Gia Lai: Chưa có kết luận về vụ nhiều giáo viên bị quỵt tiền dạy thêm

THANH TUẤN |

Ngày 19.8, ông Đinh Văn Dũng - Chủ tịch UBND huyện Chư Prông, Gia Lai - cho biết, hiện vẫn chưa có kết luận thanh tra vụ nhiều giáo viên trường THCS Nguyễn Văn Trỗi bị hiệu trưởng quỵt tiền dạy thêm. Lý do vì xảy ra dịch bệnh COVID-19 và nhiều giáo viên đang trong thời gian nghỉ hè.

Trước đó, UBND huyện Chư Prông đã có văn bản chỉ đạo thanh tra công tác tài chính - kế toán tại trường THCS Nguyễn Văn Trỗi. Theo ông Dũng, dự kiến việc thanh tra diễn ra trong vòng một tháng nhưng do dịch bệnh COVID-19, nhiều thầy cô về thăm nhà ở các tỉnh thành ngoài phía Bắc nên bị cách ly, đơn vị Thanh tra không tiến hành mời làm việc được.

Một số giáo viên khác đang trong kỳ nghỉ hè nên triệu tập để đối chất, làm rõ các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ gặp khó khăn. Dự kiến khi hết dịch, UBND huyện Chư Prông sẽ chỉ đạo rốt ráo để trả lời, giải quyết sớm những kiến nghị, bức xúc của tập thể giáo viên trường THCS Nguyễn Văn Trỗi.

Được biết, do gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo giữa ông Nguyễn Thanh Cường - Hiệu trưởng nhà trường và một giáo viên đã xảy ra xô xát, ẩu đả. Hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã điều chuyển ông Cường về làm Hiệu trưởng tại trường Kpă Klơng.

Trước đó, tập thể giáo viên trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, huyện Chư Prông, Gia Lai bức xúc phản ánh việc bị nợ tiền dạy thêm ngoài giờ, tiền thể dục và không được đóng bảo hiểm xã hội. Người ít thì vài ba triệu, người nhiều thì đến vài chục triệu.

Tập thể giáo viên còn làm đơn phản ánh, từ tháng 1.2020 đến giữa tháng 3.2020, nhà trường tạm nghỉ dạy và học do dịch bệnh COVID-19 nhưng ông Cường đã chi hơn 130 triệu đồng mà Hội đồng sư phạm và chi bộ không hề biết chi vào mục đích gì. Trong khi tiền chế độ của cán bộ, giáo viên chưa thanh toán. Cùng với đó là việc kiến nghị làm rõ nhiều dấu hiệu sai phạm khác về chế độ tài chính - kế toán.

Ông Nguyễn Thanh Cường - Hiệu trưởng trường - cho biết, về việc không đóng tiền chế độ bảo hiểm xã hội, nguyên nhân là do nữ kế toán nghỉ sinh, trường tuyển về một nam kế toán. Người này chưa rành nghiệp vụ nên xảy ra sơ suất. Trường đã làm công văn báo cáo lên huyện để giải trình và xin phương hướng giải quyết, khắc phục hậu quả.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Bác sĩ gửi hình bệnh án - vi phạm ở mức độ nào?

THANH TUẤN |

Liên quan đến việc một bác sĩ ở tỉnh Gia Lai chụp hình bệnh án bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19, sau đó thông tin bị tung lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận, Sở Y tế tỉnh đang làm các bước thủ tục để xử lý kỷ luật cán bộ vi phạm.

Gia Lai: Cha mẹ lên rừng hái măng, 2 con nhỏ ở nhà đuối nước

THANH TUẤN |

Ngày 11.8, ông Nguyễn Đăng Chung - Chủ tịch UBND xã Đông, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai - cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 em nhỏ chết đuối thương tâm.

Gia Lai: Sau 2 môn thi, một thí sinh bị tai nạn nghiêm trọng

THANH TUẤN |

Ngày 10.8, ông Lê Duy Định - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai - cho biết, sẽ xem xét việc đặc cách tốt nghiệp THPT đối với trường hợp em Trần Đình Nguyên (SN 2002, trú tại phường Hội Phú, TP. Pleiku) do em này không may bị tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Gia Lai: Bác sĩ gửi hình bệnh án - vi phạm ở mức độ nào?

THANH TUẤN |

Liên quan đến việc một bác sĩ ở tỉnh Gia Lai chụp hình bệnh án bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19, sau đó thông tin bị tung lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận, Sở Y tế tỉnh đang làm các bước thủ tục để xử lý kỷ luật cán bộ vi phạm.

Gia Lai: Cha mẹ lên rừng hái măng, 2 con nhỏ ở nhà đuối nước

THANH TUẤN |

Ngày 11.8, ông Nguyễn Đăng Chung - Chủ tịch UBND xã Đông, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai - cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 em nhỏ chết đuối thương tâm.

Gia Lai: Sau 2 môn thi, một thí sinh bị tai nạn nghiêm trọng

THANH TUẤN |

Ngày 10.8, ông Lê Duy Định - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai - cho biết, sẽ xem xét việc đặc cách tốt nghiệp THPT đối với trường hợp em Trần Đình Nguyên (SN 2002, trú tại phường Hội Phú, TP. Pleiku) do em này không may bị tai nạn giao thông nghiêm trọng.