Gia Lai – Kon Tum: Đảm bảo an toàn cho học sinh trong phòng chống dịch

THANH TUẤN |

Hai tỉnh Bắc Tây Nguyên là Gia Lai và Kon Tum cho toàn bộ học sinh nghỉ học sau Tết nguyên đán cho đến khi có thông báo mới. Khi có lịch nghỉ học, học sinh sẽ học trực tuyến qua mạng tại nhà để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bà Phạm Thị Trung - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum cho hay, hiện toàn bộ học sinh, các cơ sở dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, giáo dục kỹ năng sống trên toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 3.2. Sau Tết, các em học sinh sẽ học tại nhà, qua mạng trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum cũng cho sinh viên nghỉ học từ ngày 3.2 cho đến khi có thông báo mới. Đồng thời, ngành Giáo dục có phương án quản lý, bố trí cho lưu học sinh Lào, Campuchia ở lại đón Tết nguyên đán.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc quy trình phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm an toàn trường học.

‘’Tiếp tục chỉ đạo các trường học hướng dẫn học sinh học tập trực tuyến và ôn tập tại nhà, đặc biệt đối với học sinh lớp 12. Sở đang phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tỉnh để theo dõi, nắm bắt tình hình dịch bệnh, khi nào đủ đảm bảo an toàn về phòng chống dịch thì lúc đó tỉnh Kon Tum mới ra thông báo mới về việc cho học sinh đi học trở lại” bà Phạm Thị Trung nói.

Hiện tỉnh Kon Tum chưa ghi nhận ca bệnh nào dương tính với SARS-CoV-2 nhưng do tiếp giáp với địa bàn tỉnh Gia Lai nên công tác phòng chống dịch tại các chốt kiểm soát, cửa ngõ ra vào trên địa bàn luôn sẵn sàng, thường xuyên.

Còn tại tỉnh Gia Lai, ông Lê Duy Định - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết, đơn vị đang trình lên UBND tỉnh phương án cho toàn bộ học sinh trên địa bàn nghỉ học đến hết ngày 28.2 cho đến khi có thông báo mới.

Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt thì sẽ thông báo rộng rãi cho các trường học, cơ sở đào tạo trên địa bàn. Quan điểm của Sở là phải đảm bảo an toàn cho tất cả các học sinh trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.

“Thời gian sau Tết nguyên đán, học sinh sẽ được học trực tuyến qua mạng và học theo các tài liệu, bài tập được giao tại nhà. Theo đánh giá chung thì hiện nay các thầy cô giáo và các em học sinh đã quen với cách học trực tuyến cũng như sử dụng các thiết bị công nghệ để truyền tải giáo trình, bài giảng, giúp các em học tập tốt hơn”, ông Lê Duy Định nói.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Gia Lai, tính đến 17h ngày 15.2, tỉnh ghi nhận 27 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó đã có 12 ca âm tính lần 1 sau thời gian được y, bác sĩ điều trị. Hiện dịch bệnh đã được cơ quan chức năng cơ bản khoanh vùng, kiểm soát và nới lỏng giãn cách xã hội nhiều khu vực huyện, thị xã.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đã có 12 ca COVID-19 âm tính, Gia Lai vẫn thông báo cho học sinh nghỉ học

THANH TUẤN |

Về lịch nghỉ học, dự kiến tỉnh Gia Lai sẽ cho học sinh học trực tuyến qua mạng tại nhà đến hết ngày 28.2 cho đến khi có thông báo mới.

Lịch nghỉ học, trở lại trường của học sinh: Nhiều nơi cho nghỉ hết tháng 2

Trang Hà |

TPHCM, Hà Nội và nhiều địa phương đã quyết định cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2.2021 để phòng dịch. Trong khi đó, Đồng Tháp và một số tỉnh, học sinh sẽ trở lại trường từ 17.2.

Gia Lai: Tai nạn giao thông khiến 5 người thương vong

T.Tuấn |

Ngày 15.2, cơ quan chức năng huyện Chư Pưh, Gia Lai đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 5 người thương vong.

Bỏ hoang trên 20ha đất "vàng" tại trung tâm thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đất rộng hơn 20ha nằm tại trung tâm thành phố Ninh Bình (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Chuỗi cung ứng đa quốc gia đe dọa vị thế nhà sản xuất của Trung Quốc

Thanh Hà |

Các công ty toàn cầu đang để mắt đến chuỗi cung ứng ở Châu Á gọi là Altasia - nhóm được coi là có nhiều tiềm năng để thay thế sản xuất ở Trung Quốc.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Đã có 12 ca COVID-19 âm tính, Gia Lai vẫn thông báo cho học sinh nghỉ học

THANH TUẤN |

Về lịch nghỉ học, dự kiến tỉnh Gia Lai sẽ cho học sinh học trực tuyến qua mạng tại nhà đến hết ngày 28.2 cho đến khi có thông báo mới.

Lịch nghỉ học, trở lại trường của học sinh: Nhiều nơi cho nghỉ hết tháng 2

Trang Hà |

TPHCM, Hà Nội và nhiều địa phương đã quyết định cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2.2021 để phòng dịch. Trong khi đó, Đồng Tháp và một số tỉnh, học sinh sẽ trở lại trường từ 17.2.

Gia Lai: Tai nạn giao thông khiến 5 người thương vong

T.Tuấn |

Ngày 15.2, cơ quan chức năng huyện Chư Pưh, Gia Lai đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 5 người thương vong.