Gia Lai: Đã có 6 ca dương tính, dịch xuất hiện ở 3 huyện, thị xã

THANH TUẤN |

Sáng 1.2, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiêm Phó trưởng ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Gia Lai đã có 6 ca dương tính, một ca nghi ngờ dương tính đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định.

Theo đó, các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đã xuất hiện trên 3 địa bàn gồm thị xã Ayun Pa, huyện Ia Pa và huyện Krông Pa. Ngành chức năng tỉnh Gia Lai xác định đây là 3 ổ dịch cần phải tập trung lực lượng để truy vết, khoanh vùng dập dịch.

Sáng cùng ngày, 50 cán bộ y tế của các bệnh viện, Trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh chia làm 4 tổ công tác, tình nguyện xuống các địa phương đang có dịch để hỗ trợ công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm.

Các tình nguyện viên này sẽ phối hợp với y tế thôn bản, vào tận từng nhà, vận động người dân xét nghiệm, khai báo y tế, truy vết F1 để đưa về cách ly, điều trị.

“Chúng tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, dũng cảm của các tình nguyện viên khi xung phong đi vào tâm dịch, xác định ở lại đón Tết trong vùng dịch với nhiều nguy hiểm”, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gia lai: Kêu gọi già làng, trưởng bản vào Tổ chống dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Đến thời điểm này, Gia Lai đã ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tỉnh Gia Lai sẽ khẩn trương yêu cầu thành lập các tổ phòng chống dịch COVID-19 ở các buôn làng, thôn bản với sự tham gia của các già làng, trưởng bản uy tín, nhằm thúc đẩy nhanh công tác truy vết F1.

Gia Lai: Xác định các địa điểm có yếu tố lây nhiễm cao dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Ngày 31.1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã xác định được các địa điểm có yếu tố gây nguy cơ lây nhiễm cao dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Gia Lai: Đề nghị Viện vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên qua hỗ trợ, truy vết

THANH TUẤN |

Ngay sau khi ghi nhận 2 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, ngành chức năng tỉnh Gia Lai đã họp khẩn và đề nghị sự hỗ trợ từ Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiêm Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 đánh giá, hiện một số cán bộ còn chủ quan, lơi lỏng trong chống dịch bệnh.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Gia lai: Kêu gọi già làng, trưởng bản vào Tổ chống dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Đến thời điểm này, Gia Lai đã ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tỉnh Gia Lai sẽ khẩn trương yêu cầu thành lập các tổ phòng chống dịch COVID-19 ở các buôn làng, thôn bản với sự tham gia của các già làng, trưởng bản uy tín, nhằm thúc đẩy nhanh công tác truy vết F1.

Gia Lai: Xác định các địa điểm có yếu tố lây nhiễm cao dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Ngày 31.1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã xác định được các địa điểm có yếu tố gây nguy cơ lây nhiễm cao dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Gia Lai: Đề nghị Viện vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên qua hỗ trợ, truy vết

THANH TUẤN |

Ngay sau khi ghi nhận 2 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, ngành chức năng tỉnh Gia Lai đã họp khẩn và đề nghị sự hỗ trợ từ Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiêm Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 đánh giá, hiện một số cán bộ còn chủ quan, lơi lỏng trong chống dịch bệnh.