Gia Lai: Bớt xén, trục lợi từ các dự án tái định cư cho người nghèo

ĐÌNH VĂN |

Nhiều công trình của Dự án định canh, định cư cho người nghèo đã bị nhiều xã tại huyện Chư Pưh (Gia Lai) làm thiếu khối lượng để ăn bớt tiền chênh lệch.

Ngày 19.9, Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai cho biết, vừa đã yêu cầu thị trấn Nhơn Hòa và các xã Ia Dreng, xã Ia Blứ, xã Ia Hla (huyện Chư Pưh) nộp khắc phục số tiền làm sai các công trình thuộc “Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho người đồng bào dân tộc thiểu số”.

Phó Chánh Thanh tra phụ trách Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai - ông Lê Đình Thọ cho biết: “Chúng tôi ban hành kết luận Thanh tra, yêu cầu trong vòng 15 ngày, các xã phải nộp khắc phục số tiền vi phạm về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh”.

Dự án hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư được T.Ư hỗ trợ, phân bổ nguồn vốn về nhằm xây dựng các công trình xóa đói giảm nghèo cho người dân.

Tại UBND thị trấn Nhơn Hòa, công trình đường giao thông thôn Plei Thông A bị UBND thị trấn Nhơn Hòa hưởng chênh lệch hơn 25 triệu đồng.

Tại công trình đường giao thông làng Kuái và công trình nhà sinh hoạt cộng đồng làng Kuái đã bị xã Ia Blứ làm thiếu khối lượng để “chia nhau” hơn 40,3 triệu đồng.

Xã Ia Hla cũng “bỏ túi” tiền chênh lệch tại 2 công trình đường giao thông làng Mung và Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Sur B với số tiền hơn 37 triệu đồng.

Ở xã Ia Dreng, cơ quan này cũng hưởng tiền chênh lệch tại 2 công trình đường giao thông thôn Tung Chêrh và đường giao thông thôn Tung Đao với số tiền sai quy định hơn 19 triệu đồng.

Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai chỉ ra nguyên nhân sai sót là do UBND các xã không có cán bộ chuyên môn về xây dựng; các đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát thi công… thiếu trách nhiệm; hồ sơ năng lực nhà thầu không đảm bảo; không thương thảo hợp đồng trước khi ký hợp đồng.

Ông Kpă Đô – Trưởng ban Dân tộc tỉnh Gia Lai đã ký Quyết định 782 yêu cầu thu hồi 122 triệu đồng sai phạm tại các đơn vị trên, yêu cầu nộp vào tài khoản Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Các đơn vị thiết kế, thi công, giám sát phải tiến hành kiểm điểm

PHÚC ĐẠT |

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (TTBTDTCĐ) Huế vừa tổ chức họp báo về tình hình công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Huế năm 2019. Tại cuộc họp, việc trùng tu bờ kè Hộ thành hào (thuộc Quần thể Di tích Kinh thành Huế) được nhiều người quan tâm.

Gia Lai: Thi công "bê bối", Công ty Thuận Nguyên vẫn liên tục trúng thầu

ĐÌNH VĂN |

Công ty Xây dựng Thuận Nguyên - đơn vị đang bị Ủy ban kiểm tra Trung ương chỉ đạo tỉnh Gia Lai báo cáo các dự án trúng thầu từ nguồn ngân sách. Đáng nói, liên tục thi công để xảy ra sai sót, tuy nhiên công ty Xây dựng Thuận Nguyên vẫn liên tục trúng thầu.

Thi công đường "rùa bò" làm khổ dân

NHẬT HỒ |

Nhà thầu lấy tràm mục làm cừ, xây cống thoát nước làm ứ nước, cát đá làm nền không đúng chuẩn… Người dân giám sát phát hiện phản ánh, nhà thầu hứa khắc phục nhưng sau đó vẫn rề rà chậm triển khai thực hiện.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đơn vị thiết kế, thi công, giám sát phải tiến hành kiểm điểm

PHÚC ĐẠT |

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (TTBTDTCĐ) Huế vừa tổ chức họp báo về tình hình công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Huế năm 2019. Tại cuộc họp, việc trùng tu bờ kè Hộ thành hào (thuộc Quần thể Di tích Kinh thành Huế) được nhiều người quan tâm.

Gia Lai: Thi công "bê bối", Công ty Thuận Nguyên vẫn liên tục trúng thầu

ĐÌNH VĂN |

Công ty Xây dựng Thuận Nguyên - đơn vị đang bị Ủy ban kiểm tra Trung ương chỉ đạo tỉnh Gia Lai báo cáo các dự án trúng thầu từ nguồn ngân sách. Đáng nói, liên tục thi công để xảy ra sai sót, tuy nhiên công ty Xây dựng Thuận Nguyên vẫn liên tục trúng thầu.

Thi công đường "rùa bò" làm khổ dân

NHẬT HỒ |

Nhà thầu lấy tràm mục làm cừ, xây cống thoát nước làm ứ nước, cát đá làm nền không đúng chuẩn… Người dân giám sát phát hiện phản ánh, nhà thầu hứa khắc phục nhưng sau đó vẫn rề rà chậm triển khai thực hiện.