Giá khẩu trang tăng gấp 3 lần tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Trần Tuấn - Hồng Cương |

Trong bối cảnh dịch viêm phổi cấp đang xảy ra tại Trung Quốc, phía ngoài khu vực xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai (thành phố Lào Cai) xuất hiện nhiều người buôn bán khẩu trang theo từng hộp lớn với giá 120.000 đồng/hộp 40 chiếc, tức gấp 3 lần mức giá thông thường.

Vào ngày 26.1, trong một động thái ứng phó với với dịch viêm phổi cấp do chủng virus mới nCoV, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch (VHTTDL) tỉnh Lào Cai đã ra văn bản yêu cầu các công ty kinh doanh du lịch đang hoạt động tại địa phương này tạm ngừng xuất, nhập cảnh du khách tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai đến các vùng của Trung Quốc có nguy cơ lây nhiễm dịch viêm phổi cấp.

Chiều 29.1, theo ghi nhận phóng viên Báo Lao Động tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai (thành phố Lào Cai) vẫn xuất hiện những đoàn khách Việt Nam và Trung Quốc đến làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa Hải quan khu vực cửa khẩu.

Nhiều du khách Việt nhập cảnh vào Trung Quốc cho biết điểm đến của họ không nằm trong vùng bị ảnh hưởng bởi dịch viêm phổi cấp. Tất cả du khách trước khi thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh đều phải đeo khẩu trang y tế và khử trùng tay bằng nước sát khuẩn.

Phía ngoài khu vực xuất nhập cảnh xuất hiện nhiều người buôn bán khẩu trang theo từng hộp lớn với giá 120.000 đồng/hộp 40 chiếc, tức gấp 3 lần mức giá thông thường. Tuy vậy, do nhu cầu bức thiết, nhiều người dân, đặc biệt là các du khách Trung Quốc vẫn phải bỏ tiền để mua.

Chúng tôi liên hệ với đại diện Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai để tìm hiểu công tác phòng tránh ảnh hưởng của dịch viêm phổi cấp nhưng tất cả các phòng làm việc tại đây đều “cửa đóng then cài”. Liên hệ với ông Cao Ngọc Khải, trưởng ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu, ông Khải cho biết, thẩm quyền trả lời thuộc UBND tỉnh. Chúng tôi liên hệ với ông Hoàng Chí Hiền, chánh văn phòng tỉnh Lào Cai nhưng chưa nhận được phản hồi.

Trước đó, để chủ động tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn dịch lan truyền vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, ngày 26.1, Ban quản lý khu kinh tế Lào Cai đã ra thông báo đề nghị người dân hạn chế xuất cảnh sang Trung Quốc và đến khu vực đang có dịch bệnh khi không cần thiết đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Trần Tuấn - Hồng Cương
TIN LIÊN QUAN

Phòng chống virus Corona: Khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế

T.Linh |

Cuối giờ chiều 29.1, Bộ Y tế đưa ra những khuyến cáo mới nhất gửi người dân về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch viêm phổi do chủng mới của virus Corona (nCoV).

Một cá nhân bị phạt 15 triệu đồng vì thông tin sai về virus Corona

Thế Lâm |

Trần Văn Tùng (sinh 1998, trú tại thành phố Vũng Tàu) đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính đối với hành vi thông tin sai sự thật về virus Corona (nCoV). Tùng đã đưa tin trên trang Facebook cá nhân vào tối 27.1 (mùng 3 Tết) rằng có 2 du khách Trung Quốc bị nghi nhiễm virus Corona nhập viện tại Bệnh viện Lê Lợi (Vũng Tàu), trong khi sự thật không phải như vậy.

Lập trạm hỗ trợ du khách tại các điểm du lịch để ngăn chặn dịch virus Corona

NGUYỄN TRƯỜNG |

Để ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra xâm nhập vào địa bàn tỉnh Ninh Bình, Sở Du lịch tỉnh này đã thành lập các trạm hỗ trợ du khách ngay tại các điểm du lịch.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Phòng chống virus Corona: Khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế

T.Linh |

Cuối giờ chiều 29.1, Bộ Y tế đưa ra những khuyến cáo mới nhất gửi người dân về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch viêm phổi do chủng mới của virus Corona (nCoV).

Một cá nhân bị phạt 15 triệu đồng vì thông tin sai về virus Corona

Thế Lâm |

Trần Văn Tùng (sinh 1998, trú tại thành phố Vũng Tàu) đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính đối với hành vi thông tin sai sự thật về virus Corona (nCoV). Tùng đã đưa tin trên trang Facebook cá nhân vào tối 27.1 (mùng 3 Tết) rằng có 2 du khách Trung Quốc bị nghi nhiễm virus Corona nhập viện tại Bệnh viện Lê Lợi (Vũng Tàu), trong khi sự thật không phải như vậy.

Lập trạm hỗ trợ du khách tại các điểm du lịch để ngăn chặn dịch virus Corona

NGUYỄN TRƯỜNG |

Để ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra xâm nhập vào địa bàn tỉnh Ninh Bình, Sở Du lịch tỉnh này đã thành lập các trạm hỗ trợ du khách ngay tại các điểm du lịch.