Gia Lai bảo vệ “lá phổi xanh” của Tây Nguyên và Trung Bộ

THANH TUẤN |

Cao nguyên Kon Hà Nừng ở tỉnh Gia Lai vừa được tổ chức UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới. Khu Dự trữ sinh quyển trải dài trên diện tích hơn 400.000ha có hệ động thực vật độc đáo, phong phú thu hút khách du lịch khám phá. Chính quyền tỉnh cam kết bảo vệ khu dự trữ này cùng với diện tích rừng rộng lớn trải dài trên 5 huyện và 1 thị xã. 

Thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24.5.1932 - 24.5.2022), Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam Christian Manhart đã công bố và trao Quyết định công nhận Cao nguyên Kon Hà Nừng là Khu dự trữ sinh quyển thế giới cho tỉnh Gia Lai.

Tại khu dự trữ, thiên nhiên kỳ thú, hoang sơ với hàng chục ngọn thác nổi tiếng như thác K50, thác Hang Dơi, thác Kon Lok… Khách du lịch đăng ký các tour vào rừng để được trải nghiệm thác ghềnh, bắn cá, dựng lán trại ngủ giữa rừng nguyên sinh…

Ông Y Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết: “Cao nguyên Kon Hà Nừng trải dài trên diện tích hành chính của huyện Kbang, rừng nơi đây đa dạng về giá trị sinh học, được xem như lá phổi của Tây Nguyên, Trung Bộ. Chính quyền mong muốn bảo tồn, giữ gìn màu xanh cánh rừng để thu hút đầu tư du lịch theo hướng tăng trưởng xanh bền vững, nâng cao đời sống cho người dân”.

Ở huyện Kbang còn có các làng đồng bào của người Jrai, Ba Na với văn hóa cồng chiêng, nghề đan lát, dệt thổ cẩm. Du khách đến để trải nghiệm không gian văn hóa cùng ẩm thực, rượu cần của người đồng bào mến khách.

Không gian phát triển du lịch hòa hợp với thiên nhiên

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, với tiềm năng lợi thế, tỉnh đang đẩy mạnh thành lập các mô hình dịch vụ homestay, farmstay ở huyện Kbang để khai thác thế mạnh của địa phương về văn hóa ẩm thực, văn hóa cộng đồng, tạo sức bật phát triển du lịch.

Theo tổ chức UNESCO, cao nguyên Kon Hà Nừng bao gồm toàn bộ diện tích Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng và một phần diện tích của 5 huyện: Đắk Đoa, Mang Yang, Kbang, Chư Păh, Đắk Pơ và thị xã An Khê.

Khu Dự trữ sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng có hệ sinh thái rừng kín thường xanh, mưa ẩm nhiệt đới, núi trung bình còn tương đối nguyên vẹn. Khu Dự trữ sinh quyển này có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội và duy trì sự cân bằng sinh thái của không chỉ của khu vực Tây Nguyên và mà cả khu vực Trung Bộ và Đông Nam Bộ của Việt Nam.

Sau khi được công nhận, UBND tỉnh Gia Lai cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của UNESCO nhằm đảm bảo các tiêu chí và chức năng của một khu Dự trữ sinh quyển, biến khu Dự trữ sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng thành mô hình phát triển kinh tế, kết nối hài hòa giữa du lịch và bảo tồn đa dạng sinh học.

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai, Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt đã trao bằng chứng nhận cho 2 di tích lịch sử-văn hóa vừa được nâng cấp, xếp hạng. Đó là Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt và di tích khảo cổ Rộc Tưng-Gò Đá được xếp hạng di tích quốc gia.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Sáng kiến bảo vệ rừng từ xa của thầy trò ở Lâm Đồng

Phương Nhiên |

Thường, phải đến khi những cánh rừng đã biến mất, con người mới nhận ra. Người ta trách nhà quản lý, kiểm lâm, phẫn nộ với thủ phạm nhưng vẫn không thay đổi được sự thật là rừng đã mất. Hệ thống cảnh báo bảo vệ rừng của thầy trò Trường THCS&THPT Đống Đa, TP.Đà Lạt sẽ giúp con người hành động sớm hơn và giảm đi những tiếc nuối muộn màng...

Thiếu lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng - lâm tặc manh động

THANH TUẤN |

Ở hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum, hàng loạt viên chức, nhân viên Ban quản lý bảo vệ rừng, Công ty Lâm nghiệp nghỉ việc trong vài năm trở lại đây. Thiếu lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng tại gốc, hàng nghìn hécta rừng tự nhiên ở Tây Nguyên đứng trước nguy cơ bị đe dọa xâm hại, tàn phá.

Truy bắt đối tượng giết người tại lán bảo vệ rừng rồi bỏ trốn

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Lực lượng Công an huyện Vũ Quang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tổ chức truy bắt đối tượng giết người trong đêm rồi bỏ trốn.

"Hệ thống cảnh báo bảo vệ rừng qua mạng xã hội"- 1 sáng chế từ trường cấp 3

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Sáng kiến “Hệ thống cảnh báo bảo vệ rừng” của thầy trò trường THCS&THPT Đống Đa, TP.Đà Lạt có thể đo nhiệt độ, độ ẩm, nhận diện khói lửa, tiếng cưa máy, chụp ảnh người xâm nhập trái phép… để kịp thời cảnh báo bằng cách gửi tin nhắn lên Facebook, Gmail… của người dùng khi có nguy hiểm trong khu vực rừng giám sát.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Sáng kiến bảo vệ rừng từ xa của thầy trò ở Lâm Đồng

Phương Nhiên |

Thường, phải đến khi những cánh rừng đã biến mất, con người mới nhận ra. Người ta trách nhà quản lý, kiểm lâm, phẫn nộ với thủ phạm nhưng vẫn không thay đổi được sự thật là rừng đã mất. Hệ thống cảnh báo bảo vệ rừng của thầy trò Trường THCS&THPT Đống Đa, TP.Đà Lạt sẽ giúp con người hành động sớm hơn và giảm đi những tiếc nuối muộn màng...

Thiếu lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng - lâm tặc manh động

THANH TUẤN |

Ở hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum, hàng loạt viên chức, nhân viên Ban quản lý bảo vệ rừng, Công ty Lâm nghiệp nghỉ việc trong vài năm trở lại đây. Thiếu lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng tại gốc, hàng nghìn hécta rừng tự nhiên ở Tây Nguyên đứng trước nguy cơ bị đe dọa xâm hại, tàn phá.

Truy bắt đối tượng giết người tại lán bảo vệ rừng rồi bỏ trốn

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Lực lượng Công an huyện Vũ Quang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tổ chức truy bắt đối tượng giết người trong đêm rồi bỏ trốn.

"Hệ thống cảnh báo bảo vệ rừng qua mạng xã hội"- 1 sáng chế từ trường cấp 3

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Sáng kiến “Hệ thống cảnh báo bảo vệ rừng” của thầy trò trường THCS&THPT Đống Đa, TP.Đà Lạt có thể đo nhiệt độ, độ ẩm, nhận diện khói lửa, tiếng cưa máy, chụp ảnh người xâm nhập trái phép… để kịp thời cảnh báo bằng cách gửi tin nhắn lên Facebook, Gmail… của người dùng khi có nguy hiểm trong khu vực rừng giám sát.