Gia Lai: Chưa quyết định cho ra viện 2 bệnh nhân 1719 và 1955 như dự kiến

THANH TUẤN |

Sáng nay 22.2, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiêm Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh cho biết, 2 bệnh nhân số 1719 và 1955 hiện chưa có quyết định cho xuất viện như dự kiến.

Theo bà Lịch, việc xuất viện của bệnh nhân cần kiểm tra chặt chẽ, vì vậy các y, bác sĩ tại bệnh viện dã chiến tiến hành làm thêm các xét nghiệm cần thiết đối với 2 bệnh nhân này.

Như vậy, hiện tại Gia Lai chỉ mới có 1 ca bệnh được trao quyết định ra viện là bệnh nhân 1696. Bệnh nhân này là ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên của tỉnh Gia Lai, trú tại tổ 4, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa, được điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa.

Ngày 21.2, bệnh nhân 1696 đã được xuất viện sau khi có kết quả xét nghiệm 5 lần âm tính liên tục. Bệnh nhân sau khi trở về địa phương sẽ tiếp tục cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày và sẽ được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày cuối cùng của thời hạn cách ly.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai, tính đến 19 giờ ngày 21.2, tỉnh không ghi nhận thêm ca dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, từ ngày Mùng 1 Tết nguyên đán đến nay, đã 10 ngày Gia Lai không ghi nhận ca dương tính mới.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Đang dịch, nhiều đôi nam nữ ở TP.Pleiku vẫn rủ nhau hát karaoke

T.TUẤN |

Ngày 21.2, cơ quan chức năng TP.Pleiku, Gia Lai cho biết, đang lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp tụ tập tổ chức ăn nhậu, hát karaoke trong khi đang có dịch COVID-19.

Gia Lai: TP.Pleiku xử phạt nghiêm nhiều trường hợp vi phạm phòng chống dịch

THANH TUẤN |

Ngày 18.2, UBND TP.Pleiku, Gia Lai cho biết, thời gian qua, cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt phòng chống dịch COVID-19, tính đến nay, riêng việc người dân không đeo khẩu trang đã xử lý 73 trường hợp với số tiền phạt 73 triệu đồng.

Đã có 12 ca COVID-19 âm tính, Gia Lai vẫn thông báo cho học sinh nghỉ học

THANH TUẤN |

Về lịch nghỉ học, dự kiến tỉnh Gia Lai sẽ cho học sinh học trực tuyến qua mạng tại nhà đến hết ngày 28.2 cho đến khi có thông báo mới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gia Lai: Đang dịch, nhiều đôi nam nữ ở TP.Pleiku vẫn rủ nhau hát karaoke

T.TUẤN |

Ngày 21.2, cơ quan chức năng TP.Pleiku, Gia Lai cho biết, đang lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp tụ tập tổ chức ăn nhậu, hát karaoke trong khi đang có dịch COVID-19.

Gia Lai: TP.Pleiku xử phạt nghiêm nhiều trường hợp vi phạm phòng chống dịch

THANH TUẤN |

Ngày 18.2, UBND TP.Pleiku, Gia Lai cho biết, thời gian qua, cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt phòng chống dịch COVID-19, tính đến nay, riêng việc người dân không đeo khẩu trang đã xử lý 73 trường hợp với số tiền phạt 73 triệu đồng.

Đã có 12 ca COVID-19 âm tính, Gia Lai vẫn thông báo cho học sinh nghỉ học

THANH TUẤN |

Về lịch nghỉ học, dự kiến tỉnh Gia Lai sẽ cho học sinh học trực tuyến qua mạng tại nhà đến hết ngày 28.2 cho đến khi có thông báo mới.