Gia Lai: Ban Quản lý rừng "thay" lâm tặc triệt hạ hơn 550 ha rừng?

ĐÌNH VĂN |

Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Ayun Pa đã để mất hơn 550 ha rừng, đồng thời chi sai hơn 1,6 tỉ đồng ngân sách. Vụ việc được Bí thư Tỉnh ủy, chỉ đạo Chủ tịch tỉnh đề nghị Thanh tra làm rõ, chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra.

Ngày 21.12, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã chỉ đạo chuyển hồ sơ sai phạm của BQL rừng Ayun Pa sang Công an để điều tra mở rộng.

Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện từ năm 2015 đến nay, BQL rừng Ayun Pa đã để mất 551,57 ha rừng trong lâm phận quản lý. Việc phá rừng, lấn chiếm đất rừng diễn ra hàng năm, nhưng đơn vị không phát hiện, theo dõi, thống kê, báo cáo sở NNPTNT và UBND tỉnh.

Ban đã giao khoán bảo vệ rừng cho 13 nhân viên sai quy định, dẫn đến thất thoát số tiền gần 263 triệu đồng. Không có rừng, nhưng BQL rừng vẫn "vẽ" kế hoạch bảo vệ, từ đó trục lợi hơn 70 triệu đồng ngân sách. Tổng số tiền giao khoán bảo vệ rừng chi không đúng quy định hơn 333 triệu đồng.

Trong quản lý tài chính, BQL còn chi sai quy định hơn 1,3 tỉ đồng. Đó là chi, thanh quyết toán sai nguyên tắc với số tiền gần 827 triệu đồng (sai ngân sách 536 triệu đồng và 290 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng). Dù không đúng đối tượng, BQL rừng vẫn chi phụ cấp cho nhân viên của Ban hơn 545 triệu đồng sai quy định. Thậm chí, bán gỗ thanh lý vẫn không sung vào công quỹ.

Tổng số tiền ngân sách bị thất thoát hơn 1,6 tỉ đồng.

Để xảy ra sai phạm, trách nhiệm thuộc về Trưởng BQL rừng Ayu Pa - ông Rcom Jem, Phó Ban Lê Đức Danh và Kế toán Bùi Văn Thanh.

Với hơn 550 ha rừng bị mất, không thể phục hồi, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra về làm rõ về hành vi: "Thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng"; đồng thời yêu cầu sở NNPTNT Gia Lai có trách nhiệm thu hồi, nộp vào ngân sách hơn 1,6 tỉ đồng sai phạm tại BQL rừng Ayun Pa.

Sau chuyến đi thực địa tại làng Cheng Leng, xã Chư A Thai,  huyện Phú Thiện (Gia Lai), Ủy viên T.Ư Đảng - Bí thư tỉnh ủy Gia Lai - ông Dương Văn Trang đã tận mắt nhìn thấy các cánh rừng bị tàn phá không thương tiếc nằm trong phạm vi  quản lý của BQL rừng Ayun Pa.

Người dân cũng cung cấp cho Bí thư Tỉnh ủy rằng, tại đây rừng mất hàng trăm ha nhưng hàng năm vẫn được Sở NNPTNT Gia Lai duyệt chi, trả tiền giao khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên. Ngay sau đó, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai giao Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành "phát lệnh" cho Thanh tra tỉnh vào cuộc, điều tra.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Các Ban Quản lý rừng trục lợi ngân sách tại Gia Lai: Thanh tra toàn diện để truy tận gốc tiêu cực

ĐÌNH VĂN |

Lợi dụng nhiệm vụ bảo vệ rừng, nhiều cán bộ biến chất tại các Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ đã trục lợi hàng tỉ đồng. Chống thâm thủng ngân sách, cả Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh Gia Lai đã thống nhất chỉ đạo Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra toàn diện tất cả các BQL rừng, các Cty Lâm nghiệp và Vườn Quốc gia trên toàn tỉnh. Đây là đòn đánh trực diện mà Gia Lai nhắm vào nạn tham nhũng tiền dịch vụ môi trường rừng.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Đoa (Gia Lai): Trục lợi hàng tỉ đồng ngân sách

ĐÌNH VĂN |

Không chăm sóc, bảo vệ rừng nhưng Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Đoa (Gia Lai) vẫn khai khống công việc, giả chữ ký để chiếm đoạt hàng tỉ đồng ngân sách. Ban này “dễ dãi” thanh toán hàng trăm triệu đồng cho doanh nghiệp, dù thi công thiếu khối lượng đã ký kết. Từ lãnh đạo đến cán bộ của Ban còn thoải mái chi tiếp khách, mua sắm, chi công tác phí vô tội vạ.

Ban Quản lý rừng Đắk Đoa trục lợi và chi sai hơn 5,3 tỉ đồng

ĐÌNH VĂN |

Thay vì chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng thì Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Đoa (Gia Lai) đã khai gian công việc, trục lợi hàng tỉ đồng ngân sách. Từ lãnh đạo đến cán bộ của Ban thoải mái chi tiếp khách, mua sắm, chi công tác phí vô tội vạ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Các Ban Quản lý rừng trục lợi ngân sách tại Gia Lai: Thanh tra toàn diện để truy tận gốc tiêu cực

ĐÌNH VĂN |

Lợi dụng nhiệm vụ bảo vệ rừng, nhiều cán bộ biến chất tại các Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ đã trục lợi hàng tỉ đồng. Chống thâm thủng ngân sách, cả Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh Gia Lai đã thống nhất chỉ đạo Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra toàn diện tất cả các BQL rừng, các Cty Lâm nghiệp và Vườn Quốc gia trên toàn tỉnh. Đây là đòn đánh trực diện mà Gia Lai nhắm vào nạn tham nhũng tiền dịch vụ môi trường rừng.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Đoa (Gia Lai): Trục lợi hàng tỉ đồng ngân sách

ĐÌNH VĂN |

Không chăm sóc, bảo vệ rừng nhưng Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Đoa (Gia Lai) vẫn khai khống công việc, giả chữ ký để chiếm đoạt hàng tỉ đồng ngân sách. Ban này “dễ dãi” thanh toán hàng trăm triệu đồng cho doanh nghiệp, dù thi công thiếu khối lượng đã ký kết. Từ lãnh đạo đến cán bộ của Ban còn thoải mái chi tiếp khách, mua sắm, chi công tác phí vô tội vạ.

Ban Quản lý rừng Đắk Đoa trục lợi và chi sai hơn 5,3 tỉ đồng

ĐÌNH VĂN |

Thay vì chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng thì Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Đoa (Gia Lai) đã khai gian công việc, trục lợi hàng tỉ đồng ngân sách. Từ lãnh đạo đến cán bộ của Ban thoải mái chi tiếp khách, mua sắm, chi công tác phí vô tội vạ.