Gia Lai: Bé trai bị mắc bệnh bạch hầu đã tử vong

THANH TUẤN |

Ngày 5.7, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, bé trai tên Vung (SN 2016, trú làng Bông Hiot, xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa) đã tử vong vào lúc 2h30 sáng nay.

Theo ông Hải, bệnh nhi Vung được chẩn đoán mắc bạch hầu thanh quản ác tính, biến chứng đa phủ tạng. Cháu được chuyển lên bệnh viện Nhi Gia Lai trong tình trạng nguy kịch, diễn biến nặng. Mặc dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng cháu đã không qua khỏi.

Hiện Sở Y tế tỉnh Gia Lai đang chỉ đạo các đơn vị, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức cấp phát thuốc dự phòng cho những người tiếp xúc gần với cháu Vung, đồng thời phun xịt khử khuẩn môi trường để hạn chế dịch bạch hầu lây lan.

Như vậy, tại Tây Nguyên, tỉnh Đăk Nông ghi nhận 16 ca nhiễm bạch hầu, trong đó có 2 ca tử vong. Tỉnh Kon Tum phát hiện 8 ca từ đầu năm đến nay. TP.HCM ghi nhận một ca. Bệnh nhi Vung là ca đầu tiên ở tỉnh Gia Lai mắc bạch hầu và tử vong.

Như tin đã đưa, trước đó, vào ngày 28.6, cháu Vung đã xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, đau họng. Gia đình cháu đã tự mua thuốc tự điều trị nhưng nhiều ngày sau đó vẫn không khỏi.

Ngày 3.7, gia đình đưa Vung tới Trung tâm Y tế huyện Đăk Đoa điều trị, được chẩn đoán áp xe amydal thành họng. Các bác sĩ chuyển bệnh nhi lên Bệnh viện Nhi Gia Lai. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán Vung bị thanh quản giả mạc, viêm phổi, nghi nhiễm bạch hầu.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai thực hiện lấy mẫu sinh phẩm, gửi xét nghiệm. Ngày 4.7 Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên trả phiếu kết quả bệnh nhi dương tính với bạch hầu.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Em nhỏ 4 tuổi bị bạch hầu, diễn biến nặng

THANH TUẤN |

Ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, bệnh nhân Vung (SN 2016, trú làng Bông Hiot, xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa) được xét nghiệm và chẩn đoán bệnh bạch hầu, hiện đang thở máy, bệnh tình diễn biến nặng.

Học viên 20 tuổi mắc bạch hầu tại TPHCM đã xuất viện

Anh Nhàn |

Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 và có kết quả xét nghiệm âm tính, học viên 20 tuổi mắc bạch hầu đã được xuất viện.

Đắk Lắk: Tiêm 4 vạn liều vắc xin uốn ván - bạch hầu cho học sinh lớp 2

BẢO TRUNG |

Ngành y tế Đắk Lắk trong 3 tháng cuối năm 2020 sẽ tiêm vắc xin uốn ván - bạch hầu cho toàn bộ học sinh cấp 2 ở tỉnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Gia Lai: Em nhỏ 4 tuổi bị bạch hầu, diễn biến nặng

THANH TUẤN |

Ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, bệnh nhân Vung (SN 2016, trú làng Bông Hiot, xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa) được xét nghiệm và chẩn đoán bệnh bạch hầu, hiện đang thở máy, bệnh tình diễn biến nặng.

Học viên 20 tuổi mắc bạch hầu tại TPHCM đã xuất viện

Anh Nhàn |

Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 và có kết quả xét nghiệm âm tính, học viên 20 tuổi mắc bạch hầu đã được xuất viện.

Đắk Lắk: Tiêm 4 vạn liều vắc xin uốn ván - bạch hầu cho học sinh lớp 2

BẢO TRUNG |

Ngành y tế Đắk Lắk trong 3 tháng cuối năm 2020 sẽ tiêm vắc xin uốn ván - bạch hầu cho toàn bộ học sinh cấp 2 ở tỉnh.