Giá bồi thường đất làm Vành đai 3 ở TP Thủ Đức vẫn gây tranh cãi

MINH QUÂN |

TPHCM – Cử tri cho rằng, giá bồi thường đất làm Vành đai 3 ở Thủ Đức (TPHCM) thấp hơn nhiều so với tỉnh Bình Dương là chưa hợp lý.

Giá bồi thường ở TP Thủ Đức thấp hơn nhiều Bình Dương

Ngày 3.12, tổ Đại biểu Quốc hội TPHCM đơn vị số 1 có buổi tiếp xúc cử tri tại TP Thủ Đức sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Lê Minh Thắng (phường Trường Thạnh) cho biết, ông có khu đất 3.300 m2 nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Xiển và đã xây nhà nhiều năm qua.

Khi thực hiện dự án Vành đai 3, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng có giá bồi thường dao động 5,8 -7,6 triệu đồng/m2. Theo đó, ông được bồi thường là 23 tỉ đồng.

Trong khi đó, giá đất mặt tiền tại khu vực này giao dịch ở mức trên dưới 70 triệu đồng/m2. Nếu bán đi, ông sẽ nhận được 100 tỉ đồng.

Cử tri Thắng nói, ông đồng tình với chủ trương thực hiện dự án, nhưng khó có thể chấp nhận với mức bồi thường chính quyền đưa ra.

“Cùng trục đường Nguyễn Xiển, giá bồi thường tại Bình Dương là 16,7 triệu đồng/m2, trong khi phía TPHCM chỉ bồi thường 7,6 triệu đồng/m2 là mức chênh lệch quá lớn” - cử tri Thắng bức xúc. Qua đó, cử tri Thắng đề nghị tổ Đại biểu Quốc hội phản ánh vụ việc với chính quyền TPHCM xem xét lại giá đền bù.

Cử tri Bùi Thanh Huấn nêu ý kiến.  Ảnh: Minh Quân
Cử tri Bùi Thanh Tuấn nêu ý kiến. Ảnh: Minh Quân

Cử tri Bùi Thanh Tuấn thì cho biết, cùng một mảnh đất, ông đã thuê đơn vị thẩm định độc lập (có tư cách pháp nhân), thì giá được thẩm định là 33 triệu/m2. Trong khi giá thẩm định mà Ban bồi thường dự án Vành đai 3 (địa bàn Thủ Đức) đưa ra chỉ 7,6 triệu/m2 là quá chênh lệch.

“Mong đại biểu và các cơ quan ban ngành hỗ trợ làm như thế nào để đem tiếng nói và quyền lợi của người dân chúng tôi khỏi bị thất thoát” – ông Tuấn nói.

TP Thủ Đức nói gì?

Trả lời cử tri, ông Nguyễn Kỳ Phùng - Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cho rằng, hơn 90% các dự án chậm tiến độ tại Thủ Đức là do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, có dự án đứng yên 4 – 5 năm nay như cầu Nam Lý, các đoạn Vành đai 2,...

Ông Nguyễn Kỳ Phùng  - Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức.  Ảnh: Minh Quân
Ông Nguyễn Kỳ Phùng - Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức. Ảnh: Minh Quân

Ông Nguyễn Kỳ Phùng cho biết, trước đây, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM là đơn vị được giao lập Hội đồng thẩm định giá đất dự án Vành đai 3; TP Thủ Đức là thành viên.

Sau khi Nghị quyết 98 được Quốc hội thông qua, việc thẩm định giá đất được giao về cho TP Thủ Đức lập Hội đồng thẩm định và Chủ tịch UBND TP Thủ Đức làm chủ tịch hội đồng này.

“Tôi hứa chuyển tất cả những ý kiến bà con cô bác về cho Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các bộ phận liên quan để làm sao khoảng cách giữa người dân và chính quyền trong đền bù giải tỏa càng thấp thì các việc chạy càng nhanh hơn” - ông Nguyễn Kỳ Phùng cam kết.

Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM Vũ Hải Quân.  Ảnh: Minh Quân
Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM Vũ Hải Quân đề nghị các cử tri cần gửi đơn kiến nghị cụ thể hơn. Ảnh: Minh Quân

Đại biểu Quốc hội Vũ Hải Quân - Giám đốc Đại học quốc gia TPHCM cho biết, trong nhiều lần tiếp xúc cử tri, ông đều ghi nhận ý kiến phản ánh về giá bồi thường Vành đai 3 và đã chuyển đến chính quyền TPHCM.

Tuy nhiên, ông Quân đề nghị các cử tri cần gửi đơn kiến nghị cụ thể hơn, tổ đại biểu sẽ tiếp nhận, chuyển đơn đến chính quyền TPHCM, đồng thời sẽ theo dõi, giám sát hướng xử lý.

Vành đai 3 đi qua TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, dài gần 76km, giai đoạn một quy mô 4 làn cao tốc cùng đường song hành, tổng mức đầu tư gần 75.400 tỉ đồng. Dự án chia làm 8 dự án thành phần, mỗi địa phương thực hiện hai dự án, gồm giải phóng mặt bằng và xây lắp.

Trong đó, dự án Vành đai 3 qua TPHCM dài hơn 47km, tổng mức đầu tư hơn 41.000 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 18.975 tỉ đồng.

Tổng diện tích giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 3 qua TPHCM khoảng 410 ha (trên địa bàn TP Thủ Đức, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi) với 1.678 trường hợp bị ảnh hưởng.

Đến nay, các địa phương đã chi trả tiền bồi thường cho 1.191 hộ (đạt 70,98%) và đã bàn giao 387ha (đạt 94,34%) để thi công dự án. UBND TPHCM yêu cầu hoàn tất bồi thường dự án Vành đai 3 trước ngày 31.12.2023.

Vành đai 3 TPHCM đã khởi công hồi tháng 6 năm nay, dự kiến hoàn thành năm 2026, tạo trục huyết mạch liên kết Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Dự án Vành đai 3 hơn 41.000 tỉ đồng qua TPHCM chậm tiến độ

MINH QUÂN |

TPHCM – Dự án Vành đai 3 qua TPHCM dài hơn 47km với tổng mức đầu tư hơn 41.000 tỉ đồng đang chậm cả tiến độ thi công lẫn công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Vành đai 3 TPHCM khởi công rầm rộ, thi công ì ạch

MINH QUÂN |

Sau hơn 4 tháng khởi công Dự án Vành đai 3 TPHCM, đến nay công tác triển khai thi công khá ì ạch khi hầu hết các gói thầu trên địa bàn TPHCM, Bình Dương, Long An mới đang tập kết máy móc thiết bị, thi công thử một số hạng mục cọc khoan nhồi, xử lý đất yếu...

TPHCM đẩy nhanh thu hồi, đấu giá đất hai bên đường Vành đai 3

MINH QUÂN |

TPHCM đẩy nhanh rà soát quy hoạch, thu hồi, đấu giá đất dọc hai bên tuyến Vành đai 3 để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Dự án Vành đai 3 hơn 41.000 tỉ đồng qua TPHCM chậm tiến độ

MINH QUÂN |

TPHCM – Dự án Vành đai 3 qua TPHCM dài hơn 47km với tổng mức đầu tư hơn 41.000 tỉ đồng đang chậm cả tiến độ thi công lẫn công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Vành đai 3 TPHCM khởi công rầm rộ, thi công ì ạch

MINH QUÂN |

Sau hơn 4 tháng khởi công Dự án Vành đai 3 TPHCM, đến nay công tác triển khai thi công khá ì ạch khi hầu hết các gói thầu trên địa bàn TPHCM, Bình Dương, Long An mới đang tập kết máy móc thiết bị, thi công thử một số hạng mục cọc khoan nhồi, xử lý đất yếu...

TPHCM đẩy nhanh thu hồi, đấu giá đất hai bên đường Vành đai 3

MINH QUÂN |

TPHCM đẩy nhanh rà soát quy hoạch, thu hồi, đấu giá đất dọc hai bên tuyến Vành đai 3 để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển.