Gia đình phải làm gì khi có sự lỡ làng “em gái làm mẹ em bé"?

Thảo Anh |

Chuyên gia sức khoẻ sinh sản cho rằng cách tốt nhất mà gia đình và cộng đồng cần làm khi bỗng dưng "em gái làm mẹ một em bé" là rút ngắn thời gian trưởng thành, giúp các em đủ dũng cảm đối mặt với thực tế.

"Em gái mang bầu" - chuyện không còn hiếm

Mới đây, cơ quan công an Phú Thọ cho biết, liên quan đến thông tin về việc nam sinh ở trường THPT Phong Châu (Lâm Thao) có quan hệ với 1 nữ sinh khiến bạn nữ mang thai.

Cơ quan chức năng đã thông tin chính thức về thông tin nam sinh ở Phú Thọ làm 4 nữ sinh mang bầu.
Cơ quan chức năng đã thông tin chính thức về thông tin nam sinh ở Phú Thọ làm 4 nữ sinh mang bầu.

Tháng 4.2018, nữ sinh này đã sinh con và được gia đình nam sinh đưa về nhà chăm sóc. Thời điểm hai người quan hệ tình dục, nam sinh dưới 16 tuổi, còn nữ sinh chỉ 14 tuổi 10 tháng.

Trước đó, tại Bảo Yên, Lào Cai, kết quả giám định ADN cho thấy thai nhi trong bụng nữ sinh lớp 8, Trường THCS số 2 Thượng Hà, có quan hệ huyết thống với thầy giáo Nguyễn Việt Anh khiến nhiều người bức xúc, lo lắng. Đến nay, thai đã được 14 tuần.

Sự việc nữ sinh lớp 8 ở Lào Cai mang bầu do bị thầy giáo xâm hại đã được xác minh.
Sự việc nữ sinh lớp 8 ở Lào Cai mang bầu do bị thầy giáo xâm hại đã được xác minh.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, bác sĩ (BS) Nguyễn Thu Giang - Phó Viện trưởng Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng phân tích việc mang thai ở tuổi vị thành niên sẽ kéo theo hàng loạt hệ lụy.

Về sức khỏe thể chất, cơ quan sinh sản của bé gái ở độ tuổi vị thành niên chưa hoàn thiện. Do vậy, đứa trẻ sinh ra sẽ có dị tật, thậm chí sảy thai, đẻ non là hoàn toàn có thể xảy ra. 

Người mẹ vị thành niên đứng trước nguy cơ thiếu máu. Rối loạn sức khỏe tăng mạnh rất nhiều lần so với người trưởng thành. Nguy cơ người mẹ có thể vỡ, rách tử cung, băng huyết, nặng là có thể dẫn đến tử vong.

Bs Thu Giang trao đổi với PV Báo Lao Động.
BS Thu Giang trao đổi với PV Báo Lao Động.

Cái thai không mong muốn sẽ gây ra tình trạng hoảng loạn, không được chuẩn bị về mặt tâm lý dẫn đến sốc rất nặng. Tâm lý đó không chỉ ảnh hưởng đến người mẹ mà còn ảnh hưởng đến thai nhi. Khoa học đã chứng minh thai nhi bị ảnh hưởng tâm lý của người mẹ trong thời gian mang thai.

Gia đình có vai trò quyết định

Theo BS Thu Giang, mang bầu ở tuổi vị thành niên là chuyện ngoài ý muốn. Tuy nhiên, đối với những trường hợp cụ thể kể trên thì việc "hù doạ" các em chỉ làm mọi chuyện tệ hơn vì sự đã rồi. Trong những trường hợp này, gia đình của các em có vai trò quyết định đến cuộc đời của em bé và bà mẹ nhí.

Gia đình những bà mẹ vị thành niên phải hiểu được rằng người mẹ nhí lúc này như một người chị có thêm đứa em. Vì thế, cần ý thức được sự thiếu hụt vai trò của người mẹ thực sự trong giai đoạn đầu đối với đứa trẻ chào đời.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm lĩnh vực thai sản, BS Thu Giang phân tích: Trường hợp nữ sinh ở Phú Thọ được gia đình nam sinh lớp 10 đưa về nhà chăm sóc sau sinh con có thể được nhìn nhận thêm mặt tích cực.

Như vậy, ông bố bà mẹ trẻ con này chưa trưởng thành, xác định về mặt tình cảm cũng chưa rõ ràng nhưng đã có chỗ dựa là gia đình có trách nhiệm.

Theo BS Thu Giang, gia đình phải là "la bàn định hướng". Từ đó, giúp các em hình dung được quá trình mang thai, chăm sóc thai nghén, nguy cơ có thể xảy ra.

"Hơn nữa, những nữ sinh sinh con ở tuổi vị thành niên sẽ chịu dèm pha của dư luận xã hội. Nếu như có thể tóm gọn cách giúp những em gái mang bầu thì chỉ có 4 chữ "trưởng thành nhanh hơn".

Gia đình phải khiến các em trưởng thành ngoạn mục, bởi chỉ khi trưởng thành các em mới đối mặt với thực tế, đón nhận em bé của chính mình" - BS Thu Giang kiến giải.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Tranh cãi bộ ảnh "Những đứa trẻ mang bầu" lộ mặt mẫu nhí

L.C |

Bộ ảnh "Những đứa trẻ mang bầu"  được thực hiện nhằm lên án nạn ấu dâm, song lại gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. 

Nghi vấn nam sinh lớp 10 làm 4 nữ sinh mang bầu: Công an vào cuộc

Cường Ngô |

Liên quan nghi vấn nam sinh lớp 10 làm 4 nữ sinh có bầu cùng lúc ở huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ), hiện Công an xã và Công an huyện đã vào cuộc xác minh.

Nữ sinh lớp 8 mang bầu 12 tuần: Giữ hay bỏ thai nhi đều rất thận trọng

Thảo Anh |

Các bác sĩ sản khoa cho rằng cần đánh giá toàn diện về sức khỏe, tâm lý, vấn đề xã hội để đưa ra phương án tốt nhất cho nữ sinh lớp 8 bị thầy giáo dụ dỗ quan hệ dẫn đến mang bầu 12 tuần.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. 

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Tranh cãi bộ ảnh "Những đứa trẻ mang bầu" lộ mặt mẫu nhí

L.C |

Bộ ảnh "Những đứa trẻ mang bầu"  được thực hiện nhằm lên án nạn ấu dâm, song lại gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. 

Nghi vấn nam sinh lớp 10 làm 4 nữ sinh mang bầu: Công an vào cuộc

Cường Ngô |

Liên quan nghi vấn nam sinh lớp 10 làm 4 nữ sinh có bầu cùng lúc ở huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ), hiện Công an xã và Công an huyện đã vào cuộc xác minh.

Nữ sinh lớp 8 mang bầu 12 tuần: Giữ hay bỏ thai nhi đều rất thận trọng

Thảo Anh |

Các bác sĩ sản khoa cho rằng cần đánh giá toàn diện về sức khỏe, tâm lý, vấn đề xã hội để đưa ra phương án tốt nhất cho nữ sinh lớp 8 bị thầy giáo dụ dỗ quan hệ dẫn đến mang bầu 12 tuần.