Già không có nghĩa là ngừng giúp đỡ người khác

AN LONG |

65 tuổi nhưng ông Cổ Kim Chuộng ở ấp Chợ, xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước (tỉnh Long An) có hơn 30 năm chuyên đi vận động giúp đỡ người nghèo, khó khăn, xây cầu cho dân... Từ lâu ông nổi danh là người chuyên lo chuyện “bao đồng”, còn ông luôn tự nhận mình là “người đi xin”...

Xin cho người nghèo…

Ông Cổ Kim Chuộng là mưu sinh bằng nghề sửa đồng hồ ở ấp Chợ xã Long Hựu Đông; vợ ông bán dừa ở chợ gần nhà; hai người con trai, một làm tiếp thị ở TPHCM, một người là cán bộ văn hóa xã. Làm nghề tỉ mỉ, luôn giữ đúng lời hứa với khách hàng, giá cả phải chăng nên cửa hàng nhỏ của ông Chuộng rất hút khách.

Mấy chục năm làm thiện nguyện, ông Chuộng không thể nhớ hết những cảnh đời, công việc mình đã làm. Chỉ tính từ năm 2010 đến nay, ông đã làm cầu nối để kêu gọi hỗ trợ hàng chục người nghèo, học sinh với số tiền hàng trăm triệu đồng cùng nhiều phần quà nhu yếu phẩm.

Bên cạnh đó, ông Chuộng trực tiếp đi vận động các mạnh thường quân xây dựng hơn 10 căn nhà tình thương. Ông cũng vận động phẫu thuật miễn phí cho nhiều em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ vận động đoàn y, bác sĩ ở TPHCM về khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng ngàn lượt người dân nghèo; ông còn vận động sách, vở giúp học sinh nghèo.

Sau khi giúp đỡ, có thời gian ông Chuộng vẫn đến thăm hỏi, động viên. Gần đây, có trường hợp mẹ cha của bé gái ở bên ấp Long Ninh, xã Long Hựu Tây được ông vận động mổ tim tìm đến nhà cảm ơn ông.

Hỏi lý do gì luôn thôi thúc bản thân làm việc nghĩa, ông Chuộng nói: “Tôi luôn có sự đồng cảm và rung động trước những mảnh đời khốn khó. Việc tôi làm không bao giờ nghĩ được trả ơn mà chỉ mong họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Với tôi làm việc nghĩa là tự bản thân thôi thúc, đó còn là một việc làm rất tự nhiên, đời thường”.

Đặc biệt, nhiều người còn biết đến ông là người vận động xây dựng hơn 15 cây cầu bêtông thay thế cầu cây ở 2 xã Long Hựu Đông và Long Hựu Tây. Mỗi công trình thi công có khi thời gian kéo dài 2 - 3 tháng nhưng tuần nào ông cũng có mặt giám sát việc thi công.

Ông Chuộng chia sẻ: Vùng đất cù lao Long Hựu nhiều kênh, rạch nhưng vẫn còn nhiều cây cầu thiếu an toàn, vận chuyển hàng khó khăn. Trong khi đó, kinh phí Nhà nước có giới hạn. Ông kể, nhiều lần tận mắt thấy người dân, nhất là lũ trẻ đến trường vất vả, nguy hiểm và nghe người dân ao ước có được cây cầu bêtông, nên ông đã suy nghĩ rồi quyết định đi vận động kinh phí xây dựng cầu.

“Nhờ ông Chuộng mà người dân có thêm được cây cầu bêtông vững chắc thay thế cầu cây. Từ những cây cầu này người dân, học sinh đi lại thuận lợi. Ở đây, người dân, học sinh đều rất biết ơn và yêu quý ông Chuộng” - bà Trần Thị Vân - một người dân ở xã Long Hựu Tây bày tỏ.

Còn sức còn đi giúp đỡ

Với vóc dáng bề ngoài xương xương, làn da rám nắng, nụ cười hóm hỉnh có duyên, đôi mắt nhân từ và phong cách trò chuyện rất nông dân, chất phác cũng là một trong những yếu tố để ông đi xin được dễ dàng.

Theo ông Chuộng, là một người dân sửa đồng hồ nên mọi nguồn ông đi vận động đa phần là do tự xây dựng. Từ những địa chỉ vận động quen, ông nhờ giới thiệu thêm. Nhiều khi có những đoàn từ thiện về xã, huyện ông lại đến lân la làm quen rồi xin số điện thoại liên lạc. Những lúc cần vận động ông gọi điện nhờ. Khi đã biết ông, lại biết được việc ông đang làm, nhiều người sẵn sàng giúp đỡ. Vận động được tiền của mạnh thường quân, nhà tài trợ thì ông công khai, chuyển đầy đủ số lượng và đúng thời gian đến đối tượng thụ hưởng. Khi trao tiền hay khánh thành công trình, ông đều thông báo cho nhà tài trợ, mạnh thường quân xuống dự.

“Trong năm 2015 tôi đi vận động được một số tiền của một nhà tài trợ để làm một công trình giao thông ở địa phương. Nhưng vì một lý do khách quan, công trình này không thực hiện. Thấy vậy, có người bảo tôi sử dụng số tiền đó làm công trình khác nhưng tôi nhất quyết không chịu và đưa tiền đi trả lại. Bởi với tôi chữ tín rất quan trọng, mình không thể xin tiền làm công trình này mà giờ lại làm công trình khác. Đi vận động là phải biết giữ uy tín, có vậy lần sau vận động mới tiếp tục nhận được sự giúp đỡ”- ông Chuộng kể.

Mỗi lần vận động được tiền giúp người nghèo, hoặc làm cầu cho vùng khó khăn, ông vui sướng lắm. “Được làm việc giúp người, lại thường xuyên vận động nên tui thấy mình khỏe lên, ăn được, ngủ ngon” - ông Chuộng cười khà khà nói.

Đến nhà ông, có lẽ ấn tượng nhất trong căn nhà chính là bức tường nhà treo toàn Bằng khen, kỷ niệm chương, giấy khen được đóng khung cẩn thận. Đó là những sự ghi nhận của Trung ương, địa phương, các ngành về việc ông học tập làm theo Bác như đi vận động giúp đỡ người nghèo, trẻ em nghèo, xây cầu cho dân đi lại.

Theo ông Chuộng, ông treo tờ giấy này lên ở tường nhà không phải phô trương, cho oai mà mục đích là để mỗi lần nhìn vào đó nhủ phải tự nhủ cố gắng làm nhiều việc tốt hơn nữa giúp bà con mình. Đó cũng là cách ông giáo dục hai đứa con trai làm việc tốt. Ông quả quyết, còn sức khỏe sẽ phấn đấu đi xin giúp người nghèo, vùng khó khăn để củng cố thêm bộ sưu tập giấy khen của mình.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Chuộng luôn tự nhận mình là người đi xin.

AN LONG
TIN LIÊN QUAN

Vượt qua COVID-19 ở Long An: Sự góp công của những chiếc “loa phường”

AN LONG |

Long An là một trong những bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 nhưng cũng là tỉnh tiên phong ở khu vực ĐBSCL mở cửa, tái hoạt động sản xuất sau thời gian siết chặt thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch. Trong nhiều giải pháp, hệ thống loa truyền thanh tại các địa phương đã phát huy hiệu quả cao trong phòng, chống dịch, nhất là đối với người dân vùng nông thôn, biên giới, người lớn tuổi.

Long An: Lập hồ sơ xử phạt 7 đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép

AN LONG |

Long An - Ngày 31.12, thông tin từ Đồn Biên phòng Long Khốt (Biên phòng Long An) cho biết, đã lập hồ sơ xử phạt 7 đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Long An trao “Gói an sinh Công đoàn” và quà Tết cho CNLĐ khó khăn

Kỳ Quan |

Long An - Ngày 31.12, tại Công ty TNHH Giày ChingLuh Việt Nam (gọi tắt Công ty ChingLuh, KCN Thuận Đạo, huyện Bến Lức), Công đoàn Các KCN tỉnh Long An đã tổ chức trao tặng “Gói an sinh Công đoàn” và quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Dàn sao Việt check in tại đường hoa Nguyễn Huệ ngày đầu khai mạc

Di PY |

Ngày 19.1, Đường hoa tết Nguyễn Huệ chính thức khai mạc với hàng ngàn chậu hoa kiểng cùng những chú mèo đáng yêu chào đón du khách. Dàn sao Việt như Trần Mỹ Ngọc, Đoàn Minh Tài, Khắc Minh... đã tranh thủ đến check in, lưu giữ ảnh kỷ niệm.

Interactive: Bạn có phải fan cứng của Táo Quân suốt 20 năm?

Nhóm PV |

Táo Quân được nhiều khán giả coi là chương trình không thể thiếu mỗi đêm giao thừa. Trước khi Táo Quân 2023 lên sóng vào đêm 30 Tết, hãy cùng điểm lại một vài điều thú vị trong suốt 20 năm lên sóng của Táo Quân. Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Những địa điểm tâm linh cầu an đầu năm mới

Hải Nguyễn |

Vào dịp năm mới, người dân đi lễ chùa cầu an cho gia đình, người thân gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. Đây là một nét đẹp văn hoá của người Việt. Ở Hà Nội những nơi như chùa Hương, chùa Trấn Quốc, Quán Sứ, phủ Tây Hồ luôn tấp nập du khách viếng thăm dịp đầu năm.

Mất việc, giảm giờ làm, 450.000 lao động đón Tết xa quê ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG - KHÁNH LINH |

Bình Dương - Tại Bình Dương, năm 2023 có khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương đón cái Tết xa quê. Hầu hết đều là những người đã có gia đình, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. LĐLĐ tỉnh Bình Dương cùng các cấp chính quyền đã triển khai nhiều hoạt động để chăm lo cho những trường hợp đặc biệt khó khăn.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Vượt qua COVID-19 ở Long An: Sự góp công của những chiếc “loa phường”

AN LONG |

Long An là một trong những bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 nhưng cũng là tỉnh tiên phong ở khu vực ĐBSCL mở cửa, tái hoạt động sản xuất sau thời gian siết chặt thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch. Trong nhiều giải pháp, hệ thống loa truyền thanh tại các địa phương đã phát huy hiệu quả cao trong phòng, chống dịch, nhất là đối với người dân vùng nông thôn, biên giới, người lớn tuổi.

Long An: Lập hồ sơ xử phạt 7 đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép

AN LONG |

Long An - Ngày 31.12, thông tin từ Đồn Biên phòng Long Khốt (Biên phòng Long An) cho biết, đã lập hồ sơ xử phạt 7 đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Long An trao “Gói an sinh Công đoàn” và quà Tết cho CNLĐ khó khăn

Kỳ Quan |

Long An - Ngày 31.12, tại Công ty TNHH Giày ChingLuh Việt Nam (gọi tắt Công ty ChingLuh, KCN Thuận Đạo, huyện Bến Lức), Công đoàn Các KCN tỉnh Long An đã tổ chức trao tặng “Gói an sinh Công đoàn” và quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.