Gia cảnh khó khăn của thanh niên đăng facebook tìm người để quên 50 triệu đồng

ĐỖ VẠN |

Một nam thanh niên ở huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) khi nhặt được chiếc túi chứa số tiền gần 50 triệu đồng đã đăng lên mạng xã hội facebook tìm chủ nhân. Đáng nói, gia cảnh của người này rất khó khăn, nhưng không vì thế mà đánh mất lòng tốt.

Đăng facebook để tìm chủ nhân

Như Lao Động đã thông tin, hồi 10h30 phút, ngày 15.4, trên đường đi làm về, khi đến gần quán cà phê Vườn Dừa thuộc địa bàn xã Quế Châu (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), anh Mai Minh Thành (29 tuổi, thôn Tây Trà, xã Quế An) nhặt được một túi xách nữ, trong đó, có hơn 31 triệu đồng tiền mặt; hơn 700 USA; một chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung; một chứng minh nhân dân, một bằng lái xe môtô mang đều tên Lý Thị Thanh, một cà vẹt xe mang tên Võ Đức Vinh và một số loại giấy tờ liên quan khác.

Sau khi nhặt được của rơi, anh Thành đã đăng thông tin trên mạng xã hội facebook để nhờ cộng đồng mạng chia sẻ, tìm chủ nhân của số tài sản bị mất. Chỉ ít giờ đăng lên trên trang cá nhân, dòng trạng thái của anh Thành đã thu hút hơn 1.000 like, 1.000 lượt comment và hơn 2.600 lượt chia sẻ của cộng đồng mạng. Nhờ đó, vợ chồng chị Lý Thị Thanh đã liên lạc được và nhận được số tài sản gần 50 triệu đồng.

Anh Mai Minh Thành (phía ngoài cùng bên phải). Ảnh: facebook nhân vật
Anh Mai Minh Thành (phía ngoài cùng bên phải). Ảnh: facebook nhân vật

Anh Thành nói: “Lúc đó, tôi đang trên đường đi làm. Khi tới vị trí đó thì dừng lại nghe điện thoại. Cùng lúc ấy, tôi thấy chiếc ví nằm bên lề đường nhưng cứ nghĩ là ai đó vứt ra để trêu chọc. Khi nhìn kỹ, tôi thấy chiếc túi còn mới nên mở ra xem thì thấy có tiền... Tôi nghĩ đến việc đem chiếc túi lên công an nhưng như vậy sẽ rất lâu. Với tốc độ lan truyền trên mạng xã hội facebook, tôi hy vọng người bị mất sẽ nhanh chóng biết tin. Do vậy mà tôi quyết định đem chiếc túi về nhà, cùng người thân mở ra và chụp ảnh đăng lên facebook…”

Người tốt vẫn ở xung quanh chúng ta

Được biết, anh Thành là người con út trong gia đình có 4 anh chị em. Ba mẹ anh đều là thương bệnh binh và nguồn kinh tế chính của gia đình từ nông nghiệp.

Tháng 4.2011, anh Thành từng làm việc tại Công an xã Quế An. Đầu tháng 4.2019, anh thôi chức vụ Phó Trưởng Công an xã Quế An và ra làm việc cho một công ty tư nhân tại thị trấn Đông Phú (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) để tăng thu nhập cho gia đình.

Anh Lê Tấn Kha (30 tuổi, chồng chị Thanh) cho biết: “Khi liên lạc để nhận lại chiếc túi, anh Thành nói chỉ khi có vợ của tôi đến xác minh thì mới đồng ý. Tôi rất thán phục về sự trung thực và tính cẩn thận của anh Thành. Sau khi nhận lại được chiếc túi, tôi có gửi anh một ít quà để cám ơn nhưng anh Thành không nhận. Vợ chồng tôi thật sự rất biết ơn một tấm gương tốt như anh Thành… Người tốt vẫn rất nhiều, luôn ở quanh chúng ta".

Ngay giữa “hơi nóng” khi mạng xã hội đang là nơi đầy rẫy thị phi thì lại xuống hiện một “làn gió mát” của việc làm đầy ý nghĩa như anh Thành. Ngay cả những bình luận dưới dòng trạng thái trên trang cá nhân, có vô số người nói là bịa ra để câu like, nổi tiếng, nhưng sau đó, tất cả đều phải hổ thẹn trước một hành đồng đầy nhân văn.

Hóa ra, giữa một cuộc sống ở thời buổi đầy rẫy những cám dỗ, lọc lừa thì lòng tốt lại bị nghi ngờ….

ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Nhặt được 50 triệu, người đàn ông đăng tin lên facebook tìm chủ nhân

ĐỖ VẠN |

Nhặt được chiếc ví chứa số tiền gần 50 triệu đồng, một anh thanh niên đăng lên facebook tìm chủ nhân để trả lại. Hành động này đã thu hút đông đảo lượt bình luận và chia sẻ trên facebook.

Facebook sập toàn cầu: Người dùng có được bồi thường?

Thế Lâm |

Cả Facebook, Instagram và WhatsApp đều gặp sự cố đêm qua 13.3 khiến người dùng không thể truy cập và sử dụng các dịch vụ trên Facebook. Song vấn đề không phải chỉ là không sử dụng được dịch vụ mà còn kéo theo thiệt hại đối với những nhà bán hàng trên Facebook, những đối tác quảng cáo…

Giả mạo trang facebook Ban Tuyên giáo Trung ương: Phải xử lý nghiêm

CAO NGUYÊN - VƯƠNG TRẦN |

Vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện hành vi giả mạo các trang thông tin của cơ quan Đảng, Nhà nước đưa các thông tin thất thiệt, sai sự thật, lái dư luận theo chủ đích khác nhau… trong đó, có việc giả mạo trang của Ban Tuyên giáo Trung ương để thông tin về các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn nước mắm hiện nay.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nhặt được 50 triệu, người đàn ông đăng tin lên facebook tìm chủ nhân

ĐỖ VẠN |

Nhặt được chiếc ví chứa số tiền gần 50 triệu đồng, một anh thanh niên đăng lên facebook tìm chủ nhân để trả lại. Hành động này đã thu hút đông đảo lượt bình luận và chia sẻ trên facebook.

Facebook sập toàn cầu: Người dùng có được bồi thường?

Thế Lâm |

Cả Facebook, Instagram và WhatsApp đều gặp sự cố đêm qua 13.3 khiến người dùng không thể truy cập và sử dụng các dịch vụ trên Facebook. Song vấn đề không phải chỉ là không sử dụng được dịch vụ mà còn kéo theo thiệt hại đối với những nhà bán hàng trên Facebook, những đối tác quảng cáo…

Giả mạo trang facebook Ban Tuyên giáo Trung ương: Phải xử lý nghiêm

CAO NGUYÊN - VƯƠNG TRẦN |

Vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện hành vi giả mạo các trang thông tin của cơ quan Đảng, Nhà nước đưa các thông tin thất thiệt, sai sự thật, lái dư luận theo chủ đích khác nhau… trong đó, có việc giả mạo trang của Ban Tuyên giáo Trung ương để thông tin về các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn nước mắm hiện nay.