2 gia cảnh đáng thương
Một ngày sau vụ tai nạn thương tâm xảy ra ở Cty Thép Cửu Long (phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), tại gia đình nạn nhân Vũ Văn N (SN 1980, ở thôn Hà Đỗ, xã Hồng Phong, huyện An Dương), không khí đau thương bao trùm căn nhà cấp 4 của nạn nhân.
Chị Trương Thị Hằng (SN 1981), vợ anh N, đang làm công nhân cho một công ty trong KCN Nomura, con gái lớn Vũ Thu Nga (6 tuổi), con trai Vũ Quang Khánh (2 tuổi). Cháu Nga từ lúc sinh ra sức khỏe còi yếu, nhìn như đứa trẻ mới 3 tuổi.
Anh Trương Văn Thành (SN 1974), anh vợ của nạn nhân, cho biết: "Trong lúc này, gia đình rất bối rối, xáo trộn trước sự ra đi đột ngột của em N. Các cháu còn quá nhỏ lại đau ốm, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Rất mong phía công ty giải quyết có tình, có lý vì một mạng người không hề đơn giản".
Nhà anh Lê Quang T (SN 1983), cũng là nạn nhân trong vụ tai nạn, ở thôn Lương Quán, xã Nam Sơn, huyện An Dương. Lúc chúng tôi đến, gia đình đưa anh T đi hỏa táng, ở nhà chỉ còn lại vài người thân và bà Nguyễn Thị Mùi (SN 1961) - mẹ nạn nhân - vẫn đang gào khóc.
Theo tìm hiểu của PV, hoàn cảnh của anh Lê Quang T rất đáng thương, bố mất sớm, mẹ anh phải mưu sinh kiếm sống ở xa nhà. Chị Nguyễn Thị Hương Thanh (SN 1987), vợ anh T, đang làm công nhân cho một công ty gần nhà. Vợ chồng anh sinh được 2 người con, con lớn Lê Hoàng Minh Anh (13 tuổi), con nhỏ Lê Thị Hải Băng (5 tuổi).
Bà Nguyễn Thị Mùi vừa khóc vừa nói: "Tôi già rồi, đúng phải ra được nhờ con cái, nhưng con chết rồi bỏ lại mẹ già biết sống sao đây. Nghĩ đến tương lai của 2 đứa trẻ tôi lo lắm, tiền ăn học của 2 cháu rất tốn kém. Trong khi đó, lương công nhân của con dâu được 3-4 triệu đồng".
Công ty hoạt động trở lại không thông báo chính quyền
Theo người nhà nạn nhân, đã có một người tự xưng là Phó Giám đốc Công ty thép đến chia buồn, đề nghị được giải quyết 1 lần và hỗ trợ 200 triệu đồng, nhưng gia đình chưa đồng ý, muốn để sau khi lo hậu sự cho anh T xong mới giải quyết.
Ông Dương Đình Ổn - Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng, nơi Cty thép Cửu Long đăng ký kinh doanh, cho biết công ty này đã dừng hoạt động nhiều năm nay do thua lỗ. Ngày xảy ra tai nạn là ngày đầu tiên công ty hoạt động trở lại và không thông báo với chính quyền.
Cty thép Cửu Long có một phần diện tích thuộc địa bàn xã An Hồng, huyện An Dương. Lò hơi xảy ra tai nạn được xác định nằm trên phần địa giới huyện An Dương.
Ông Dương Đình Ổn cho rằng, trách nhiệm giải quyết vụ việc thuộc thẩm quyền huyện An Dương, đơn vị đã bàn giao cho bên An Dương.
Tuy nhiên, trái với thông tin trên, ông Lê Anh Quân - Chủ tịch UBND huyện An Dương - lại khẳng định: "Tính đến chiều 8.12, lãnh đạo huyện An Dương chưa nhận bất cứ bàn giao nào về vụ nổ lò hơi tại Cty thép Cửu Long".
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.