Gia Lai: Chuẩn bị đưa bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 vào hoạt động

THANH TUẤN |

Chiều 7.2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, chuẩn bị đưa vào triển khai bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19.

Nhân viên y tế lấy mẫu cho người dân Mơ Nang 2, xã Kim Tân, huyện Ia Pa chiều nay 7.2

Theo đó, tính đến sáng 7.2, trên địa bàn tỉnh Gia Lai chưa ghi nhận thêm trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại 19 ca dương tính với SARS-CoV-2 chưa có triệu chứng lâm sàng.

Được sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia từ Trung ương, các tỉnh bạn nên việc thành lập, trang bị cơ sở vật chất cho Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 của tỉnh Gia Lai đã được tiến hành khẩn trương, thuận lợi.

Bệnh viện dã chiến sẽ được triển khai để vận hành trong thời gian sớm nhất. Bệnh viện có quy mô điều trị cho 300 bệnh nhân. Trước mắt dự kiến điều trị cho 50 ca COVID-19, trong đó bao gồm đơn nguyên thận nhân tạo, phòng mổ, phòng sinh cho bệnh nhân COVID-19.

Trong ngày 6.2, ngành Y tế đã tiến hành lấy mẫu diện rộng tại phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa và xã Ia Trok, huyện Ia Pa. Tiến hành xét nghiệm cho khoảng 7.000 người. Trong thời gian đến sẽ tiến hành xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng.

Tính đến trưa ngày 6.2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận của trên 40 cá nhân, đơn vị trong và ngoài tỉnh số tiền: 1.145.369.000 đồng và đã phân bổ 810.000.000 đồng.

Lượng hàng hóa đã tiếp nhận và chuyển là trên 20 tấn hàng, bao gồm 279.900 khẩu trang, 1.800 chai ước sát khuẩn, 14 thùng xà phòng diệt khuẩn, 1.940 bộ đồ bảo hộ,1.290 mũ chống giọt bắn…

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Lấy mẫu ở Đồn Biên phòng và Cảng hàng không Pleiku

THANH TUẤN |

Ngày 7.2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, tính đến 19h00, ngày 6.2, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Gia Lai: Mở cửa bệnh viện Đa khoa tỉnh, lập các tổ chống COVID-19 cộng đồng

THANH TUẤN |

Chiều nay 4.2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, đã mở cửa trở lại bệnh viện Đa khoa tỉnh và yêu cầu thành lập ngay các tổ phòng chống dịch tại các khu dân cư, vận động ủng hộ khẩu trang y tế…

Bộ Y tế: Công tác phòng chống dịch COVID-19 của Gia Lai gặp nhiều khó khăn

THANH TUẤN |

Đại diện Bộ Y tế đánh giá, công tác phòng chống dịch của tỉnh Gia Lai còn lúng túng, chưa có kinh nghiệm, tốc độ thực hiện truy vết, lấy mẫu chưa cao.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Gia Lai: Lấy mẫu ở Đồn Biên phòng và Cảng hàng không Pleiku

THANH TUẤN |

Ngày 7.2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, tính đến 19h00, ngày 6.2, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Gia Lai: Mở cửa bệnh viện Đa khoa tỉnh, lập các tổ chống COVID-19 cộng đồng

THANH TUẤN |

Chiều nay 4.2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, đã mở cửa trở lại bệnh viện Đa khoa tỉnh và yêu cầu thành lập ngay các tổ phòng chống dịch tại các khu dân cư, vận động ủng hộ khẩu trang y tế…

Bộ Y tế: Công tác phòng chống dịch COVID-19 của Gia Lai gặp nhiều khó khăn

THANH TUẤN |

Đại diện Bộ Y tế đánh giá, công tác phòng chống dịch của tỉnh Gia Lai còn lúng túng, chưa có kinh nghiệm, tốc độ thực hiện truy vết, lấy mẫu chưa cao.