Gia Lai: Công trình tiền tỷ bị hỏng, lỗi… do thời tiết?

THANH TUẤN |

Thời gian gần đây, tại tỉnh Gia Lai, nhiều công trình tiền tỷ bị hư hại, thi công ì ạch, cơ quan chức năng đều đổ lỗi do... thời tiết diễn biến phức tạp. 

Dư luận hiện đang quan tâm 3 công trình trọng điểm, đó là, hệ thống kênh thủy lợi Pleikeo tại xã Ayun, huyện Chư Sê, công trình chống sạt lở suối Hội Phú và công trình đường Phạm Ngọc Thạch ở phường Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai.

Hệ thống kênh thủy lợi Pleikeo là công trình tiền tỷ bị hư hỏng, sạt lở. Ảnh T.Tuấn
Hệ thống kênh thủy lợi Pleikeo là công trình tiền tỷ bị hư hỏng, sạt lở. Ảnh T.Tuấn

Công trình bờ kè chống sạt lở suối Hội Phú có tổng vốn đầu tư gần 280 tỉ đồng, được phê duyệt từ năm 2013. Nhiều người dân phản ánh, việc thi công bờ kè dang dở, làm lấp các cửa cống thoát nước.

Đơn vị thi công xây bờ kè thấp làm nước tràn vào nhà dân gây ngập lụt cho nhiều hộ dân ở gần suối Hội Phú. Dẫn đến cảnh trái khoáy là người dân phố núi cao nửa đêm lại phải dọn đồ đi chạy lụt.  

Còn tại công trình đường Phạm Ngọc Thạch, phường Yên Thế, TP Pleiku được đầu tư gần 21 tỉ đồng, việc thi công dang dở, ì ạch khiến con đường nắng bụi, mưa lầy. Chỉ qua một trận mưa, con đường đã biến thành sông. Người dân phố núi phải lội bì bõm trong nước, sợ sụp hố ga, sụp ống cống nguy hiểm đến tính mạng… nhiều người không dám đưa trẻ nhỏ qua đoạn đường trên.

Trong khi đó, ông Hoàng Minh Nghĩa - Giám đốc Ban quản lý các dự án công trình xây dựng TP Pleiku, Gia Lai biện minh, nguyên nhân chính là do tình hình thời tiết xấu, lượng mưa lớn bất thường. Ông Nghĩa cho rằng, các công trình vẫn thi công theo tiêu chuẩn thiết kế. Tuy nhiên, quan điểm này khó thuyết phục được dư luận, bởi việc ngập lụt đã diễn ra trong một thời gian dài, người dân kiến nghị nhiều lần thì tình hình không thay đổi.

Hệ thống kênh thủy lợi Pleikeo, xã Ayun, huyện Chư Sê được đầu tư hơn 119 tỉ đồng. Khi công trình chuẩn bị đưa vào hoạt động chính thức thì phát hiện nhiều đoạn kênh bị bong tróc, sạt lở, hư hỏng nặng. Nhiều chỗ, có thể dùng tay dễ dàng bóp vỡ mịn từng mảng bê tông.   

Ông Nguyễn Hữu Tâm - Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Sê, Gia Lai giải thích rằng, do lượng mưa lớn cuốn theo đất đá làm xói lở vài điểm trên công trình. Bên cạnh đó, một số người dân địa phương thiếu ý thức đã cạy phá, đập vỡ bê tông để lấy sắt vụn mang bán cho các đại lý thu mua đồng nát.

“Về mặt pháp luật, công trình vẫn chưa tiến hành bàn giao, chưa có ai đứng ra ký văn bản bàn giao nên trách nhiệm chính vẫn là đơn vị tư vấn giám sát và đơn vị thi công. UBND huyện là chủ đầu tư đã ra văn bản yêu cầu các đơn vị này khắc phục hư hỏng”, ông Tâm cho hay.

Là đơn vị được giao nhiệm vụ đi kiểm tra tình hình thực tế, ông Nguyễn Văn Lương – Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Gia Lai đã có báo cáo lên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trình tham mưu cho UBND tỉnh. Trong đó, báo cáo nêu nhiều nguyên nhân do tình hình thời tiết. Cụ thể, hệ thống thủy lợi Pleikeo là gói thầu có khối lượng thực hiện và giá trị lớn, dài hơn 15km.

Yêu cầu phải thực hiện trong thời gian ngắn để đưa vào phục vụ sản xuất đông xuân 2019-2020, phạm vi thi công đi theo tuyến, đường vận chuyển vật liệu thi công khó khăn, phải thi công kể cả trong mùa mưa 2019. Một số vị trí kênh chính, kênh N1 bị hư hỏng, giằng kênh bị gãy do phương tiện cơ giới (máy đào, máy ủi) băng qua kênh để san gạt đồng ruộng.

Sự tham gia phối hợp của chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư chưa tốt dẫn đến một số hạn chế, tồn tại nhất là về tính thẩm mỹ của công trình.

Trước nghi vấn về công trình kém chất lượng thì ông Nguyễn Văn Lương lại nêu quan điểm công trình còn tồn tại vấn đề về mặt… thẩm mỹ.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bé trai 7 tuổi bị đuối nước tại cống công trình xây dựng sâu 3-4m

MINH CHÂU |

Cháu V đến đoạn cống đang thi công có độ sâu khoảng 3-4m chưa có nắp đậy để rửa chân thì bị trượt chân rớt xuống cống, bị đuối nước tử vong.

Công trình "nhà ở riêng lẻ" 4 tầng hầm: Cơ quan cấp phép vượt thẩm quyền?

Cường Ngô |

Công trình "nhà ở riêng lẻ" tại lô đất B3 phố Sơn Tây (phường Điện Biên) được UBND quận Ba Đình (Hà Nội) cấp giấy phép xây dựng cao 5 tầng nhưng có đến 4 tầng hầm. Theo các chuyên gia, điều này không phù hợp với các quy định của pháp luật về xây dựng, cần phải thẩm định lại một cách toàn diện.

Cần Thơ kiến nghị hỗ trợ vốn đầu tư 4 công trình kè chống sạt lở

Thành Nhân |

Làm việc với đoàn kiểm tra Trung ương, TP Cần Thơ kiến nghị xem xét hỗ trợ bố trí vốn đầu tư 4 dự án công trình kè chống sạt lở.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bé trai 7 tuổi bị đuối nước tại cống công trình xây dựng sâu 3-4m

MINH CHÂU |

Cháu V đến đoạn cống đang thi công có độ sâu khoảng 3-4m chưa có nắp đậy để rửa chân thì bị trượt chân rớt xuống cống, bị đuối nước tử vong.

Công trình "nhà ở riêng lẻ" 4 tầng hầm: Cơ quan cấp phép vượt thẩm quyền?

Cường Ngô |

Công trình "nhà ở riêng lẻ" tại lô đất B3 phố Sơn Tây (phường Điện Biên) được UBND quận Ba Đình (Hà Nội) cấp giấy phép xây dựng cao 5 tầng nhưng có đến 4 tầng hầm. Theo các chuyên gia, điều này không phù hợp với các quy định của pháp luật về xây dựng, cần phải thẩm định lại một cách toàn diện.

Cần Thơ kiến nghị hỗ trợ vốn đầu tư 4 công trình kè chống sạt lở

Thành Nhân |

Làm việc với đoàn kiểm tra Trung ương, TP Cần Thơ kiến nghị xem xét hỗ trợ bố trí vốn đầu tư 4 dự án công trình kè chống sạt lở.