền phạt 73 triệu đồng.

Đã có 12 ca COVID-19 âm tính, Gia Lai vẫn thông báo cho học sinh nghỉ học

THANH TUẤN |

Về lịch nghỉ học, dự kiến tỉnh Gia Lai sẽ cho học sinh học trực tuyến qua mạng tại nhà đến hết ngày 28.2 cho đến khi có thông báo mới.

Gia Lai: Lính biên phòng đón Xuân nơi chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19

THANH TUẤN |

Nhiều ngày qua, những người lính biên phòng ở chốt kiểm soát dịch COVID-19 phải lội bộ tuần tra trong rừng sâu nước độc. Ở nơi xa xôi, khó khăn, họ vẫn tạo niềm vui, không khí Tết cho đồng đội qua nồi bánh chưng xanh, cây hoa mai, hoa đào… nơi chốt tạm.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Gia Lai: TP.Pleiku xử phạt nghiêm nhiều trường hợp vi phạm phòng chống dịch

THANH TUẤN |

Ngày 18.2, UBND TP.Pleiku, Gia Lai cho biết, thời gian qua, cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt phòng chống dịch COVID-19, tính đến nay, riêng việc người dân không đeo khẩu trang đã xử lý 73 trường hợp với số tiền phạt 73 triệu đồng.

Đã có 12 ca COVID-19 âm tính, Gia Lai vẫn thông báo cho học sinh nghỉ học

THANH TUẤN |

Về lịch nghỉ học, dự kiến tỉnh Gia Lai sẽ cho học sinh học trực tuyến qua mạng tại nhà đến hết ngày 28.2 cho đến khi có thông báo mới.

Gia Lai: Lính biên phòng đón Xuân nơi chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19

THANH TUẤN |

Nhiều ngày qua, những người lính biên phòng ở chốt kiểm soát dịch COVID-19 phải lội bộ tuần tra trong rừng sâu nước độc. Ở nơi xa xôi, khó khăn, họ vẫn tạo niềm vui, không khí Tết cho đồng đội qua nồi bánh chưng xanh, cây hoa mai, hoa đào… nơi chốt tạm.