Gia đình 5 trẻ đuối nước thương tâm đều thuộc diện khó khăn

Lục Tùng |

"Gia đình 5 trẻ đuối nước thương tâm đều thuộc diện khó khăn” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Văn Giáo Phù Văn Tuấn xác nhận.

Ngày 14.9, đoàn công tác tỉnh An Giang do Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đã đến tận nơi thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình 5 trẻ đuối nước thương tâm ở xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh An Giang, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân gửi lời chia buồn sâu sắc và động viên gia đình 5 cháu bé bị đuối nước sớm vượt qua đau thương để ổn định sức khỏe, lấy lại tinh thần sau nỗi mất mát to lớn không vật chất nào bù đắp được.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân và đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an An Giang chia buồn và trao hỗ trợ cho gia đình 5 trẻ đuối nước thương tâm. Ảnh: LT
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân và đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an An Giang chia buồn và trao hỗ trợ cho gia đình 5 trẻ đuối nước thương tâm. Ảnh: LT

“Đây không chỉ là nỗi đau thương, mất mát của riêng gia đình các cháu, mà còn là nỗi đau của cả cộng đồng, của hệ thống chính trị địa phương và là hồi chuông cảnh báo về công tác giáo dục, quản lý trẻ em trên địa bàn, trong gia đình” - Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh An Giang, bà Võ Thị Ánh Xuân cũng trao hỗ trợ cho mỗi trường hợp 10 triệu đồng.

Làm việc với lãnh đạo xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu từng bộ phận, đơn vị tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm giúp các gia đình có con em đuối nước vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất cách làm thiết thực để hỗ trợ tổ chức đoàn thể, trường học tăng cường và nâng cao công tác thông tin tuyên truyền, trang bị kỹ năng sống cho các em nhỏ.

Trước mắt, bà Xuân yêu cầu địa phương, tập trung trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn, đồng thời phải duy trì thường xuyên và liên tục đổi mới, phát triển để từng bước tạo lập một môi trường an toàn cho trẻ em phát triển toàn diện.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh An Giang Đinh Văn Nơi cũng hỗ trợ mỗi trường hợp 5 triệu đồng.

Làm việc với lãnh đạo xã Văn Giáo và huyện Tịnh Biên, Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình 5 trẻ đuối nước. Ảnh: LT
Làm việc với lãnh đạo xã Văn Giáo và huyện Tịnh Biên, Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình 5 trẻ đuối nước. Ảnh: LT

Như Lao Động đã thông tin, vào khoảng 14 giờ ngày 13.9 tại xã Văn Giáo xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm 5 cháu bé dân tộc Khmer tử vong tại chỗ.

Cụ thể, nhóm 6 em nhỏ gồm có: Nèang Sóc Na (sinh năm 2010), học sinh lớp 5 trường Tiểu học Văn Giáo; Nèang Chanh Tha (sinh năm 2011), học sinh lớp 4 trường Tiểu học Văn Giáo; Chau Nèang Na Ry (sinh năm 2008 tuổi), học sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản; Nèang Nét (sinh năm 2008 tuổi), học sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản; Chau Chanh Đết (sinh năm 2018) – em ruột Chay Nèang Na Ry và Nèang Mây (sinh năm 2017) cùng ngụ tổ 4, ấp Đây Cà Hom, xã Văn Giáo (huyện Tịnh Biên).

Các em rủ nhau đến hồ nước sau vườn của ông Tăng Tuấn Vũ gần khu vực trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Văn Giáo để chơi. Sau đó, người dân phát hiện em Mây ngồi chơi trên bờ, còn 5 em: Na, Tha, Ry, Nét và Đết bị đuối nước dưới hồ. Dù nhanh chóng đưa đến Trạm y tế xã Văn Giáo ấp cứu, nhưng các em đã tử vong.

Ông Phù Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết, 5 em nhỏ bị đuối nước thương thâm trên đều là người dân tộc Khmer, gia đình các em đều có hoàn cảnh khó khăn.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

An Giang: 5 trẻ đuối nước thương tâm

Lục Tùng |

Tối 13.9, ông Phù Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 5 trẻ đuối nước thương tâm.

Thanh Hóa: Một học sinh đuối nước thương tâm khi đi tắm hồ

QUÁCH DU |

Trong khi ra hồ tắm cùng nhóm bạn, S. không may sảy chân vào vùng nước sâu và bị đuối nước thương tâm.

Nghệ An: Thăm hỏi, động viên 2 gia đình có trẻ em bị đuối nước

QUANG ĐẠI |

Sáng 10.9, lãnh đạo Sở GDĐT Nghệ An cùng các ban, ngành, đoàn thể huyện Anh Sơn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có 3 cháu bị đuối nước ở thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Sơn).

Bị giữ xe vì vi phạm nồng độ cồn, chủ xe la hét, đập phá xe

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Truyền thông quốc tế dành lời khen cho U20 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Màn thể hiện ấn tượng của U20 Việt Nam trước hai đối thủ được đánh giá cao hơn là U20 Australia và U20 Qatar đã thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Giờ thứ 9: Bạn gái của bố tôi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Không hiểu sao tôi vẫn không bỏ được thói quen dõi mắt xuống đường từ ô cửa sổ phòng làm việc mỗi khi hết giờ làm, tôi cũng bỗng thót tim và ngoái lại tìm kiếm khi nghe thấy giọng nói, nụ cười giống với giọng cô ta. Tôi không biết cảm xúc của mình có phải là tình yêu tôi dành cho cô ta không. Nhưng trong lòng tôi như có một khoảng trống vắng lặng, đơn côi.

Quảng Nam khởi tố thêm một phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Hoàng Bin |

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 92-02D ở Quảng Nam đã có nhiều sai phạm.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

An Giang: 5 trẻ đuối nước thương tâm

Lục Tùng |

Tối 13.9, ông Phù Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 5 trẻ đuối nước thương tâm.

Thanh Hóa: Một học sinh đuối nước thương tâm khi đi tắm hồ

QUÁCH DU |

Trong khi ra hồ tắm cùng nhóm bạn, S. không may sảy chân vào vùng nước sâu và bị đuối nước thương tâm.

Nghệ An: Thăm hỏi, động viên 2 gia đình có trẻ em bị đuối nước

QUANG ĐẠI |

Sáng 10.9, lãnh đạo Sở GDĐT Nghệ An cùng các ban, ngành, đoàn thể huyện Anh Sơn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có 3 cháu bị đuối nước ở thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Sơn).